-
Nguyên Thứ trưởng Trần Quý Kiên bị khai trừ khỏi Đảng -
HLV Kim Sang-sik quyết tâm cùng tuyển Việt Nam viết trang sử mới tại ASEAN Cup -
Từng đưa 1 tỷ ép vợ từ bỏ con, 10 năm sau người chồng cũ quỳ gối xin cơ hội làm cha -
Áp thấp nhiệt đới liên tục đổi hướng, miền Bắc đối mặt đợt mưa lớn diện rộng -
Lũ dâng cao, giao thông Thanh Hóa bị chia cắt, nhiều thôn bản bị cô lập -
Hà Nội: Bé gái 2 tuổi bị cô giáo đưa vào góc khuất, tát vào mặt, sức khỏe hiện tại ra sao? -
Đại tá Hoàng Quốc Việt được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Thanh Hóa -
Vì sao số tài khoản ngân hàng thường bị che trong tin nhắn báo biến động số dư? -
Chung cư Hà Nội trung bình 123 triệu đồng/m2, giao dịch bất động sản quý II giảm mạnh -
CSGT lái xe làm mẫu, hướng dẫn tài xế sử dụng làn vượt trên cao tốc từ 14h ngày 21/8
Gia đình
03/02/2023 03:00Mắc bệnh 'nhạy cảm' lây qua đường tình dục có điều trị được không?
Nhiễm trùng qua đường tình dục (STI) là tình trạng nhiễm trùng mắc phải hoặc lây nhiễm trong hoạt động tình dục. STI có thể do virus (virus gây suy giảm miễn dịch ở người, mụn rộp), vi khuẩn (như lậu, giang mai) hoặc ký sinh trùng (như rận mu), lây truyền khi quan hệ tình dục bằng miệng, hậu môn, âm đạo hoặc đơn giản là tiếp xúc da với da.
Các loại bệnh lây nhiễm qua đường tình dục (STD) phổ biến gồm lậu, giang mai, Chlamydia, sùi mào gà, mụn rộp sinh dục, viêm gan A, B, C; HIV... Theo các bác sĩ Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), tỷ lệ STI ở nam giới trong độ tuổi 20 và 30 cao hơn các nhóm khác.
Ngoài những tác động ngắn hạn, một số bệnh STD có thể gây tổn thương lớn cho hệ thống sinh sản của bệnh nhân, ảnh hưởng đến khả năng có con, ví dụ bị viêm niệu đạo do nấm hoặc khuẩn lậu cầu. Bác sĩ Nguyễn Duy Khánh, Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức, cho biết viêm niệu đạo nếu không điều trị sớm dễ để lại biến chứng, nguy hiểm nhất là viêm tinh hoàn. Tình trạng này khiến tinh trùng bị tắc lại ở những ống mào tinh hoàn, gây vô sinh. Bệnh sùi mào gà không chỉ gây khó chịu cho bệnh nhân mà còn có thể dẫn tới nhiều biến chứng khó lường, thậm chí có thể bị ung thư hậu môn, ung thư cổ tử cung, ung thư dương vật, ung thư hầu họng.
Một số bệnh lây truyền qua đường tình dục có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe, phải dùng thuốc suốt đời.
Bệnh lây truyền qua đường tình dục có điều trị được không, đến đâu khám?
Việc điều trị bệnh STD phụ thuộc vào nguyên nhân gây ra chúng. Theo các bác sĩ Bệnh viện Da liễu Trung ương, đối với một số bệnh do virus gây ra như: HIV/AIDS, herpes, viêm gan B... hiện chỉ có thuốc ức chế, tức là kìm hãm sự phát triển của virus mà chưa điều trị được khỏi hoàn toàn.
Trong khi đó, các bệnh giang mai, lậu, chlamydia, sùi mào gà… có thể chữa được, cần phát hiện sớm và điều trị đúng tránh biến chứng. Tuy nhiên, các bệnh này vẫn có thể tái phát nếu lại quan hệ với người mắc bệnh.
