-
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh xin nghỉ công tác
-
Nóng: Ngày mai 9.9, thanh tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng
-
7 thói quen âm thầm nhưng lại là dấu hiệu bạn đang ngày càng giàu có
-
Vụ hành hung bệnh nhân ở nha khoa Tuyết Chinh: Bộ Y tế vào cuộc
-
Người đàn ông bịt mắt, nhảy lầu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận
-
7 món ngon từ đậu phụ: Vừa đơn giản, rẻ tiền, hợp khẩu vị 4 mùa mà ngon hơn cả gọi ngoài hàng
-
Hồng Đào thông báo khẩn
-
Bên trong những "khu tự trị" lừa đảo trực tuyến
-
Thiếu tá công an hy sinh khi truy tìm kẻ tấn công chị dâu
-
Vụ ngôi mộ nằm giữa đường ở Hải Phòng: Trưởng dòng họ nói lý do
Gia đình
17/10/2015 08:38Hơn 11.000 người Sài Gòn bị sốt xuất huyết
Từ đầu năm đến nay, TP HCM có gần 11.500 ca mắc sốt xuất huyết, cướp đi sinh mạng 4 người.
|
Trẻ nhập viện vì sốt xuất huyết gia tăng nhanh, dẫn đến tình trạng quá tải. Nhiều bệnh nhân phải nằm ở ngoài hành lang Khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2, TP HCM. Ảnh: Thi Ngoan. |
Theo ông Dũng, có nhiều yếu tố nguy cơ làm bộc phát dịch và tăng mật độ loăng quăng, muỗi truyền bệnh. Chẳng hạn như quá trình đô thị hóa và ô nhiễm môi trường, xuất hiện nhiều bãi phế liệu xen lẫn trong khu dân cư và dọc tuyến kênh rạch. Nhiều xí nghiệp, công ty có phế liệu thải đọng nước mưa. Các công trình làm đường, cấp thoát nước đang thi công. Các khu vực vui chơi giải trí ngoài trời không thường xuyên vệ sinh môi trường để ứ đọng nước. Các khu nhà trọ phát triển, điều kiện vệ sinh môi trường kém. Nhiều khu quy hoạch bỏ trống và nhà hoang chứa vật dụng phế thải đọng nước. Các hộ gia đình sử dụng lu vại để chứa nước sạch đậy nắp không kín. Bên cạnh đó là sự chủ quan của người dân trong việc phòng chống dịch, diệt lăng quăng, khiến cho bệnh bùng phát và lan nhanh.
Trước tình hình dịch bệnh gia tăng với nhiều ổ dịch kéo dài vượt sức ở tuyến cơ sở, ngành y tế TP HCM đã có nhiều biện pháp ngăn chặn như kiểm soát điểm nguy cơ, phun xịt hóa chất, tuyên truyền tại các hộ dân, tổ chức các buổi giáo dục ý thức phòng chống cho học sinh, sinh viên. Các cơ sở y tế địa phương cũng buộc những doanh nghiệp, công ty xây dựng trên địa bàn ký cam kết thực hiện quy định về vệ sinh môi trường và xử phạt những đơn vị vi phạm để xảy ra dịch bệnh. 6 đơn vị bị phạt từ 750.000 đến 1,5 triệu đồng vì để xảy ra ổ dịch.
Bên cạnh đó, các phường, khu phố đều tổ chức các đội diệt loăng quăng với lực lượng nòng cốt là dân quân tự vệ, cán bộ tổ dân phố, đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ. Vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, đội này đi đến từng hộ dân hướng dẫn diệt loăng quăng, dọn dẹp vệ sinh môi trường, tuyên truyền người dân nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, không để bị sốt xuất huyết.
