Gia đình

Kết hôn lần 2 với người vợ 35 tuổi, đêm tân hôn tôi mới hiểu lý do tại sao cô ấy mãi không lấy được chồng

Người đàn ông từng ly hôn đã tái hôn với người phụ nữ 35 tuổi chưa một đời chồng nào. Ban đầu anh cứ ngỡ rằng mình vớ được người con gái thuần khiết cho đến khi đêm tân hôn bị vợ từ chối quan hệ, anh mới hiểu lý do.

Có nhiều lý do để phụ nữ không muốn quan hệ tình dục, có thể do vấn đề bệnh lý như mắc bệnh tình dục, viêm nhiễm phụ khoa,... nên dẫn tới quan hệ đau đớn, khiến họ từ chối. Tuy nhiên, cũng có những chị em gặp vấn đề về tâm lý khiến họ sợ việc quan hệ.

Bác sĩ tâm lý kiêm chuyên gia tình dục Zeng Baoying, Trung tâm Quản lý Sức khỏe Tâm lý Tình dục Songfu, Đài Loan cho biết mới đây đã nhận được email của một người đàn ông đang rơi vào hoàn cảnh tương tự. Bác sĩ Zeng Baoying đã quyết định chia sẻ bức thư này lên trang Facebook cá nhân với nội dung như sau:

Tôi tên Wang Jun, đã ly hôn cách đây 2 năm. Trước khi ly hôn, tôi và vợ đã chung sống được 10 năm. Thực ra tôi không muốn kết thúc cuộc hôn nhân này, nhưng những năm qua cuộc sống của chúng tôi chẳng hề hạnh phúc, vợ tôi lúc nào cũng bận công việc, không có thời gian bên tôi, càng không có thời gian chăm lo gia đình. Đã rất nhiều lần chúng tôi cãi nhau và đề xuất ly hôn nhưng tôi không nỡ để con cái thiếu vắng tình thương nên vẫn nhẫn nhịn.

Nhưng cuối cùng, hôn nhân của chúng tôi chẳng thể kéo dài được nữa, vợ tôi dứt khoát muốn ly hôn. Khi ra tòa, tôi đã đề nghị nuôi con vì vợ tôi thực sự không có thời gian chăm sóc con cái. Tất nhiên, mỗi cuối tuần tôi vẫn sẽ để vợ gặp con và vào những dịp đặc biệt nếu cô ấy muốn.

Sau khi ly hôn, mối quan hệ của chúng tôi không còn cứng nhắc như trước, thậm chí thỉnh thoảng cả hai còn có thể cùng nhau đưa con đi chơi. Gia đình hai bên đã rất hy vọng chúng tôi có thể quay lại với nhau. Tuy nhiên, trong lòng tôi và vợ cũ đều biết cả hai không thể quay về như trước vì cô ấy đã có người đàn ông khác. Dù trong lòng tôi có chút khó chịu nhưng vẫn chúc phúc cho cô ấy.

Kết hôn lần 2 với người vợ 35 tuổi, đêm tân hôn tôi mới hiểu lý do tại sao cô ấy mãi không lấy được chồng
Người đàn ông ly hôn với vợ đầu vì cô quá bận rộn, không có thời gian cho gia đình. (Ảnh minh họa)

Một năm trước, mẹ giới thiệu cho tôi một cô gái kém tôi khoảng hai tuổi, là giáo viên tiểu học. Khi tìm hiểu, tôi mới biết cô ấy 35 tuổi mà chưa từng kết hôn, điều đó khiến tôi thực sự rất bất ngờ. Sau một thời gian quen biết, tôi nhận thấy cô ấy rất dễ thương và tốt bụng, tuy đã hơn 30 tuổi nhưng tâm hồn vẫn như một nữ sinh. Cô ấy cũng không ngại tôi là đàn ông từng có vợ. Sẵn có cảm tình về nhau lại được gia đình thúc giục nên chúng tôi mau chóng kết hôn sau 6 tháng tìm hiểu.

