-
Thói quen uống nước điện giải thay nước lọc có thể gây hại tim mạch -
Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm đối với Trung tá Trần Văn Tùng -
Có tiền nhưng nhà ở xã hội vẫn nghẽn: Vướng cả dự án lẫn người mua -
Khoảnh khắc gió mạnh cuốn bay nhà phao, xô đổ trụ điện, "quật" người đi đường ở Đà Nẵng -
Lớp học ở Hà Nội gây choáng: 39/42 học sinh đạt SAT từ 1.500, 34 em có IELTS 8.0 trở lên -
Nên ăn sữa chua Hy Lạp bao nhiêu là vừa đủ và tốt cho sức khoẻ? -
Vũ Thúy Quỳnh lên tiếng sau khi Diệp Lâm Anh bức xúc vì con gái xuất hiện tại sự kiện -
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định truy thăng quân hàm đối với Thiếu tá Trần Văn Tùng -
Giá dầu vượt 100 USD sau khi Saudi Arabia đóng đường ống dầu quan trọng -
Tom Holland vượt hàng loạt sao lớn, lập kỷ lục chưa từng có ở tuổi 30
Gia đình
30/08/2022 18:00Nên đóng hay mở nắp bồn cầu sau khi dùng? Câu trả lời khiến nhiều người phải thay đổi ngay thói quen thường ngày
Nên đóng hay mở nắp bồn cầu sau khi đi vệ sinh?
Bồn cầu là có thể nói là một trong những nơi chứa đựng nhiều vi khuẩn nhất trong nhà của bạn. Thông thường, sau khi sử dụng xong, thao tác đơn giản mà ai cũng thực hiện để đảm bảo vệ sinh chính là xả nước sạch cho bồn cầu nhà mình.
Thêm vào đó, hàng ngày, hàng tuần, có thể cọ rửa, lau chùi bồn cầu để đảm bảo vệ sinh cũng như thẩm mỹ hơn. Tuy nhiên, có một việc mà ít ai để ý đến rằng nó cũng rất cần thiết khi chúng ta sử dụng xong, hoặc trong lúc không sử dụng bồn cầu. Đó chính là đậy phần nắp lại.
Theo Charles P.Gerba – Giáo sư vi sinh học của trường Đại học Arizona (Hoa Kỳ), việc không đậy nắp bồn cầu khi xả nước không những gây bất tiện cho người sử dụng mà còn làm mất vệ sinh môi trường bên trong nhà tắm của bạn.

Trong bồn cầu vốn có một lượng vi khuẩn, vi trùng gây hại. Khi xả nước, do hiệu ứng bình phun được tạo ra bởi áp lực dòng nước, vô tình sẽ khiến các vi khuẩn bị khuếch tán. Nếu không đậy nắp bồn cầu, các hạt nước li ti sẽ đem theo vi khuẩn "phát tán" ra môi trường xung quanh, bám vào các vật dụng khác như bàn chải, khăn mặt, quần áo...
Các loại vi khuẩn, vi trùng này có thể gây ra các triệu chứng bệnh cho con người như tiêu chảy, nôn mửa, đau đầu, chóng mặt, đau bụng... hay nghiêm trọng hơn là viêm gan, viêm đường ruột...
Thông thường, trung bình một người sẽ xả nước bồn cầu tầm 6 lần/ngày, nghĩa là tổng cộng gần 2190 lần/năm. Trong khi đó, các vi khuẩn có thể bị phun cao đến 2,5 m khi xả nước và tồn tại ngoài môi trường tầm 1 tiếng. Điều này đồng nghĩa là có rất nhiều vi khuẩn xung quanh chúng ta nếu không đóng nắp bồn cầu khi xả nước.
Chính vì vậy, hãy thay đổi thói quen khi xả nước bồn cầu. Thay vì để nắp mở, hãy đậy chúng lại để hạn chế tối đa lượng vi khuẩn đi theo đường nước, bắn ra ngoài môi trường nhà tắm của bạn.
3 lý do nên đậy nắp bồn cầu trước khi xả nước
1. Hạn chế vi khuẩn phát tán trong nhà vệ sinh
Các chuyên gia y tế cảnh báo, xả nước khi bồn cầu khi còn mở nắp không chỉ gây bất tiện, mất vệ sinh, mà còn khiến các vi khuẩn từ nhà vệ sinh có cơ hội phát tán ra khắp phòng tắm, thậm chí cả khu vực lân cận như bếp, phòng ngủ.
Các loại chất bẩn và vi khuẩn có thể bị phun cao lên tới 2m khi xả nước. Điều đó cũng có nghĩa, chúng có thể làm bẩn cả phòng tắm, phòng vệ sinh, nhất là những vật dụng hàng ngày sử dụng như bàn chải đánh răng, khăn mặt...

