-
Canh bí đao nấm mỡ – Món ăn nhẹ bụng, ấm áp cho mùa thu đông -
Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc có nơi 10 độ C -
Tại sao khi trời lạnh chúng ta lại thèm ăn hơn? -
Thanh niên làm điều dại dột ở cầu Bến Thủy, dân cứu sống xong đòi đánh, dìm nước cho sợ -
Cập nhật tình trạng sức khỏe của nam thợ sơn trong vụ rơi từ tầng cao xuống -
7 bí quyết “sống còn” khi tập thể dục mùa lạnh – đơn giản nhưng cực ít người biết -
Mưa lớn “xé” mặt đường, xuất hiện hố sâu trước khu chung cư ở Đà Nẵng -
Không khí lạnh bao trùm, miền Bắc mưa rét đến khi nào? -
Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Rắc rối vẫn chưa khép lại -
Hàng nghìn lượng vàng bị chiếm đoạt trong vụ án Trương Ngọc Ánh sẽ được xử lý như thế nào?
Gia đình
21/05/2020 14:26Lịch sử Việt từng có vị vua mắc bệnh lạ: Lông lá mọc khắp người, triều đình phải làm cũi vàng nhốt vào và quá trình điều trị xứng đáng là một kỳ tích
Cuộc sống của vua chúa thời xưa vẫn luôn là điều mà thế hệ ngày nay vô cùng tò mò. Trong tưởng tượng của nhiều người, các đức vua xưa kia thường có cuộc sống vinh hoa, hưởng lạc, ăn những món ngon nhất, mặc thứ đồ quý nhất... Nhưng dù vậy, các vị hoàng đế cũng phải trải qua quá trình sinh lão bệnh tử như dân thường, thậm chí có đời vua còn mắc những căn bệnh vô cùng kỳ lạ.
Vua Lý Thần Tông và căn bệnh đáng sợ
Theo "Lịch triều hiến chương loại chí", Lý Thần Tông (1116 – 1138) là vị hoàng đế thứ 5 của nhà Lý.
Theo sử sách ghi lại, vào năm 21 tuổi vua Lý Thần Tông bỗng dưng mắc một chứng bệnh kỳ lạ. Ngài ngứa ngáy khắp mình mẩy, càng gãi lông càng mọc khắp người, tính khí đức vua bỗng cuồng loạn, cả ngày gầm thét như hổ, ngồi xổm vồ người khác. Cuối cùng, triều đình đành phải làm cũi vàng đem nhốt vua rồi truyền gọi thái y khắp cả nước chữa bệnh cho vua. Nhưng đến cả ngàn người cũng đều bất lực.

Mãi không thể tìm được vị lương y giỏi chữa trị bệnh quái ác cho vua, triều đình đã sai sứ giả đi khắp dân gian tìm người tài. Khi đó, bỗng nghe có một đứa trẻ hát rằng:
"Bổng bồng bông, tập tầm vông
Ở làng Điềm Xá, có Nguyễn Minh Không
Chữa được bệnh cho đức Thần Tông".
Khi sứ giả tìm đến làng Điềm Xá, Ninh Bình quả đúng là có một thiền sư tên là Nguyễn Minh Không nhận chữa.
Vị cao tăng lập kỳ tích khi chữa được bệnh lạ cho vua
Theo sách nghiên cứu về Thiền Uyển Tập Anh, Lý quốc sư Nguyễn Minh Không tên húy là Nguyễn Chí Thành, sinh tại xã Đàm Xá, phủ Tràng An (nay thuộc Gia Viễn, Ninh Bình).