Tuy nhiên, ông Dũng nhìn nhận công tác ứng phó với dịch bệnh còn nhiều hạn chế do nhân sự tại địa phương không có chuyên môn, đôi lúc công tác tuyên truyền còn nặng tính hình thức, một chiều, chưa thuyết phục nên chưa nhận được sự hưởng ứng tham gia của người dân. Bên cạnh đó, do chưa thực sự ý thức được mối nguy hiểm của dịch bệnh, nhiều gia đình không chú trọng khâu phòng bệnh ngay từ đầu mà đợi đến khi có dịch mới mong chờ cơ quan y tế đến phun xịt thuốc. Lúc này bệnh đã lây lan trên diện rộng, việc khoanh vùng rất khó khăn.
![]() |
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thi Ngoan. |
Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, lưu ý sốt xuất huyết là một trong những bệnh có tốc độ lây lan nhanh nhất do tác nhân lây truyền là muỗi, một loài côn trùng rất phổ biến, đặc biệt ở vùng nhiệt đới. Các báo cáo cho thấy bệnh đang gia tăng nhanh tại nhiều quốc gia trên thế giới. Hiện nay 3,9 tỷ người tại 128 quốc gia có nguy cơ mắc bệnh này, mỗi năm có 390 triệu trường hợp mắc, trong đó 96 triệu ca nặng cần nhập viện.
Theo thông báo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tại khu vực Đông Nam Á có 7 nước bị sốt xuất huyết nặng như Malaysia (khoảng 90.000 ca), Philippine (79.000), Campuchia (8.000), Singapore (7.500).... Từ năm 1980 trở lại đây khu vực này ghi nhận số trường hợp mắc tăng 5 lần so với 30 năm về trước và đang có xu hướng gia tăng. Riêng Việt Nam, từ đầu năm đến nay có gần 47.000 ca sốt xuất huyết khắp 54 tỉnh thành. Trong đó 30 ca tử vong tập trung tại miền Nam và miền Trung. Các chuyên gia khuyến cáo, con số này có xu hướng tiếp tục gia tăng trong thời gian sắp tới.
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng trong bối cảnh dịch bệnh có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là dịch sốt xuất huyết, việc cần làm hiện nay là tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong việc phòng chống dịch bệnh, tăng cường tập huấn ứng phó với dịch bệnh cho một số tỉnh thành có nguy cơ cao. Bên cạnh đó, các bệnh viện tuyến cuối cần hỗ trợ nhân lực và trang thiết bị cho các bệnh viện tuyến quận, huyện, xã nhằm giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, tránh tình trạng lây nhiễm chéo dẫn đến tử vong tại bệnh viện lớn do quá tải.








- Al Nassr duyệt chi 100 triệu euro cho bom tấn đắt nhất lịch sử SPL (5 phút trước)
- Vụ 2 vợ chồng trẻ tử vong sau tiếng nổ lớn trong đêm: Xác định nguyên nhân (12 phút trước)
- Đan Trường: Tôi cố gắng sống tốt nhưng tai họa ập xuống liên tục! (17 phút trước)
- Thông tin mới của Ngân hàng Nhà nước về quản lý hoạt động kinh doanh vàng (19 phút trước)
- Không còn Hàm Cá Mập, đây là diện mạo mới của Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục! (1 giờ trước)
- Hi hữu: U23 Việt Nam liệu có thể “bắt tay” với Yemen để… loại U23 Trung Quốc? (1 giờ trước)
- Nam shipper bị đánh chảy máu mũi vì không cho khách kiểm tra hàng Tại Cà Mau (1 giờ trước)
- Chưa rõ án phạt của Đặng Thị Hồng, LĐBC Việt Nam mòn mỏi chờ (1 giờ trước)
- Ông Phạm Thái Hà mong tòa xem xét, trợ lý lãnh đạo là ‘nghề nguy hiểm’ (1 giờ trước)
- Cuba vươn mình mạnh mẽ: 880 triệu USD cho năm 2025 "không còn chìm trong bóng tối" thiếu điện (2 giờ trước)




