-
Hà Nội: Sắp thu hồi 1,5ha "đất vàng" trung tâm để triển khai 6 dự án lớn quanh hồ Gươm -
Ý chí sinh tồn kiên cường của thiếu nữ 15 tuổi trốn thoát ngoạn mục khỏi tay sát nhân hàng loạt -
Bạn gái Brad Pitt được gia tộc tài tử xem như người nhà, chuyện tái hôn vẫn là ẩn số -
Thường xuyên ăn trứng gà có thể giúp giảm nguy cơ mắc Alzheimer ở người cao tuổi -
Phục hồi điều tra vụ bé trai người Nhật Bản tử vong thương tâm tại resort 5 sao -
Diễn biến mới vụ thư trúng tuyển Đại học Columbia của hoa hậu Bảo Ngọc, không hề có học bổng nào cả? -
Vụ phát hiện thi thể người đàn ông trên cây cao 40m: Nguyên nhân tử vong và hiện trường thương tâm -
Giá xăng dầu hôm nay 27/6: Xăng E10 giảm gần 12.000 đồng/lít từ đỉnh, dầu diesel lập đáy mới -
Xe tải lao xuống vực sâu 20m trong đêm, 2 người tử vong tại chỗ -
5 tỷ đồng "bốc hơi" sau 11 giao dịch: Vì sao thiếu sinh trắc học động vẫn chuyển tiền thành công?
Gia đình
21/12/2018 16:06‘Hoàng tử ếch’ ở Nam Định đi lại được sau 28 năm
28 năm di chuyển bằng tay
Ngay từ khi sinh ra, Nguyễn Mạnh Hùng đã mang đôi chân dị dạng, cong gấp khúc như rễ cây. Càng lớn, đôi chân của cậu càng bị uốn cong nặng nề. Người dân khắp xã Hải Trung, Hải Hậu, Nam Định gọi Hùng là “hoàng tử ếch”.
Suốt 28 năm qua, Hùng phải lấy 2 tay làm trụ, cả người lấy đà rướn theo để di chuyển như một chú ếch. Mỗi khi nhìn bạn bè chạy nhảy, đá cầu, đá bóng... Hùng lại thở dài buồn bã.
Thương con, bố mẹ đã đưa Hùng đi thăm khám ở khắp trong Nam, ngoài Bắc, nhưng đến đâu cũng đều nhận được những cái lắc đầu do quá khó, quá phức tạp, chưa từng gặp trong y văn...
Niềm hy vọng lại nhen nhóm lên đối với gia đinh khi có đoàn chuyên gia phẫu thuật Chỉnh hình của Mỹ đến thăm khám và chữa bệnh từ thiện tại Nam Định. Nhưng rồi niềm hy vọng mong manh ấy lại nhanh chóng lụi tàn khi các chuyên gia Mỹ cũng lắc đầu ngao ngán và khẳng định với Hùng và gia đình rằng, căn bệnh của cậu không thể chữa được.
Đi lại khó nhọc là thế nhưng chàng trai trẻ không ngừng vượt lên số phận. Hàng ngày, Hùng vẫn đến trường, chăm chỉ học tập.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3 loại khá, Hùng thi đỗ vào trường dạy nghề và tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành điện – điện tử. Trở về quê, Hùng trở thành “chuyên gia” sửa chữa điện – điện tử cho cả xã khiến tất thảy mọi người đều yêu mến và tín nhiệm.
Đầu tháng 4 vừa qua, trên đường đến xưởng làm, cả 2 bố con Hùng gặp tai nạn. Chiếc xe máy cũ kĩ bắn xa một góc, Hùng bị ngã và gãy hở nhiều vị trí trên đôi chân tàn tật, được BV tuyến dưới chuyển lên BV TƯ Quân đội 108 điều trị.
GS Nguyễn Thế Hoàng, PGĐ BV 108 cho biết, khi nhìn thấy đôi chân của Hùng, các bác sĩ chuyên ngành đều rất kinh ngạc vì một dị dạng phức tạp đến kỳ lạ và khó tin, trong suốt 30 năm làm nghề, chưa ai từng gặp.
