-
Danh sách 32 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV thuộc Đảng bộ Chính phủ -
Danh sách 18 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV thuộc Đảng bộ Quốc hội -
Danh sách 71 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV trúng cử lần đầu -
Bi kịch sau ly trà sữa pha thuốc diệt chuột: Tin nhắn “tạm biệt” đau lòng và sự hồi sinh của 3 đứa trẻ vô tội -
"Tỷ phú vé số" và giấc mơ 7,6 tỷ đồng: Cái kết đắng vì để lòng tốt đặt nhầm chỗ -
U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc: Cuộc chiến danh dự và "canh bạc" niềm tin của HLV Kim Sang Sik -
Huế: Công bố danh tính 2 nạn nhân tử vong trong vụ xe tải tông liên hoàn, khẩn trương làm rõ nguyên nhân -
Từ tiếng Việt vừa có nghĩa là đồ ăn, vừa hiểu là đánh đau, chuyên gia ngôn ngữ chưa chắc biết -
U23 Việt Nam đón lợi thế đáng chú ý trước trận tranh hạng ba U23 châu Á -
[Ảnh] Bỏ phiếu Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Gia đình
30/04/2020 23:00Mới 26 tuổi đã phải cắt bỏ cả tử cung vì ung thư, cô gái trẻ hối hận khi đã bỏ qua 3 bất thường trong cơ thể mà rất nhiều phụ nữ phớt lờ
Theo tin tức của tờ QQ, cô Zhou là một trưởng phòng quan hệ công chúng của một công ty tại Trung Quốc. Ở tuổi 26, cô Zhou vừa có sự nghiệp ổn định lại có chuyện tình cảm êm thấm, dự tính sẽ làm đám cưới trong nay mai.
Những tưởng cuộc sống của cô sẽ yên ấm trôi qua, nhưng nửa năm trước, cô Zhou bắt đầu gặp vài tình trạng về sức khỏe. Lâu ngày không thể gắng gượng nữa, cô liền đến bệnh viện kiểm tra và phát hiện mình đang dương tính với HPV-16 – một loại virus có khả năng gây ung thư cổ tử cung cao nhất, song song với virus HPV-18.
Sau đó vài ngày, bác sĩ gửi lại bản xét nghiệm về tình trạng cô Zhou và cho biết hiện cô đang mắc phải ung thư cổ tử cung. Dựa theo thể chất hiện tại, bác sĩ khuyên cần phải cắt bỏ toàn bộ tử cung thì mới giữ được mạng sống. Điều đó cũng đồng nghĩa rằng, cô gái trẻ ấy sẽ mất cơ hội làm mẹ.
Khi vừa thức dậy buổi sáng, những người sống thọ không đi vệ sinh hay uống nước ngay mà thường làm trước 3 việc này
Cũng theo bác sĩ điều trị cho biết, cô Zhou không phải là trường hợp duy nhất mà ông ấy từng gặp. Nhiều người bị nhiễm trùng dai dẳng do HPV mà không hề hay biết, nhất là những phụ nữ thường quan hệ tình dục có hơn 80% sẽ bị nhiễm HPV trong suốt cuộc đời. Nói cách khác, mọi phụ nữ đều có xác suất bị ung thư cổ tử cung.
Vậy nên để phòng ngừa ung thư cổ tử cung, mọi phụ nữ cần phải nhận biết trước những dấu hiệu bất thường, từ đó kịp thời đi khám và điều trị sớm. Cụ thể là 3 dấu hiệu sau luôn cảnh báo bệnh:
1. "Vùng kín" tiết dịch bất thường
Khi sức khỏe ổn định, tử cung của chị em vẫn bình thường và không có gì thay đổi. Thế nhưng nếu bắt đầu có mầm mống ung thư cổ tử cung, nó sẽ dần chuyển thành màu trắng, hình dạng cũng mỏng hơn và bắt đầu tiết dịch hôi thối. Nếu bệnh càng ngày càng nặng, dịch này sẽ có màu sắc lạ như xanh, vàng kèm cả mủ lẫn máu và nặng mùi hơn.
Tuy nhiên một vài bệnh lý khác cũng có dấu hiệu tương tự, chẳng hạn như ung thư buồng trứng hay viêm vòi trứng… Vì thế, chị em cần phải đi khám phụ khoa càng sớm càng tốt để xác định chính xác nguyên nhân.
