-
Bác sĩ nổi tiếng trong vụ ly hôn 1.200 tỷ ở TP.HCM bị bắt -
Thông tin ít ai biết về đời tư của nữ thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT? Hé lộ cách ôn thi bằng Chat GPT -
Radar xuyên đất phát hiện nhiều vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ tại Câu Nhi, Quảng Trị -
Sau bài phản ánh 5 năm chưa được nhận trợ cấp BHXH, cụ bà 81 tuổi bị đột quỵ được nhận hơn 177 triệu -
Công an thông tin vụ tài xế ô tô tông tử vong 2 người rồi bỏ trốn, vứt xe lại hiện trường ở TP HCM -
Nữ thủ khoa khối D01 đạt 29 điểm: SAT 1.580, IELTS 8.0, nhận thư mời từ đại học top 10 thế giới -
Cô gái 19 tuổi bị máy xay thịt cuốn nát bàn tay -
Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước nhà dân cùng lời nhắn: "Hãy nuôi con tôi như con đẻ" -
Vụ xe bồn cán nữ sinh 15 tuổi tử vong và cuộc thương lượng đẫm nước mắt: "Tôi chỉ cần con còn sống" -
C03 kêu gọi nhà đầu tư trong hệ sinh thái Shark Thủy bổ sung hồ sơ để bảo đảm quyền lợi
Gia đình
30/10/2018 02:13Hàng triệu người Việt mắc 'căn bệnh lạ' xù xì như cóc, nhiều người tuyệt vọng vì bị kỳ thị

Nhiều bệnh nhân muốn tìm đến cái chết để giải thoát
Đang điều trị tại Bệnh viện Da liễu Trung ương chị Tr.T.H (36 tuổi tại Nam Định) chia sẻ nhiều lần chị đã nghĩ tới cái chết vì mắc phải căn bệnh "kỳ lạ" không giống ai.
"16 tuổi tôi bị mắc phải căn bệnh "lạ" mà cả làng tôi chưa từng ai mắc phải. Từng mảng da trên người tôi bong tróc, tôi nhìn còn thấy sợ. Nhiều người hàng xóm nói tôi bị nhiễm HIV nên mới lở loét như vậy. Tôi đi học chỉ ngồi một mình một bàn vì các bạn xa lánh ngại giao tiếp", chị H chia sẻ.
Chịu sự kỳ thị xa lánh của mọi người nhiều lần tôi đã muốn tìm đến cái chết để giải thoát khỏi căn bệnh "lạ". "Với tôi tương lai đã khép lại tôi không đủ tự tin để gặp gỡ và giao tiếp với mọi người trong một bộ dạng xù xì như cóc", chị H nói.
Sau một thời gian dài sống trong bế tắc chị H cũng đã chấp nhận sự thật sống chung với căn bệnh mình đang mắc.
Không được may mắn như chị H, đó là trường hợp của anh V.C.Ch (42 tuổi). Anh Ch cũng đã từng có một gia đình hạnh phúc với 2 đứa con. Năm anh Ch, 38 tuổi tự nhiên trên người xuất hiện những đám da bong tróc như ra rắn.
Anh Ch đi khám thì được kết luận mắc bệnh vảy nến và phải điều trị suốt đời. Sau một thời gian điều trị vảy nến của anh Ch đã được kiểm soát. Tuy nhiên, anh Ch không thay đổi lối sống tiếp tục rượu bia cùng với những áp lực trong cuộc sống, bệnh đã phát toàn thân.
Do không thông cảm được căn bệnh anh Ch mắc nên vợ anh đã quyết định lý hôn. Cú sốc tan vỡ gia đình khiến cho bệnh của anh Ch càng một nặng. Thời điểm đó anh cũng nghĩ tới cái chết nhưng thương hai con còn nhỏ nên anh đã phải tự động viên mình sống.
