-
Tin bão mới nhất: Bão Haishen tăng cấp nhanh, cơ quan khí tượng cập nhật khả năng ảnh hưởng Việt Nam -
Loạt nghi vấn gian lận tại các điểm thi THPT 2026: 9 tỉnh vào cuộc, diễn biến mới nhất gây chú ý! -
Nghẹn lòng khoảnh khắc hài cốt các liệt sĩ được đưa ra khỏi Hang Đá Sập sau hơn 50 năm bị chôn vùi -
Ca sĩ Bảo Thy lên tiếng về việc xuất hiện cùng siêu sao bóng đá Erling Haaland, sự thật gây ngỡ ngàng -
Lốc xoáy càn quét nhiều khu vực ở Cà Mau, hàng chục căn nhà hư hại, 4 người bị thương -
Bộ Xây dựng đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn, hết hạn sẽ chấm dứt quyền sở hữu -
Thí sinh ở Chuyên Tuyên Quang đăng ký nguyện vọng như thế nào? Có bị thay đổi kết quả thi không? -
Chủ doanh nghiệp có cano bị lật ở Phú Quốc hé lộ mức hỗ trợ các nạn nhân, khẳng định cano mới dùng vài tháng -
Công an Lào Cai bác bỏ tin đồn xe công vụ gặp nạn khi làm nhiệm vụ -
Hà Nội đề xuất tăng hỗ trợ bữa ăn bán trú lên 40.000 đồng/ngày cho học sinh tiểu học
Gia đình
03/07/2021 15:05Loại thuốc điều trị Covid-19 Việt Nam vừa tổng hợp thành công được các chuyên gia đánh giá thế nào?
Mới đây, Thông tin từ Viện Hóa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa công bố, đơn vị đã nghiên cứu thành công và hiệu quả trong tổng hợp thuốc Favipiravir trong phòng thí nghiệm.
Đây là một thông tin vui đối với Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, số ca mắc mới liên tục tăng.
Trước thông tin trên, nhiều chuyên gia đầu ngành vẫn hoài nghi về hiệu quả loại thuốc này trong việc điều trị Covid-19 ở nước ta.

Theo Bác sĩ Nguyễn Hồng Hà, Nguyên PGĐ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, trên thế giới sau đợt dịch Covid-19 này, rất nhiều nước đã đưa các loại thuốc vào thử nghiệm, nghiên cứu hiệu quả, vai trò chữa Covid-19 của từng loại.
Mặc dù nhiều loại thuốc được sử dụng nhưng chưa một loại nào được đánh giá chữa được Covid -19 thành công tuyệt đối. Và Favipiravir hay Remdesivir cũng vậy.
"Favipiravir được Mỹ sử dụng, nhưng chỉ đánh giá khả quan trên những ca bệnh nhẹ, ngăn cản hậu quả tổn thương, làm giảm triệu chứng bệnh, và chỉ giảm được vài ngày, khi đang nằm viện.
Còn các ca nặng thì chưa khả quan, chưa thấy được hiệu quả. Hơn nữa, chi phí của loại thuốc này bên Mỹ rất cao, trung bình là 2.500 $. Như vậy cũng cho thấy, hiệu quả của loại thuốc này không khả thi cho lắm", Bác sĩ Hà cho hay.
Đồng quan điểm, Chủ tịch Hội truyền nhiễm Việt Nam, GS.TS.BS. Nguyễn Văn Kính cho biết, hiện nay trên thế giới vẫn chưa có một loại thuốc đặc trị Covid-19 nào hiệu quả.
Bác sĩ Nguyễn Văn Kính lấy ví dụ, nơi đầu tiên nghiên cứu thuốc Favipiravir là Nhật Bản, vẫn còn đang thử nghiệm lâm sàng trên bệnh nhân, cũng chưa đưa ra kết luận có được điều trị cho bệnh nhân Covid-19 hay không.