2. Kinh nguyệt không đều, xuất huyết âm đạo bất thường
Theo tiến sĩ John Moroney – phó giáo sư về ung thư phụ khoa tại Đại học Chicago (Mỹ) cho biết, một trong những hiện tượng phổ biến nhất của ung thư cổ tử cung chính là chảy máu âm đạo bất thường, mặc dù không phải trong chu kỳ kinh nguyệt. Ngoài ra, nếu kinh nguyệt nặng hơn bình thường hoặc xuất huyết ở phụ nữ mãn kinh cũng là dấu hiệu bệnh.
3. Sưng đau bụng dưới
Một dấu hiệu khác của ung thư cổ tử cung chính là việc đau bụng dưới dai dẳng, kể cả khi nằm sấp hay nằm ngửa. Nếu mắc bệnh, bạn còn có thể dùng tay sờ được một "vật cứng" nằm trong bụng – chính là khối u ung thư.
Theo bác sĩ phụ khoa Tracy Scheller từ Bệnh viện Englewood, New Jersey (Mỹ) thông tin, khi một phụ nữ bị ung thư cổ tử cung, các tế bào sẽ sinh sản theo cấp số nhân và tạo thành một khối bao gồm các mô ung thư. Lúc này, khối u đã phát triển nhiều đến mức chèn ép vùng bụng dưới và gây đau nhức.

Vậy làm gì để ngăn chặn các bệnh HPV xâm nhập vào cơ thể?
- Tập thể dục đều đặn: Nếu chị em thường xuyên tập thể dục đều đặn ở mức độ vừa phải, cơ thể sẽ dần khỏe mạnh và tăng cường hệ miễn dịch, từ đó chống lại sự xâm nhập của nhiều loại virus nguy hiểm.
- Ngủ đủ giấc và giữ tâm trạng tốt: Người trưởng thành cần ngủ đủ 7 – 9 giờ mỗi ngày, không thức khuya để cơ thể "tự sạc pin" và đảm bảo sức khỏe. Ngoài ra, cần duy trì một tâm trạng vui vẻ, thoải mái để giúp ích cho khả năng miễn dịch.
- Bổ sung đầy đủ dinh dưỡng: Hãy chọn các loại thực phẩm giàu selen, vitamin E, carotene cùng những dưỡng chất có ích cho hệ miễn dịch và sức đề kháng.
- Chú ý đến các biện pháp an toàn trước và sau khi quan hệ tình dục: Sử dụng bao cao su là cách tốt nhất để tránh lây nhiễm các bệnh HPV, từ đó giảm nguy cơ ung thư cổ tử cung xuống đáng kể.
- Tiêm phòng ung thư cổ tử cung (HPV): Hãy cố gắng tiêm càng sớm càng tốt vì hiện tại đây là biện pháp hiệu quả nhất để ngăn ngừa bệnh, nhất là phụ nữ trong độ tuổi 9 – 26. Vắc-xin có hiệu quả lên đến 30 năm nên hãy yên tâm nhé.
Theo Minh Võ (Ictvietnam.vn)
- Lãnh án tù vì đá vào bụng thai phụ sau tranh cãi về giá mì tôm (09:02)
- Mỹ chính thức rời Tổ chức Y tế Thế giới, gây khủng hoảng ngân sách và nguy cơ cắt giảm nhân sự hàng loạt (16 phút trước)
- Danh sách 32 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV thuộc Đảng bộ Chính phủ (21 phút trước)
- Tập cuối "Cách em 1 milimet": Ngân từ chối hạnh phúc mới, Tú quyết định rời xa Hiếu để đi học? (26 phút trước)
- Danh sách 18 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV thuộc Đảng bộ Quốc hội (28 phút trước)
- Danh sách 71 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV trúng cử lần đầu (32 phút trước)
- VFF chốt sân Thiên Trường cho trận "chung kết” với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 (33 phút trước)
- Siêu đám cưới Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng: An ninh thắt chặt, dàn Hoa hậu và sao Vbiz tề tựu tại resort biển (41 phút trước)
- U16 PVF gây ấn tượng ở giải trẻ với trận hòa U16 PSG (49 phút trước)
- Trung Quốc gồng mình chống chọi với bão tuyết kỷ lục đầu năm 2026 (57 phút trước)