-
Giá lăn bánh Hyundai Tucson đầu tháng 4/2026 giảm "sập sàn", "chơi tất tay" Mazda CX-5 và Honda CR-V -
Samsung lý giải việc thay đổi thiết kế trên Galaxy S26 Ultra -
Phiên xử vụ cháy 15 người chết ở Trung Kính: Phẫn nộ cảnh chủ trọ đổ hết tội lỗi cho người vợ đã khuất -
Nghịch lý phim giờ vàng: Khi tiêu đề trở thành "cú lừa" đầy hụt hẫng -
Kỳ tích sau 33 năm ly tán: Tìm được con trai bị bắt cóc, người cha liệt giường bỗng đứng dậy đi lại -
Ca sĩ Ngọc Sơn gây chú ý với màn bịt mắt đánh đàn cho hai á quân bolero biểu diễn -
Chính phủ đề xuất giảm thuế xăng dầu về 0% đến hết tháng 6/2026 -
Trương Bá Chi bất ngờ gây bão tìm kiếm, diện mạo mới ở tuổi 45 khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương tại Mỹ: Kín tiếng bên hai con, chồng doanh nhân tiếp tục vắng bóng trên mạng xã hội -
Nghịch lý Iraq: Quốc gia duy nhất tại Trung Đông hứng chịu "lửa đạn" từ cả Mỹ và Iran
Gia đình
03/09/2025 22:27Lý do bạn bị muỗi đốt nhiều hơn người khác

Chúng ta thường nghĩ rằng bất kỳ ai cũng có thể trở thành đối tượng tấn công của những loài côn trùng đáng ghét như muỗi. Song thực tế, các nghiên cứu chỉ ra rằng chúng cũng rất "kén chọn", theo LAD Bible.
Những nhà khoa học dành nhiều thời gian nghiên cứu về tập tính của loài muỗi nhận thấy không phải ai cũng bị chúng đốt và hút máu.
Côn trùng có thể là loài khá "kỹ tính": chúng chọn những người cụ thể làm con mồi. Điều này giải thích tại sao một số người trong chúng ta có thể đi lại mà không bị muỗi cắn, trong khi người xung quanh lại bị đốt đầy mụn đỏ ngứa ngáy.
Ngoài việc gây khó chịu, những nốt muỗi đốt còn có thể gây nguy hiểm vì muỗi thường mang theo các mầm bệnh truyền nhiễm, lây lan chúng qua vết đốt để truyền vào dòng máu.
Giáo sư côn trùng học Jonathan F. Day gần đây đã tiết lộ giả thuyết của mình về lý do một số người lại hấp dẫn muỗi.

"Những người có tỷ lệ trao đổi chất cao - do di truyền, các yếu tố khác - làm tăng lượng carbon dioxide (CO2) thải ra. Thải ra càng nhiều CO2, bạn càng hấp dẫn các loài chân khớp này", ông cho biết.
Ngoài ra, Day cho biết muỗi có thể sẽ nhắm thẳng đến những người thích mặc quần áo tối màu, vì loài côn trùng này "có thể thấy bạn nổi bật giữa đường chân trời". Theo đó, ông cho rằng cách ăn mặc cũng rất quan trọng trong ngừa muỗi đốt.
Nhiệt độ cơ thể là một "tín hiệu xúc giác thực sự quan trọng" khác đối với muỗi khi chúng đang tìm kiếm "nạn nhân hoàn hảo". Các nhà khoa học cho biết những người tập thể dục, uống rượu, đang mang thai hoặc thừa cân cũng là mục tiêu chính.
Nhưng ngoài những yếu tố trên, còn có một đặc điểm khác thu hút côn trùng, chính là nhóm máu của bạn. Các nhà khoa học nghi ngờ rằng muỗi có thể cảm nhận được các kháng nguyên khác nhau có trên bề mặt tế bào hồng cầu, tùy thuộc vào nhóm máu của mỗi người.
Những kháng nguyên này, còn được gọi là protein, có thể được tiết ra thông qua dịch cơ thể như nước bọt hoặc nước mắt, và những người có nhóm máu O tiết ra kháng nguyên H, tiền thân của kháng nguyên A và B, theo Healthline . Nhiều nghiên cứu cho thấy những người có nhóm máu này là đối tượng bị côn trùng nhắm tới nhiều nhất.
Một nghiên cứu được tiến hành vào năm 1974 phát hiện ra rằng "muỗi ưu tiên chọn vật chủ có nhóm máu O" sau khi tuyển 102 người tham gia thử nghiệm để tìm hiểu xem muỗi bị thu hút bởi những đặc điểm nào.
Một nghiên cứu năm 2004 sau đó đã củng cố lý thuyết này khi phát hiện ra rằng "những người có nhóm máu O thu hút muỗi nhiều hơn" bất kỳ nhóm máu nào khác.
Có vẻ như những người có nhóm máu O sẽ gặp xui xẻo nhất, mặc dù còn nhiều yếu tố khác cũng tác động đến việc bị muỗi đốt nhiều hay ít. Tuy nhiên, công ty dược phẩm Pfizer lưu ý rằng "câu hỏi liệu muỗi có thích một nhóm máu nhất định hay không vẫn còn gây tranh cãi".
- Hai "bạn gái" của người quá cố bất ngờ hỗn chiến đòi danh phận khiến quan tài suýt "bật nắp" (56 phút trước)
- Iran giới hạn số lượng tàu, cho phép tối đa 15 tàu qua eo biển Hormuz mỗi ngày (1 giờ trước)
- Vụ án đất "vàng" Bến Vân Đồn: Luật sư đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho các cựu lãnh đạo Tập đoàn Cao su (1 giờ trước)
- Ông Phạm Quang Ngọc đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (1 giờ trước)
- Hơn 1.000 người rà soát núi rừng tìm kiếm bé trai mất tích: Cả Nhật Bản nín thở chờ phép màu (1 giờ trước)
- Tạm giữ hình sự tài xế ô tô bóp cổ, hành hung người đàn ông giữa phố (1 giờ trước)
- Đề xuất cơ chế linh hoạt: Hơn 60% người lao động mong muốn hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ năm 2026 (2 giờ trước)
- Cháu gái cố NSƯT Vũ Linh đóng vai Trưng Trắc gây tranh cãi: Đơn vị tổ chức bị phạt vì "diễn chui" (3 giờ trước)
- Đồng Tháp: Bắt giữ đối tượng cầm dao đâm tử vong người dân đang xem bóng chuyền (3 giờ trước)
- Bộ Công Thương nói gì về khả năng đáp ứng điện khi xe điện tăng mạnh? (4 giờ trước)