-
Bóng đá Đông Nam Á đứng trước cơ hội lịch sử: U23 Việt Nam và U23 Thái Lan cùng dắt tay nhau vào Tứ kết? -
Hơn 100 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì: Cơ sở ở Phú Mỹ bị ‘tuýt còi’, mức phạt khiến nhiều người sốc -
Vụ ôtô 5 chỗ bị vò nát sau tai nạn liên hoàn: Gia đình thông tin nóng về tình hình 4 người trong xe -
Cô gái mặc bikini chơi pickleball chính thức lên tiếng sau loạt tranh cãi, tuyên bố 1 câu "xanh rờn" -
Lễ tang Đại tướng Lê Văn Dũng được tổ chức theo nghi thức cấp Nhà nước -
Hoàng Hoa Trung – chủ dự án Nuôi Em đồng loạt bị réo tên trên các page lớn, rộ tin đồn gặp biến lớn? -
Đồ hộp Hạ Long bất ngờ đăng thông báo về công nghệ "tiêu diệt virus tả lợn châu Phi" rồi nhanh chóng gỡ bỏ -
Bê bối thịt bẩn Đồ hộp Hạ Long: Ai đứng sau "lỗ hổng" quản lý khiến người tiêu dùng hoang mang? -
Em gái Đặng Văn Lâm "lột xác" ngoạn mục tuổi 18: Visual "lai tây" cực phẩm, chiều cao 1m80 chuẩn siêu mẫu -
Công bố danh sách phạt nguội 24 giờ qua tại Hà Nội, camera AI giao thông ghi nhận hàng loạt vi phạm bất ngờ
Gia đình
15/10/2019 16:02Luôn vui vẻ, xinh đẹp, chẳng ai ngờ Sulli phải 1 mình đấu tranh với căn bệnh đáng sợ này từ khi còn bé
Thông tin nữ ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc – Sulli treo cổ tự tử vào ngày 13/10 đã khiến rất nhiều người hâm mộ rất đau xót, tiếc thương. Nhiều người vẫn chưa tin được cô gái hàng ngày vốn xinh đẹp, nổi loạn, luôn vui vẻ như Sulli lại tự kết liễu cuộc đời ở tuổi 25.
Hóa ra trước khi tự tử, Sulli đã từng lên tiếng "kêu cứu" về cuộc sống mệt mỏi của mình trong chương trình Jinri Market được phát sóng cách đây 1 năm. Cô kể: "Em phải chịu rất nhiều áp lực. Em thường cảm thấy bất an. Em làm theo mọi điều mà ai đó bảo em phải làm. Nhưng có thời điểm em nhận ra và bắt đầu băn khoăn bản thân mình đang làm cái gì vậy, vì sao phải làm thế cơ chứ?".

Điều khiến người hâm mộ đau lòng nhất vẫn là những chia sẻ về căn bệnh rối loạn lo âu mà nữ ca sĩ đã phải một mình chịu đựng từ nhỏ: "Có lúc em cảm nhận có người theo dõi em, và em cảm thấy hoảng sợ. Em bị hội chứng sợ xã hội, rối loạn lo âu.
Em đã bị như vậy từ rất nhỏ rồi, nhưng em không uống thuốc. Em từng cố chịu đựng nỗi đau đó. Nhưng nếu em nói em đang mệt mỏi, không ai lắng nghe cả. Họ sẽ không thể hiểu được em.
Họ sẽ nghĩ rằng không có khó khăn đến vậy vì em chỉ làm những gì người khác bảo. Điều đó khiến em bức bối".
Hóa ra Sulli đã "kêu cứu" từ hơn 1 năm trước nhưng thời điểm đó vẫn chưa có ai biết về bệnh tình của cô để kịp cảm thông và chia sẻ.
Rối loạn lo âu là nhóm bệnh lý có biểu hiện đặc trưng là luôn có cảm giác lo sợ thái quá trước một tình huống nào đó rất bình thường. Sự sợ hãi, lo lắng này có tính chất vô lý nhưng kéo dài và lặp đi lặp lại. Rối loạn lo âu thường đi kèm với các bệnh lý tâm thần khác như trầm cảm, rối loạn nhân cách, rối loạn ăn uống, rối loạn giấc ngủ.

