Gia đình

Nam thanh niên 27 tuổi suýt bị hoại tử 'của quý' vì đeo nhẫn tìm cảm giác lạ

Nam thanh niên 27 tuổi thừa nhận với bác sĩ do muốn tạo khoái cảm và cảm giác lạ nên đã đeo nhẫn vào dương vật, dẫn đến suýt bị hoại tử.

Chiều 9/3, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, TP Cần Thơ xác nhận với Zing, các bác sĩ Khoa Thận niệu vừa cấp cứu thành công trường hợp nam thanh niên đeo nhẫn vào dương vật, có nguy cơ hoại tử.

Nam thanh niên 27 tuổi ở Cần Thơ được gia đình đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng dương vật sưng to, bầm tím, gốc dương vật có rỉ máu do đeo nhẫn.

Nam thanh niên 27 tuổi suýt bị hoại tử 'của quý' vì đeo nhẫn tìm cảm giác lạ
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. 

Khi vào viện, người bệnh tỉnh, sinh hiệu ổn, than đau nhiều ở dương vật. Các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị dị vật vòng nhẫn gây thắt dương vật. Bác sĩ đã thực hiện các xét nghiệm tiền phẫu và chỉ định mổ cấp cứu cho bệnh nhân.

Bác sĩ đã dùng dụng cụ chuyên khoa để cắt chiếc nhẫn và lấy ra khỏi đầu dương vật.

Theo bác sĩ, may mắn cho bệnh nhân vì vết thương chưa hoại tử nên bộ phận sinh dục vẫn giữ lại được. Sau phẫu thuật, tình trạng người bệnh ổn định dần, dương vật giảm đau, tiểu thông và đã được bác sĩ cho xuất viện.

Nam thanh niên 27 tuổi suýt bị hoại tử 'của quý' vì đeo nhẫn tìm cảm giác lạ - 1
Chiếc nhẫn được bác sĩ cắt, lấy ra khỏi đầu dương vật. Ảnh: BVCC.

Tiền Phong dẫn lời Ths.BS. Trần Hữu Thiện, Khoa Thận Niệu, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết: Theo như người bệnh chia sẻ với các bác sĩ do muốn tạo khoái cảm và muốn có cảm giác lạ nên đã đeo nhẫn vào dương vật. Điều này hoàn toàn không nên và rất nguy hiểm, nguy cơ nhiễm trùng và hoại tử rất cao.

Điều quan trọng nhất là khi gặp các tai nạn này, người bệnh cũng nên chọn những cơ sở khám chữa bệnh uy tín để được xử lý, điều trị kịp thời, đúng cách để đảm bảo chức năng của dương vật và tinh hoàn, tránh những sang chấn tâm lý của bệnh nhân sau này.

PN (Nguoiduatin.vn)