Gia đình >> COVID-19 (nCoV)

Khỏi Covid-19 được 2 tuần, bé gái đang đi học bình thường bỗng rơi vào nguy kịch

Đi học trở lại sau khi khỏi Covid-19, bé gái 15 tuổi đột ngột sốt cao 40 độ C, rét run, phát ban toàn thân, kết mạc mắt đỏ, sưng nề mi mắt, lưỡi đỏ, mệt nhiều do mắc hội chứng viêm đa hệ thồng (MIS-C) hậu COVID-19.

Ngày 9/5, VietNamNet đưa tin, bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho hay đơn vị này vừa điều trị thành công bé gái 15 tuổi mắc hội chứng viêm đa hệ thống (MIS-C) nặng sau khỏi Covid-19.

Bệnh nhi là bé gái quê Cao Bằng, vào viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đầu tháng 4. Giữa tháng 3, bé gái có kết quả dương tính SARS-CoV-2 với biểu hiện sốt, đau họng, chảy mũi, ho khan. Hai tháng trước đó, em đã hoàn thành 2 mũi tiêm vắc xin Covid-19. Mười ngày sau khi thành F0, em âm tính, đi học trở lại.

Được 2 tuần, bệnh nhi đột ngột sốt cao 40 độ C, rét run, phát ban toàn thân, kết mạc mắt đỏ, sưng nề mi mắt, lưỡi đỏ, mệt nhiều. Em được gia đình đưa vào viện.

Các xét nghiệm tại viện cho thấy bệnh nhi bị tổn thương nhiều cơ quan như phổi, tim, men gan tăng gấp đôi, định lượng cytokine cũng tăng cao. Chẩn đoán bệnh nhân mắc Hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em (MIS-C) mức độ nặng được đưa ra.

Sau gần 1 tuần điều trị tại Khoa Cấp cứu, các chỉ số xét nghiệm của bệnh nhi dần trở về bình thường. Em không còn phát ban, không sốt, ăn ngủ tốt hơn.

Khỏi Covid-19 được 2 tuần, bé gái đang đi học bình thường bỗng rơi vào nguy kịch
Hình ảnh ban đỏ rải rác toàn thân trẻ.

Trao đổi với Sức Khỏe & Đời Sống, bác sĩ Trần Văn Bắc, Phó Trưởng Khoa Cấp cứu cho biết: Sau hơn 10 ngày điều trị, bệnh nhi được xuất viện, đi học trở lại, sinh hoạt gần như trước đây. Tuy nhiên, với trường hợp bệnh nhi này vẫn cần theo dõi lâu dài các biến chứng trên tim mạch và hệ miễn dịch…

Bác sĩ Bắc cho hay: Hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em có nhiều điểm chung với bệnh Kawasaki và hội chứng sốc nhiễm độc độc tố tụ cầu. Tuổi trung bình bị bệnh là 8 tuổi, gặp nhiều nhất trong độ tuổi từ 6 đến12 tuổi.

Biểu hiện lâm sàng của bệnh rất đa dạng, bao gồm: sốt, biểu hiện tiêu hóa, tim mạch, viêm kết mạc, ban đa hình thái, và suy hô hấp. Nhiều trường hợp bệnh nhân bị bệnh nặng phải chăm sóc ở đơn vị Hồi sức tích cực. Xét nghiệm đánh giá ban đầu thường thấy tăng chỉ số CRP > 100 mg/L, chỉ số máu lắng tăng, natri máu giảm, tăng triglyceride máu, tăng D-dimer và ferritin máu.

Ngoài ra còn gặp giảm bạch cầu lympho và tăng các chỉ số bất thường về tim như pro-BNP và troponin.

Các chuyên gia cho biết, điều trị cho bệnh nhân MIS-C chủ yếu là sử dụng các thuốc globulin miễn dịch hoặc corticoid, đồng thời với điều trị hỗ trợ, quản lý biến chứng tim mạch và dự phòng chống đông. Tuy nhiên những hậu quả lâu dài thì khó có thể xác định được.

Chính vì vậy, khi trong nhà có trẻ nhiễm COVID-19, cần theo dõi chặt chẽ xem có dấu hiệu mắc phải Hội chứng viêm đa hệ thống không. Nếu có bất cứ triệu chứng nghi ngờ, hãy đưa trẻ tới cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Khỏi Covid-19 được 2 tuần, bé gái đang đi học bình thường bỗng rơi vào nguy kịch - 1
Phim chụp tổn thương phổi của bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Những triệu chứng của MIS-C ở trẻ em

Theo TS Tạ Anh Tuấn- Trưởng khoa Hồi sức tích cực Nội Khoa, BV Nhi Trung ương với những trẻ có tiền sử đã mắc COVID, hoặc tiếp xúc với F0, sống trong vùng dịch, khi có các triệu chứng như:

- Sốt cao liên tục trên 24 giờ

- Nổi ban đỏ hoặc xung huyết giác mạc

- Phù nề niêm mạc miệng, bàn tay, chân

- Rối loạn tiêu hóa: nôn, đau bụng, tiêu chảy.

- Có thể gặp dấu hiệu sốc, rối loạn đông máu, tổn thương thận cấp…

"Nếu trẻ được chẩn đoán sớm, phát hiện hội chứng MIS-C sớm và điều trị đúng, kịp thời thì diễn tiến thường thuận lợi, trẻ phục hồi tốt"- BS Tuấn nói tuy nhiên, trẻ cũng có thể tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Cách ngăn ngừa hội chứng hậu COVID-19 ở trẻ

- Tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ theo khuyến cáo, nếu trẻ được tiêm chủng các biến chứng của bệnh sẽ giảm đi, đặc biệt là các biến chứng của MIS-C.

- Hạn chế cho trẻ đến những nơi đông người.

- Đeo khẩu trang cho trẻ ở những nơi công cộng và xung quanh những người mà trẻ sống cùng

- Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc nước rửa tay.

- Cha mẹ nên khuyến khích trẻ vận động, chơi thể thao, nghỉ ngơi; Bổ sung dinh dưỡng hợp lý cho trẻ.

PN (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/khoi-covid-19-duoc-2-tuan-be-gai-dang-di-hoc-binh-thuong-bong-roi-vao-nguy-kich-tintuc822484