Nhưng không ngờ, ngay trong đêm tân hôn, tôi đã gặp phải một điều bất ngờ, đến lúc đó tôi mới hiểu vì sao vợ tôi 35 tuổi vẫn chưa lấy được chồng. Tối đó, tôi nằm đợi vợ tắm xong để sẵn sàng "nhập cuộc" nhưng khi vợ bước ra lại đã mặc quần áo dài, rồi cô ấy lên giường nằm, đắp chăn kín mít. Ban đầu, tôi nghĩ cô ấy ngại nên sau khi tắt đèn, tôi liền ôm vợ và chuẩn bị làm "chuyện ấy" thì đột nhiên bị đạp ngã ra khỏi giường.

Tôi tức giận hỏi vợ lý do đẩy ngã mình thì vợ tôi nói không được phép chạm vào cô ấy. Tôi thấy khó hiểu nên thẳng thắn bảo rằng vợ chồng thì phải quan hệ, không cho động chạm vào người thì quan hệ kiểu gì. Vợ thấy tôi căng thẳng nên cũng sợ, vừa khóc vừa giải thích rằng trước đây cô ấy từng có bạn trai và đã quan hệ với anh ta nhưng không ngờ sau đó lại bị "đá". Mặc dù cô đã khóc lóc van xin anh ta quay lại nhưng không thành, thậm chí còn bị sỉ nhục là loại phụ nữ dễ dãi. Sau sự việc đó, cô như bị ám ảnh tâm lý, không muốn bất cứ người đàn ông nào tiếp xúc quá thân mật vì cứ nghĩ lại cảnh tượng bị sỉ nhục trước đây. Vợ tôi thậm chí còn hỏi tôi liệu có thể chỉ làm đối tác về mặt tinh thần thôi được không.

Kết hôn lần 2 với người vợ 35 tuổi, đêm tân hôn tôi mới hiểu lý do tại sao cô ấy mãi không lấy được chồng - 1
Người vợ thứ 2 kiên quyết từ chối quan hệ khiến người đàn ông bất ngờ, lo lắng sẽ phải ly hôn lần 2. (Ảnh minh họa)

Nghe vậy, tôi cảm thấy thực sự sụp đổ. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói có người không sẵn sàng chấp nhận quan hệ tình dục sau khi kết hôn, chẳng lẽ giờ vẫn còn có chuyện tình yêu thuần khiết. Giờ tôi phải làm sao để vợ tôi thay đổi, tôi đã ly hôn 1 lần, tôi không muốn phải lần nữa mang tiếng vợ bỏ. Liệu có phải vợ tôi gặp vấn đề về tâm lý hay không?

Bác sĩ Zeng Baoying cho biết sau khi nhận được email đã hồi đáp lại rằng rất có thể người vợ đang gặp vấn đề về tâm lý, và nguyên nhân có thể còn phức tạp hơn những gì cô ấy nói với chồng thì mới có thể gây ra sự tổn thương sâu sắc như vậy. Vì vậy, bác sĩ khuyên người chồng nên đưa vợ tới phòng khám để có thể tìm hiểu rõ hơn nguyên nhân phía sau.

Tại sao phụ nữ không muốn quan hệ tình dục?

Bác sĩ Pelin Batur, chuyên gia sức khỏe phụ nữ tại Phòng khám Cleveland (Mỹ) cho biết có nhiều lý do khiến phụ nữ không muốn quan hệ tình dục chẳng hạn như giao hợp gây đau đớn hay khó đạt sự thỏa mãn hoặc bị suy giảm ham muốn tình dục. Dưới đây là một số lý do khiến phụ nữ không còn hứng thú với chuyện tình dục.

1. Căng thẳng

Bác sĩ Batur cho biết căng thẳng có thể ảnh hưởng đến ham muốn tình dục. Nếu chị em bị quá nhiều áp lực và vấn đề phải lo lắng có thể sẽ khiến họ không có cảm xúc để quan hệ. Hãy thử ngẫm lại xem tình dục của bạn thế nào khi trong một kỳ nghỉ không phải lo lắng, nếu chúng tuyệt vời thì chứng tỏ những căng thẳng đã gây ảnh hưởng đến ham muốn của bạn. Tìm cách giảm căng thẳng có thể giúp đời sống tình dục của bạn phục hồi trở lại.