2. Giảm nguy cơ tiêu chảy, nôn mửa
Theo các chuyên gia một người trung bình xả nhà vệ sinh 5-6 lần mỗi ngày, nghĩa là xả nước bồn cầu 2.000 lần/năm. Với từng đó lần xả nước, sẽ có bao nhiêu vi khuẩn phát tán trong không gian nếu tất cả các lần xả nắp bồn cầu đều mở.
Các chuyên gia cho hay, bàn chải đánh răng sẽ không thoát khỏi đám vi khuẩn này. Nhiều loại vi khuẩn gây ngộ độc, tiêu chảy... như E.coli, Streptococcus và Salmonella rất dễ di chuyển từ phế thải của người sang bàn chải. Nếu có thói quen đóng nắp bồn cầu trước khi giật nước thì nguy cơ này được đẩy lùi.
3. Hạn chế nhiễm chất tẩy rửa
Khi làm sạch bồn cầu bằng hóa chất, điều cần làm là nên đậy nắp bồn cầu lại rồi mới xả nước.
Thử tưởng tượng nếu hóa chất tẩy rửa bắn tứ tung, chúng có khả năng gây bỏng mắt, bỏng da, thậm chí gây kích ứng phổi nếu bị dính lên người với số lượng lớn.
Đậy nắp bồn cầu khi không sử dụng
Theo The Times of India, kể cả khi bồn cầu ở trạng thái không được sử dụng, tốt hơn hết cũng hãy đậy nắp chúng lại.
Không cần đến lực xả của nước, vi khuẩn, vi trùng trong bồn cầu vẫn có thể phát tán trong không khí, bám vào các vật dụng và tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe con người. Nắp bồn cầu cũng chính là chốt chặn, ngăn không cho những mùi hôi thối dưới cống bốc lên. Thêm vào đó, việc nó được đóng cũng sẽ giúp đảm bảo tính thẩm mỹ cho nhà tắm của bạn.
Bồn cầu mở cũng được cho là một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn đối với trẻ nhỏ hay thú cưng trong gia đình.
Không ít thú cưng yêu thích nhà vệ sinh và thường làm ướt mình trong bồn cầu hay uống nước từ bồn cầu,... Điều này không chỉ làm tổn thương bản thân chúng mà còn gián tiếp khiến bạn bị nhiễm vi khuẩn, vi trùng, ảnh hưởng sức khỏe nếu tiếp xúc với chú thú cưng đó.

Ủy ban An toàn Sản phẩm tiêu dùng (CPSC) cũng cho biết, một em bé hoặc trẻ mới biết đi có thể bị ngã vào bồn cầu mở dẫn tới bị thương nặng. Ngoài ra, trẻ cũng có thể ném các vật dụng như đồ chơi, thức ăn vào bồn cầu được mở, gây tắc bồn cầu.
Vì vậy, việc đậy nắp bồn cầu là vô cùng cần thiết và quan trọng, giúp đảm bảo vệ sinh, thẩm mỹ, từ đó chúng ta có thể phòng tránh nguy cơ nhiễm một số bệnh do vi khuẩn, vi trùng gây hại hay những sự cố, tai nạn không mong muốn.
Sử dụng bồn cầu đúng cách
- Đóng nắp bồn cầu trước khi xả nước
- Bàn chải đánh răng hay các sản phẩm vệ sinh cá nhân phải để ở vị trí cách xa bồn cầu
- Nếu sử dụng nhà vệ sinh công cộng, sau khi bấm nút xả nước phải đi ra ngoài ngay.

Một số sai lầm khi dùng nhà vệ sinh
- Không làm khô bàn chải cọ bồn cầu: Nếu bàn chải cọ bồn cầu luôn ẩm ướt, nó sẽ là nơi trú ngụ tuyệt vời của vi khuẩn. Bởi vậy sau mỗi lần sử dụng, hãy làm khô bằng mọi cách.
- Không khử trùng bàn chải cọ nắp bồn cầu: Hai tháng một lần cần khử trùng bàn chải cọ bồn cầu để loại bỏ vi khuẩn.
- Dành nhiều thời gian ngồi trên bồn cầu: Nhiều người có thói quen đọc báo, lướt internet mỗi khi đi vệ sinh. Tuy nhiên các bác sĩ cảnh báo nếu dành thời gian quá lâu cho việc đi vệ sinh, rất có thể gây ra bệnh trĩ.
PN (Nguoiduatin.vn)
- Thói quen uống nước điện giải thay nước lọc có thể gây hại tim mạch (17:07)
- Lộ diện nhà đầu tư khu đô thị 72.000 tỷ đồng tại sân bay Gia Bình (17:07)
- Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm đối với Trung tá Trần Văn Tùng (1 giờ trước)
- Mất tích 26 năm, người phụ nữ Bắc Kinh bất ngờ được tìm thấy nhờ xét nghiệm ADN (1 giờ trước)
- Về già, nên giao lương hưu cho con trai hay con dâu? (1 giờ trước)
- Có tiền nhưng nhà ở xã hội vẫn nghẽn: Vướng cả dự án lẫn người mua (1 giờ trước)
- HLV Polking và Đình Bắc quyết có điểm trên sân của Gamba Osaka (1 giờ trước)
- Khoảnh khắc gió mạnh cuốn bay nhà phao, xô đổ trụ điện, "quật" người đi đường ở Đà Nẵng (2 giờ trước)
- Đặc phái viên Mỹ nêu điểm nghẽn lớn nhất trong đàm phán Nga - Ukraine (2 giờ trước)
- Tesla thành lập pháp nhân tại Việt Nam: Cơ hội mở ra cho người tiêu dùng nội địa sở hữu xe điện của Elon Musk chính hãng (2 giờ trước)