-
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà -
Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi -
Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá -
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá -
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc?
Gia đình
22/02/2017 15:40Loại chất độc khiến bệnh nhân tỉnh táo đến lúc chết
Cả thế giới áp dụng mọi cách khử độc nhưng tỉ lệ sống sót vẫn rất hạn chế, bệnh nhân đau đớn, vật vã và tỉnh táo cho đến lúc nhắm mắt.
BS Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm chống độc, BV Bạch Mai cho biết, hầu như ngày nào trung tâm cũng tiếp nhận ít nhất 1 ca ngộ độc thuốc diệt cỏ cháy paraquat.
Hầu hết bệnh nhân còn trẻ tuổi, tự tử với những lý do rất nhỏ nhặt như bị bố mẹ mắng, giận chồng, vợ, người yêu, không được mua món này, món kia...
Paraquat là chất kịch độc. Số lượng ngộ độc loại thuốc này vào Bạch Mai cấp cứu không ngừng tăng qua từng năm, từ 300 ca năm 2014 lên 350 ca 2015 và đến 2016 tăng lên 450.
![]() |
| Nam sinh 24 tuổi đang được điều trị sau khi tự tử bằng paraquat |
Gần đây nhất, trung tâm điều trị cùng lúc cho 3 bệnh nhân bị ngộ độc paraquat. Trong đó có một cụ bà 71 tuổi tại Đông Anh, Hà Nội, nam sinh N.T.K (24 tuổi, Quảng Ninh) và nam bệnh nhân H.V.Đ (35 tuổi, Bắc Giang).
Trong đó cụ bà 71 tuổi sau 2 ngày điều trị tích cực, gia đình đã xin về do hệ tiêu hoá, hô hấp bị tổn thương nghiêm trọng, bệnh nhân khó thở, rít lên từng hồi đau đớn trước khi xuất viện.
Còn nam bệnh nhân 35 tuổi, chỉ vì cãi cọ với vợ chuyện phong bì mừng đám cưới mà nghĩ quẩn, uống thuốc diệt cỏ để quyên sinh. Rất may anh Đ được người thân phát hiện kịp thời.
Nam sinh còn lại tìm đến cái chết do áp lực học hành, bị phân biệt đối xử trong trường nên bất mãn, uống 1 ngụm paraquat để kết liễu cuộc đời, được gia đình phát hiện đưa đi cấp cứu.
BS Nguyên cho biết, cả 2 ca nói trên vẫn tỉnh táo, đang được điều trị tích cực nhưng chưa thể nói trước được điều gì do chất độc đã hấp thụ vào người.
70-90% tử vong
BS Nguyên cho biết, dù nghiên cứu nhiều năm nhưng đến nay các nhà khoa học trên thế giới cũng như Việt Nam chỉ có thể khử độc paraquat bằng cách rửa dạ dày, lọc máu, dùng thuốc giải độc và kết quả rất hạn chết.
“Chỉ cần uống 1 ngụm khoảng 5ml, cơ hội sống của bệnh nhân đã rất mong manh. Tỉ lệ tử vong chung khoảng 70-90%, dù đến bệnh viện nhanh hay chậm”, BS Nguyên thông tin.
Đặc biệt, trong khi các bệnh khác khiến bệnh nhân hôn mê, mệt mỏi thì với ngộ độc paraquat, bệnh nhân tỉnh táo, đau đớn, vật vã cho đến lúc nhắm mắt. Đây cũng là điều ám ảnh các bác sĩ và người thân.
![]() |
| BS Nguyên cầm hồ sơ của một bệnh nhân ngộ độc paraquat vừa xin về |
Thông thường khi ngộ độc paraquat, bệnh nhân sẽ nôn rất nhiều, đau rát, viêm loét họng. Trong vòng 2 giờ, chất độc sẽ ngấm vào máu, hút vào phổi khiến bệnh nhân khó thở, phổi xơ cứng dần rồi tử vong.
Trường hợp nặng có thể tử vong trong 2-3 ngày, đa phần tử vong trong 5- 7 ngày, thậm chí bệnh nhân tỉnh táo đến 3 tháng nhưng vẫn có thể chết do suy hô hấp.
BS Nguyên cho biết, paraquat là một trong số chất độc hiếm hoi cấp cứu rất oái oăm, bác sĩ phải đánh vật với bệnh nhân vì không được thở oxy, nếu dùng sẽ sản sinh ra chất độc hơn khiến phổi xơ nhanh hơn.
Những trường hợp được cứu sống chi phí điều trị cũng rất lớn. Riêng tiền lọc máu có thể lên tới 100 triệu đồng/đợt điều trị. Sau khi được cứu sống, bệnh nhân vẫn có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng do tác hại của hóa chất này.
Đáng tiếc, chỉ đến lúc vào viện, các bệnh nhân mới cảm thấy hối tiếc vì đã tự huỷ hoại bản thân khi những cơn đau cuồn cuộn ập tới. Để giúp bệnh nhân ra đi nhẹ nhàng, thông thường các bác sĩ phải dùng thuốc an thần.
| Loại bỏ paraquat 2 năm tới Bộ trưởng NN&PTNT vừa ban hành quyết định loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất 2.4D và paraquat ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Các doanh nghiệp chỉ được sản xuất, nhập khẩu tối đa 1 năm và được buôn bán, sử dụng tối đa từ 2 năm kể từ ngày có quyết định. Theo tính toán, nếu loại bỏ được paraquat, mỗi năm Việt Nam sẽ cứu được ít nhất 1.000 người tự tử bằng loại thuốc này. |
Theo Thúy Hạnh (VietNamNet)
- Messi bị gọi là "kẻ cầm đầu gian xảo" (40 phút trước)
- Thành Chung gặp sự cố ngoài ý muốn trước ngày tuyển Việt Nam ra quân tại ASEAN Cup 2026 (47 phút trước)
- Giá vàng PNJ diễn biến khác lạ, doanh nghiệp tiếp tục xin lỗi khách hàng (1 giờ trước)
- Vượt hơn 700 km đến vùng lũ Mường Than, đội cứu hộ Thanh Hóa quyết ở lại "đến khi bà con ổn định, chúng tôi mới ra về" (1 giờ trước)
- Bí thư An Giang Nguyễn Tiến Hải được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ (1 giờ trước)
- Iran đề nghị ngừng bắn 10 ngày với Mỹ để hạ nhiệt căng thẳng tại eo biển Hormuz (1 giờ trước)
- Thanh Hóa: Lần đầu tiên xử lý hình sự vụ án sản xuất, buôn bán "khí cười" liên tỉnh, tuyên án 44 bị cáo (2 giờ trước)
- Trấn Thành gây bất ngờ khi lọt đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 (2 giờ trước)
- Huy động hơn 100 chiến sĩ dập tắt vụ cháy rừng ven biển tại Gia Lai (3 giờ trước)
- Hình ảnh camera nhà ga ở TPHCM ghi lại điều gì trước khi nữ sinh 21 tuổi mất liên lạc 3 ngày (4 giờ trước)

