-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Gia đình
25/12/2018 14:27Mẹ quyết sinh con ra để lấy tạng cho người khác
Đó là câu chuyện đậm tính nhân văn được GS-BS Trần Đông A, cố vấn chuyên môn Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP HCM, kể ra tại buổi thông tin đến báo giới ngày 24-12 về trường hợp ghép thận xuyên Việt lần đầu tiên ở trẻ em từ người hiến chết não vừa được bệnh viện này thực hiện thành công. Theo GS Đông A, có đôi vợ chồng đang mang thai nhưng được phát hiện thai vô não, đứa bé sinh ra cũng không thể sống được.
Trong sự đau khổ tột cùng, đôi vợ chồng này có một quyết định táo bạo hơn người và điều này cũng mang lại hạnh phúc vô bờ bến cho họ. Đó là quyết giữ và nuôi thai phát triển bình thường cho đến ngày "khai hoa nở nhụy", sau đó hiến tạng của đứa trẻ sơ sinh này để cứu người khác đang mỏi mòn chờ chết do không có nguồn tạng đáp ứng. Và thế là hai người lớn được cứu sống từ 2 quả thận của đứa trẻ sơ sinh bất hạnh vừa lọt lòng. "Cho đi là còn mãi, thận của trẻ sơ sinh có thể cứu được người trưởng thành", GS Đông A, chia sẻ.
Trở lại ca ghép thận Đ.V.H (15 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) vừa được thực hiện thành công, BS Trịnh Hữu Tùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2, cho hay hiện sau 2 tuần ghép, sức khỏe bệnh nhân đã tạm ổn định, chức năng quả thận mới hoạt động tốt, sinh hóa ổn định, đang tiếp tục theo dõi điều trị và dự kiến em có thể đi học lại bình thường 6 tháng sau. Nguồn thận hiến là bệnh nhân chết não (D.H.Q, 40 tuổi ngụ Ninh Bình).
Quả thận ông Q. đưa vào TP HCM chiều 12-12, sau đó ghép vào cơ thể em H. và đến tận 3 giờ sáng hôm sau (13-12) ca ghép mới kết thúc. Ngay sau ghép, ghi nhận thận ghép hồng hào, được tưới máu tốt và bắt đầu có nước tiểu. Ca ghép có sự tham gia của chuyên gia ghép tạng GS-BS Trần Ngọc Sinh (Chủ tịch Hội Tiết niệu TP HCM).
Trong vòng 10 năm qua Bệnh viện Nhi đồng 2 đã thực hiện tổng cộng 17 ca ghép tạng trên bệnh nhi. Tuy nhiên, tất cả là từ người thân hiến tặng khi còn sống. Đây là trường hợp đầu tiên ghép tạng trên bệnh nhi từ nguồn cho chết não.
Theo Nguyễn Thanh (Nld.com.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)