Năm đó, khi sư Minh Không được mời đến triều đã thấy tại đây đang có nhiều pháp sư khác cũng đang làm phép chữa bệnh cho vua. Thấy Minh Không ăn mặc quê mùa liền tỏ ý khinh thường, không thèm chào hỏi. Thấy vậy, nhà sư liền thò tay vào túi, lấy ra chiếc đinh dài đóng sâu vào cột rồi nói “ai nhổ được cái đinh này ra hãy nói chuyện chữa bệnh”, nhưng chẳng ai dám trả lời.
Sau đó, sư Minh Không đã sai người lấy cái vạc lớn, đựng nước nấu sôi cả trăm lần, nhà sư dùng tay không tắm cho vua. Sử sách cũng ghi lại rằng, để trị bệnh cho vua sư Minh Không đã dùng kim châm cứu, loại nước tắm cho vua có chứa các loại thảo dược được lấy từ vùng đồi núi ở Gia Sinh, Gia Viễn (Ninh Bình) còn có làng Sinh Dược. Nhờ vậy mà bệnh vua thuyên giảm, ít lâu sau thì khỏi hẳn.

Sau khi khỏi bệnh, vua cảm phục tài năng của sư Minh Không, đồng thời cũng là để tạ ơn cứu mạng, Lý Thần Tông đã cho sư đổi từ họ Nguyễn sang họ Lý và phong làm Quốc sư. Ngoài ra, vua cũng tạ ơn sư Minh Không bằng một ngàn cân vàng, một ngàn khoảnh ruộng để hương hỏa cho chùa, không lấy thuế ruộng.
Căn bệnh đáng sợ mà vua Lý Thần Tông mắc thật sự là gì?
Theo quan điểm của y học hiện đại thì căn bệnh mà vua Lý Thần Tông mắc phải hoàn toàn có thật. Căn bệnh có tên tiếng anh là Hypertrichosis (còn được gọi là bệnh rậm lông, bệnh người sói, hội chứng người sói) là một loại bệnh phát triển bất thường ở râu, tóc và các khu vực khác trên cơ thể. Bệnh có thể do bẩm sinh hoặc là tự xuất hiện sau đó.
Các trường hợp nặng của bệnh này thường được gọi là hội chứng người sói bởi vì vẻ bề ngoài của người bệnh giống như người sói. Căn bệnh này đến nay vẫn được coi là bệnh hiếm và khó chữa, chính vì vậy việc nhà sư Minh Không điều trị khỏi cho vua từ cách đây 900 năm quả là một kỳ tích.
Bệnh rậm lông xảy ra ở cả nam và nữa. Hội chứng này dễ gây khó khăn trong việc sinh hoạt cũng như gây mặc cảm cho bệnh nhân. Nhiều trường hợp dẫn đến chứng sợ giao tiếp xã hội hoặc trầm cảm.

Chứng rậm lông thường là hậu quả của sự mất cân bằng nội tiết cơ bản, có thể là thượng thận, buồng trứng hoặc vùng dưới đồi. Nó có thể được gây ra bởi sự gia tăng mức độ hormone androgen. Điều trị có thể bao gồm thuốc ngừa thai có chứa estrogen và progestin, thuốc chống nôn hoặc chất kích thích insulin.
Theo Đỗ Đỗ (Nhịp Sống Việt)
- Canh bí đao nấm mỡ – Món ăn nhẹ bụng, ấm áp cho mùa thu đông (11:29)
- iPhone 18 Pro có thể xuất hiện với ba màu hoàn toàn mới, thay đổi lớn về phong cách (11:25)
- Kèm con lớp 1: Khi chữ nghĩa thành “trò chơi cảm xúc” và phụ huynh là người… luyện công (11:14)
- Pep Guardiola ám chỉ trọng tài 'chống lại Man City' suốt 10 năm (11:11)
- Lisa (Blackpink) gây tranh cãi vì trang phục sân bay "khó đỡ" (11:01)
- Hình ảnh Thùy Tiên bất ngờ xuất hiện trong cuộc họp Miss Grand International (44 phút trước)
- Tiết lộ gây sốc vụ cướp Louvre 100 triệu USD: Không phải băng đảng chuyên nghiệp, thủ phạm chỉ là "tội phạm vặt" địa phương (49 phút trước)
- Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc có nơi 10 độ C (58 phút trước)
- Bạn gái của bố kém tôi 10 tuổi (1 giờ trước)
- Philippines phát báo động khẩn: Siêu bão Kalmaegi sắp đổ bộ với sức gió tàn phá, khả năng đạt cấp "siêu bão" không bị loại trừ (1 giờ trước)