Bệnh vảy nến có thể kiểm soát được
PGS.TS.BS Lê Hữu Doanh, Phó giám đốc (Bệnh viện Da liễu Trung ương) cho hay bệnh nhân bị mắc vảy nến hiện nay vẫn chịu sự kỳ thì rất lớn của những người xung quanh. Khoa học hiện đại đã tìm cách để kiểm soát bệnh. Bệnh vảy nến là bệnh ngoài da nhưng không lây khi tiếp xúc.
"Hiện nay, trên thế giới có khoảng 125 triệu người mắc bệnh vảy nến (chiếm khoảng 2% dân số). Bệnh vảy nến ở Việt Nam hiện chưa có thống kê số liệu cụ thể nhưng ước tính có khoảng 2 triệu người mắc bệnh. Căn bệnh khi mắc ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý bệnh nhân tự ti vì sự kỳ thị của người xung quanh", PGS,TS Doanh nói.
Vẩy nến là bệnh mãn tính, dễ tái phát nhiều đợt sau điều trị. Bệnh không điều trị khỏi nhưng hiện nay có rất nhiều loại thuốc, phương pháp điều trị có thể kiểm soát được bệnh. Việc điều trị bệnh cần có sự phối hợp chặt chẽ của người bệnh với bác sĩ.
Hiện nay, nguyên nhân mắc bệnh vảy nến còn nhiều ý kiến, nhưng 2 yếu tố được nghi ngờ nhiều nhất là gen di truyền và yếu tố môi trường. Chưa có nghiên cứu chứng minh ăn uống liên quan tới căn bệnh vảy nến.
Ở người người mang gen bệnh khi gặp các yếu tố điều kiện thuận lợi cho bệnh bùng phát như: vi khuẩn, vi rút, căng thẳng tâm lý, uống rượu, thuốc lá…
Theo bác sĩ Doanh vảy nến thể thông thường, gồm vảy nến thể giọt, thể đồng tiền, thể mảng. Vảy nến thể đặc biệt, thể đảo ngược, thể ở lòng bàn chân-bàn tay, thể đỏ da toàn thân vảy nến, thể mủ, vảy nến móng - khớp, vảy nến niêm mạc...
Bệnh vảy nến có thể bị chẩn đoán nhầm với 100 loại bệnh khác nhau như tổn thương ở móng tay, chân, móng dễ bị tách, sùi gãy món dễ chẩn đoán nhấm là nấm móng. Bệnh ở kẽ mông, sinh dục có thể nhầm với bệnh lây nhiễm qua đường sinh dục…
"Khi gặp những vấn đề bất thường về da người bệnh nên đi khám chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị sớm", bác sĩ Doanh khuyến cáo.
Theo Ngọc Minh (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Hoa hậu Hòa bình tử nạn cùng bạn trai trong trận động đất tại Venezuela (20:10)
- Tiết lộ chấn động về lý do Son Heung-min bị đày lên ghế dự bị tại World Cup 2026 (52 phút trước)
- Đây là vua tầm trung vừa ra mắt, sở hữu chip ngang ngửa Galaxy S26 Ultra, kèm pin 8.000 mAh (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay lao dốc gần 18 triệu/lượng 2 chiều, chuyên gia lý giải vì sao nên mua vàng lúc này? (2 giờ trước)
- TP.HCM: Hạn chế hàng loạt phương tiện vào khu vực trung tâm từ ngày 2/7 (3 giờ trước)
- Bộ Công an "tái" kiến nghị xóa bỏ Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao: Giảm thiểu cồng kềnh, chồng chéo (3 giờ trước)
- Xót xa siêu xe Ferrari 14 tỷ bị nhóm trẻ hàng xóm biến thành cầu trượt, chủ xe khốn đốn đòi bồi thường (3 giờ trước)
- Góc tối ngột ngạt tại tuyển Đức: Loạt bê bối nội bộ ngỡ ngàng bị phanh phui sau thất bại tại World Cup (3 giờ trước)
- Bác sĩ nổi tiếng trong vụ ly hôn 1.200 tỷ ở TP.HCM bị bắt (3 giờ trước)
- 4 sai lầm khi dùng nồi nhôm khiến kim loại dễ thôi nhiễm vào thức ăn, nhiều nhà vẫn mắc (4 giờ trước)