Nếu có các triệu chứng phổ biến của nhóm bệnh lý này như: Kích ứng da hoặc phát ban; ngứa; đau ở bụng dưới hoặc bộ phận sinh dục; cảm giác nóng rát khi đi tiểu; tiết dịch từ dương vật hoặc hậu môn..., hãy đến gặp bác sĩ ngay, đặc biệt là bác sĩ da liễu, nam khoa, phụ khoa... Thực tế nhiều người cho rằng đây là nhóm bệnh nhạy cảm, tâm lý e ngại, âm thầm tìm kiếm cách điều trị thay vì đi khám bác sĩ có chuyên môn tại các bệnh viện, cơ sở y tế uy tín. Họ chỉ đến viện chuyên khoa khi bệnh đã có biến chứng.
Nếu nghi ngờ mắc bệnh, nên tránh quan hệ tình dục, phòng lây nhiễm. Bệnh nhân nên nói chuyện với đối tác tình dục của mình để họ có thể sắp xếp đi khám bác sĩ. Với bệnh lý STD, cần phải điều trị cùng lúc cho cả bạn tình để tránh mắc lại.
Để phòng bệnh, bác sĩ khuyên quan hệ tình dục với người không có bệnh STD, lý tưởng nhất là cả hai được xét nghiệm trước khi bắt đầu quan hệ tình dục. Nhiều bệnh STD không có triệu chứng, cách duy nhất để biết chắc chắn là xét nghiệm kiểm tra.
Cách tốt nhất để đối phó với STI là thực hành tình dục an toàn để tránh lây nhiễm ngay từ đầu, đặc biệt là với bạn tình mới, bao gồm:
- Sử dụng bao cao su đúng cách khi quan hệ tình dục qua đường hậu môn, miệng hoặc âm đạo
- Tránh tiếp xúc với bất kỳ vết loét hoặc phát ban
- Nếu đang hoạt động tình dục và có bạn tình mới hoặc khác, nên kiểm tra sức khỏe tình dục 3 tháng/lần. Nếu đang có một mối quan hệ tình dục lâu dài, nên kiểm tra sức khỏe tình dục ít nhất mỗi năm/lần.
Ngoài ra, tiêm phòng vắc xin HPV trước khi quan hệ tình dục sẽ ngừa được chủng lây lan HPV nguy hiểm như type 16,18.
Theo Võ Thu (VietNamNet)
- Nguyên Thứ trưởng Trần Quý Kiên bị khai trừ khỏi Đảng (18:06)
- Thanh Hóa: Bắt tạm giam cựu phó giám đốc ngân hàng bị cáo buộc chiếm đoạt 6,5 tỷ đồng (24 phút trước)
- Điểm hẹn thanh xuân: Spotlight 2026: Khởi Phong chính thức chào đón tân sinh viên trường Báo (34 phút trước)
- HLV Kim Sang-sik quyết tâm cùng tuyển Việt Nam viết trang sử mới tại ASEAN Cup (37 phút trước)
- Mời lên làm việc người phụ nữ livestream, kêu gọi ủng hộ gia đình du khách mất tích (59 phút trước)
- Nghi vấn an ninh quanh trợ lý thân cận của ông Trump (1 giờ trước)
- Từng đưa 1 tỷ ép vợ từ bỏ con, 10 năm sau người chồng cũ quỳ gối xin cơ hội làm cha (1 giờ trước)
- Áp thấp nhiệt đới liên tục đổi hướng, miền Bắc đối mặt đợt mưa lớn diện rộng (1 giờ trước)
- "Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu" cán mốc 65 tỷ bán vé sớm: Lời giải độc đáo về lịch sử hay màn ôm đồm tiếc nuối của Huỳnh Lập? (1 giờ trước)
- Bé gái 10 tháng tuổi tử vong sau khi bị bỏ quên trong ô tô cả ngày (2 giờ trước)