"Vì thực tế, đây chỉ một loại thuốc kháng được nhiều virus khác nhau, nhưng để khẳng định chữa được Covid-19 thì tôi thấy không khả quan", Bác sĩ Kính nói.
Tuy nghi ngờ về hiệu quả của thuốc, nhưng Bác sĩ Hồng Hà vẫn kỳ vọng sẽ có đột phá mới, Favipiravir sẽ có công dụng với những bệnh nhân Covid-19 tại Việt Nam.
Là người trực tiếp hội chẩn các ca bệnh Covid-19, Bác sĩ Hà cho biết, hiện nay biến chủng Delta lây lan rất nhanh, các triệu chứng khiến bệnh nặng lên chưa rõ ràng. Việc điều trị cần theo dõi sát sao để nhanh chóng can thiệp nếu có tình huống xấu xảy ra.
Chính vì thế, nếu lần này Việt Nam nghiên cứu thành công thuốc đặc trị Covid-19, không chỉ những y bác sĩ, mà triệu triệu người dân Việt Nam cũng trông chờ kết quả.
"Chi phí nhập thuốc này từ bên nước ngoài về khá cao, hiệu quả cũng không rõ rệt, nên nếu mình sản xuất được thì tốt quá.
Chúng tôi vẫn luôn trông chờ vào nghiên cứu, nếu thành công trong phòng thí nghiệm, bước kế tiếp cần phải thử nghiệm lâm sàng kiểu đối chứng với số lượng lớn mới đánh giá hiệu quả được. Khi đó thì mới cho vào phác đồ điều trị được", Bác sĩ Hà nói.
Favipiravir, còn được gọi là T-705, có tên biệt dược là Avigan, một loại thuốc kháng virus phát triển bởi công ty Toyama Chemical (Tập đoàn Fujifilm) Nhật Bản với khả năng chống lại nhiều RNA virus.
Giống như các thuốc kháng virus đang thử nghiệm khác (T-1105 và T-1106), thuốc này có hiệu quả chống lại virus Cúm, virus Tây Nile, virus sốt vàng da, virus tay-chân-miệng cũng như các chủng virus khác như flaviviruses, arenaviruses, bunyavirusese và alphaviruses. Hoạt tính kháng enterovirusese và virus Rift valley fever cũng đã được chứng minh.
Favipiravir có hiệu quả hạn chế trên Zika virus trong thử nghiệm trên động vật, nhưng kém hơn các thuốc kháng virus khác như MK-608. Thuốc có hiệu quả chống lại bệnh dại và đã được thử nghiệm trên một vài người nhiễm virus dại.
Theo Lê Liên (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- Tờ giấy trên cọc tiền trong két sắt lộ đường dây "chạy việc" của cựu Viện trưởng Pháp y tâm thần Trung ương (23:03)
- Đề xuất chấm dứt quyền sở hữu chung cư khi công trình hết hạn sử dụng: Hiệp hội phản ứng (41 phút trước)
- Bộ Giáo dục: Thí sinh THPT chuyên Tuyên Quang vẫn đăng ký nguyện vọng đại học theo kế hoạch (59 phút trước)
- Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ tiếp quản eo biển Hormuz và yêu cầu được trả phí bảo vệ (1 giờ trước)
- Phát hiện thêm 20 hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng, tổng số lên 69 bộ (1 giờ trước)
- MU chính thức ra mắt Andrey Santos, hoàn tất bản hợp đồng đầu tiên hè 2026 (1 giờ trước)
- Chủ xe Lexus liên tục mất tiền ETC vì bị Land Cruiser gắn biển giả (2 giờ trước)
- Trọng tài Hà Lan qua đời ở tuổi 38 sau biến cố bị loại khỏi World Cup 2026 (2 giờ trước)
- MU sắp chiêu mộ đội trưởng Bỉ tại World Cup (3 giờ trước)
- Miền Bắc sắp có mưa to đến rất to (3 giờ trước)