“Hoàng tử ếch” sẽ đi lại bình thường
Hình ảnh X-quang cả 2 chi dưới cho thấy toàn bộ hệ thống xương khớp ở vùng đùi, cẳng chân và bàn chân đều bị biến dạng cong vẹo và phức tạp theo nhiều chiều, nhiều hướng khác nhau.
Chiều dài xương 2 bên không giống nhau, các cấu trúc phần mềm quan trọng để che phủ, nuôi dưỡng và bảo đảm hoạt động chức năng cho cả 2 chân như: da, cân, cơ, gân, mạch máu và thần kinh cũng bị thay đổi hoàn toàn và tạo nên tình trạng chỗ căng, chỗ chùng. Do không được hoạt động, xương chân bị loãng nặng.
Theo GS Hoàng, trường hợp này nếu điều trị không tốt sẽ có nguy cơ rối loạn nuôi dưỡng và có nguy cơ phải cắt bỏ cả 2 chân. Trường hợp có nắn thẳng chân được đi nữa, chênh lệch độ dài giữa 2 chân cũng lên tới 20 cm, không thể đi lại được bình thường.
“Đây thực sự là thách thức quá lớn đối với chúng tôi nếu muốn chỉnh lại hình hài cho bệnh nhân như người bình thường”, GS Hoàng chia sẻ.
Do bệnh nhân còn quá trẻ, khao khát được đi lại như người bình thường quá lớn, các bác sĩ tìm mọi cách giúp chàng trai. Các phương án kĩ thuật được đưa ra cân nhắc cẩn trọng, tính toán và lập kế hoạch chính xác.
Các bác sĩ Viện Chấn thương chỉnh hình của BV 108 đã mổ cho bệnh nhân 3 lần, kết hợp kéo dài chân. Sau 8 tháng điều trị, 2 chân của bệnh nhân đã thẳng, dài bằng nhau. Đặc biệt, cả 2 chân đều có cảm giác tốt, chức năng vận động của các khối cơ gấp – duỗi và xoay trong, xoay ngoài đều hoạt động tốt.
Hiện tại, do can xương còn chưa vững nên bệnh nhân cần được tập phục hồi chức năng thêm và cố định nẹp bột bổ sung.
“Chúng tôi có đầy đủ cơ sở để tin rằng, chỉ sau 4-6 tháng nữa, bệnh nhân không những chỉ đi lại mà còn hoàn toàn có thể chạy nhảy trên chính đôi chân của mình giống như bao người”, GS Hoàng nhấn mạnh.
Ngày ra viện, Hùng không giấu nỗi những giọt nước mắt hạnh phúc. Bố mẹ cậu cũng nghẹn ngào không nói nên lời khi giấc mơ kỳ diệu đã thành hiện thực.
Theo Thúy Hạnh (VietNamNet)
- Hà Nội: Sắp thu hồi 1,5ha "đất vàng" trung tâm để triển khai 6 dự án lớn quanh hồ Gươm (1 giờ trước)
- Nhận định bóng đá Jordan vs Argentina: ĐKVĐ thắng nhàn (1 giờ trước)
- Bạn gái Brad Pitt được gia tộc tài tử xem như người nhà, chuyện tái hôn vẫn là ẩn số (1 giờ trước)
- Nhận định bóng đá Algeria vs Áo: Cuộc đối đầu toan tính (1 giờ trước)
- Ý chí sinh tồn kiên cường của thiếu nữ 15 tuổi trốn thoát ngoạn mục khỏi tay sát nhân hàng loạt (1 giờ trước)
- Bồ Đào Nha, Anh vượt qua vòng bảng World Cup dù chưa đá lượt trận cuối (1 giờ trước)
- Thường xuyên ăn trứng gà có thể giúp giảm nguy cơ mắc Alzheimer ở người cao tuổi (1 giờ trước)
- Nhận định bóng đá CHDC Congo vs Uzbekistan: Tin vào đại diện châu Phi (1 giờ trước)
- Bão giá linh kiện càn quét Apple: MacBook, iPad tân trang tăng giá sốc, iPhone 17 sắp đắt đỏ hơn (1 giờ trước)
- Phục hồi điều tra vụ bé trai người Nhật Bản tử vong thương tâm tại resort 5 sao (1 giờ trước)