2. Bị đau khi quan hệ

Bác sĩ Batur nói: “Đau khi quan hệ tình dục giống như một lời cảnh báo rằng có điều gì đó không ổn. Nguyên nhân phổ biến của quan hệ tình dục đau đớn bao gồm:

- Rối loạn chức năng sàn chậu: Tình trạng phổ biến này xảy ra khi các cơ ở đáy xương chậu không thư giãn bình thường. Phụ nữ bị rối loạn chức năng vùng chậu thường bị đau khi giao hợp. Vật lý trị liệu có thể giúp khắc phục vấn đề.

- Thay đổi nội tiết tố: Thay đổi nồng độ estrogen và testosterone có thể dẫn đến đau khi quan hệ tình dục. Phụ nữ đang cho con bú hoặc bước vào thời kỳ mãn kinh có thể bị thay đổi nội tiết tố gây khô âm đạo và cảm giác nóng rát khi giao hợp.

- Các nguyên nhân y tế khác: Có những nguyên nhân khác có thể gây đau "vùng kín" khi thân mật, bao gồm nhiễm trùng và lạc nội mạc tử cung.

Kết hôn lần 2 với người vợ 35 tuổi, đêm tân hôn tôi mới hiểu lý do tại sao cô ấy mãi không lấy được chồng - 2
Vấn đề bệnh lý hoặc tâm lý có thể khiến phụ nữ không muốn hay không dám quan hệ tình dục. (Ảnh minh họa)

3. Nguyên nhân tâm lý

Bác sĩ Batur lưu ý: “Sự lo lắng hoặc trầm cảm tiềm ẩn có thể cản trở ham muốn tình dục của bạn. Các vấn đề như mâu thuẫn trong mối quan hệ hoặc tiền sử chấn thương tình dục cũng có thể ảnh hưởng đến nhu cầu gần gũi về mặt thể xác của bạn".

Trong những trường hợp như vậy, chuyên gia sức khỏe tâm thần có thể giúp bạn vượt qua những chướng ngại tâm lý tiềm ẩn.

4. Ham muốn tình dục thấp

Một số phụ nữ có ham muốn tình dục thấp trong khi không có bất kỳ vấn đề sức khỏe cơ bản nào khác. Đây được gọi là rối loạn ham muốn tình dục giảm hoạt động (HSDD). Một thuật ngữ khác được sử dụng là rối loạn hứng thú/kích thích tình dục nữ. Bác sĩ có thể kê các loại thuốc có thể giúp bạn có tâm trạng trở lại.

5. Gặp vấn đề với hưng phấn và cực khoái

Thực tế nhiều phụ nữ phàn nàn rằng họ không thể đạt cực khoái khi ân ái và điều đó khiến họ cảm thấy chán nản, không muốn quan hệ vì không tìm được cảm giác thỏa mãn. Vấn đề là nhiều chị em cho rằng họ có thể "lên đỉnh" khi quan hệ xâm nhập nhưng thực tế hầu hết phụ nữ cần sự kích thích từ bên ngoài để đạt được cực khoái.

Do đó, hãy thử những điều mới mẻ giúp bạn thỏa mãn trên giường chẳng hạn như dùng thêm đồ chơi tình dục hay yêu cầu nửa kia kéo dài màn dạo đầu hơn. Nếu những cách này không giúp bạn dễ "lên đỉnh", hãy tìm tới chuyên gia để được tư vấn chính xác.

Theo Hoàng Thùy (Phụ Nữ Thủ Đô)




https://doisonggiadinh.baophunuthudo.vn/nho-to/ket-hon-lan-2-voi-nguoi-vo-35-tuoi-dem-tan-hon-toi-moi-hieu-ly-do-tai-sao-co-ay-mai-khong-lay-duoc-chong-c79a24846.html