Rối loạn lo âu đáng sợ như thế nào?
Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ thì đây là một căn bệnh tiềm ẩn nguy cơ mắc đối với bất kỳ ai, bất kỳ độ tuổi hay giới tính nào. Là căn bệnh có khả năng mắc cao hơn hẳn so với bệnh tim và tiểu đường gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, tinh thần và thể chất của người bệnh.
Không phải ngẫu nhiên mà căn bệnh này được coi là 1 bệnh lý nguy hiểm, rối loạn lo âu ngoài khiến bệnh nhân lo sợ mà nhiều trường hợp còn tử vong vì nó.
Ngoài ra, người bệnh không coi lo âu là một bệnh lý, và cứ nghĩ nó sẽ ổn hơn trong tương lai nên thường chủ quan không đi thăm khám điều trị dẫn đến bệnh trầm trọng hơn và gây ra những hậu quả đang sợ:
- Người bệnh cảm thấy căng thẳng, lo lắng, cáu gắt kéo dài, tự đưa mình vào những suy nghĩ tiêu cực, không lối thoát.
- Không thể ngừng được sự lo lắng, luôn đau khổ về mọi vấn đề trong cuộc sống khiến tinh thần mệt mỏi.
- Tâm lý không ổn định khiến người bệnh không thể thư giãn thật sự, người bệnh sẽ mất đi sự thích thú với những sở thích cá nhân, những đam mê trong cuộc sống.
- Ở một số người bệnh còn bị những rối loạn về giấc ngủ và rối loạn về ăn uống (kém ăn hoặc ăn quá nhiều).
- Một số bệnh nhân có những biểu hiện rối loạn về tiêu hóa, viêm đường ruột hoặc viêm ruột kích thích.
Không chỉ vậy, rối loạn lo âu còn là "thủ phạm" gây ra nhiều vụ tự sát. Theo nghiên cứu về các vụ tự sát, người ta thấy trong số những người tự sát có 18% số người này mắc bệnh rối loạn lo âu hoảng loạn và chiếm đến 30% những người có ý nghĩ tự sát.
Theo thống kê ở Mỹ hàng năm, tỷ lệ phần trăm ước tính của người trưởng thành ở nước này mắc những rối loạn lo âu, trong đó:
- 24% bệnh nhân bị những ám ảnh xã hội cụ thể
- 7% người bệnh mắc rối loạn lo âu xã hội
- 2% đến 3% người bệnh mắc chứng rối loạn hoảng sợ
- 2% chứng sợ thắt lưng
- 2% rối loạn lo âu tổng thể
- 2% rối loạn lo âu do ly thân
- 9,4% khác bệnh nhân sợ khoảng trống…
Theo Đỗ Đỗ (Helino)
- Quá khứ đen tối của "ông trùm" Chen Zhi tại Trung Quốc (22:32)
- Đội hình xuất phát U23 Việt Nam vs U23 Ả Rập Xê Út: Viktor Lê, Công Phương đá chính (22:08)
- Giới thiệu Bí thư Trung ương Đảng Trịnh Văn Quyết ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (49 phút trước)
- Bác sĩ ngỡ ngàng khi nữ sinh mang theo bình khí cười lúc đi khám tâm thần (1 giờ trước)
- Rúng động nước Mỹ: Hơn 100 phần thi thể được cất giấu trong nhà riêng và kho của người đàn ông 34 tuổi (1 giờ trước)
- Ông Trump khẳng định "không biết gì" về việc Chủ tịch Fed bị điều tra (1 giờ trước)
- AFC cổ vũ U23 Việt Nam trước trận then chốt gặp U23 Ả Rập Xê Út (1 giờ trước)
- Bắt người nhận gần 500 triệu đồng chuyển nhầm nhưng cố tình chiếm giữ (2 giờ trước)
- Hoảng hồn cơ sở sản xuất mì tươi trộn hàn the: 800 tấn "hàng độc" đã tuồn ra thị trường suốt 10 năm (2 giờ trước)
- MU chọn xong HLV tạm quyền, quyết định cuối cùng gây bất ngờ (2 giờ trước)