-
Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” lĩnh 2 năm tù vì lừa dối khách hàng -
Yamaha ra mắt "vua côn tay" 204cc, giá từ 63 triệu đồng, khiến Honda Winner R lép vế -
Giá xăng, dầu diesel cùng giảm -
Mẹ chồng sang nhà con trai đúng ngày rằm, “đứng hình” trước mâm cơm cúng của con dâu -
Khoảnh khắc đời thường của NSND Công Lý và bà xã khiến dân mạng bật cười -
Bảo Ngọc được kỳ vọng đăng quang Miss World 2026 sau khi Việt Nam vô địch ASEAN Cup -
Diệp Lâm Anh có động thái gây chú ý sau khi nhận món quà đặc biệt từ bạn trai kém tuổi -
Video khoảnh khắc chạy thoát khi lũ quét cuốn phăng làng mạc ở Nepal -
Nhà cao tầng bất ngờ đổ sập ở Bắc Ninh, nguyên nhân ban đầu được hé lộ -
Thanh Hóa: Trường học 14 tỷ đồng vừa đưa vào sử dụng 7 tháng đã thấm nước, nứt tường
Gia đình
04/06/2017 16:46Hóa ra hàng ngày chúng ta vẫn tiếp xúc với những hóa chất gây ung thư này mà không hay biết
Hóa chất trong dầu gội đầu, rượu và khói xe có thể chính là gây ung thư cho con người bởi nó làm hỏng khả năng sửa tự sửa chữa của gen trong cơ thể.
![]() |
| Một nhóm các hóa chất gọi là aldehyde có trong tất cả mọi thứ từ dầu gội cho đến rượu có thể gây ung thư. |
Giáo sư Ashok Venkitaraman, tác giả chính của nghiên cứu của Đại học Cambridge, nói: "Chúng ta biết rằng aldehyde không tốt và có liên quan đến ung thư, nhưng chúng ta không biết rằng chúng làm hỏng các protein trong các tế bào quan trọng - các protein này có tác dụng ngăn ngừa tổn thương DNA để tránh gây ra ung thư. Chúng ta cũng không biết rằng mình đang hít bao nhiêu chất hoá học vào cơ thể và các hóa chất đó tồn tại trong không khí được bao lâu kể từ sau khi được sản xuất, nhưng rõ ràng aldehyde được tìm thấy ở khắp nơi".
Nghiên cứu sử dụng các tế bào người biến đổi gen để xác định mức độ aldehyde và các hóa chất khác đã gây ô nhiễm và gây ra ung thư như thế nào.
Bình thường, các tế bào khỏe mạnh bình thường sẽ tự sửa chữa các tổn thường DNA khi chúng phân chia. Thế nhưng, khi phơi nhiễm quá nhiều với hóa chất, các chất hóa học sẽ phá vỡ các cơ chế bảo vệ trong các tế bào bình thường.
![]() |
| Phơi nhiễm quá nhiều với hóa chất, các chất hóa học sẽ phá vỡ cơ chế bảo vệ trong các tế bào bình thường. |
Giáo sư Venkitaraman giải thích rằng cơ thể có 2 bản sao của gen BRCA2. Gen này tạo ra một protein giúp sửa chữa DNA. Nếu thiệt hại ở DNA không được sửa chữa nó có thể phát triển thành ung thư.
Aldehydes làm giảm protein BRCA2 trong tế bào, làm suy yếu chúng. Những người có gen bị lỗi càng có nhiều nguy cơ phát triển ung thư vú, buồng trứng, tuyến tiền liệt và tuyến tụy.
Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cell. Nói về nghiên cứu này, Paul Pharoah, giáo sư về dịch tễ học ung thư tại Đại học Cambridge, cho biết điều này rất quan trọng, nhưng "không có ý nghĩa tức thời đối với công chúng".
| Aldehydes được tạo ra trong cơ thể với một lượng nhỏ và có thể tìm thấy ở mọi nơi trong môi trường sống của chúng ta. Chúng được sử dụng thường xuyên trong mỹ phẩm và các sản phẩm khácnhư khói xe, khói, vật liệu xây dựng... Phơi nhiễm với aldehydes quá nhiều có thể làm trầm trọng thêm một gen BRCA2 bị lỗi. Những người có hệ gen bị lỗi có nhiều nguy cơ phát triển ung thư vú, buồng trứng, tuyến tiền liệt và tuyến tụy. |
Theo HN (Trí Thức Trẻ)
- Kết quả khám nghiệm ban đầu hé lộ nguyên nhân tử vong của nữ du khách mất tích 104 ngày ở Jeju (16:03)
- HLV Công an TPHCM tiết lộ khả năng Juan Mata đến V.League (16:00)
- TP HCM dự kiến đưa 29 xã lên phường (20 phút trước)
- Tàu câu mực chở 50 ngư dân mất liên lạc, lực lượng chức năng đề nghị hỗ trợ tìm kiếm (40 phút trước)
- Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” lĩnh 2 năm tù vì lừa dối khách hàng (47 phút trước)
- Yamaha ra mắt "vua côn tay" 204cc, giá từ 63 triệu đồng, khiến Honda Winner R lép vế (57 phút trước)
- Mỹ ấn định thời điểm xét xử nghi phạm bị cáo buộc chủ mưu vụ khủng bố 11/9 (1 giờ trước)
- Mẹ chồng sang nhà con trai đúng ngày rằm, “đứng hình” trước mâm cơm cúng của con dâu (1 giờ trước)
- Giá xăng, dầu diesel cùng giảm (1 giờ trước)
- Điện thoại Android nhanh hết pin, đừng vội đổi máy: Một cài đặt có thể đang âm thầm “ngốn” năng lượng (1 giờ trước)

