-
Từ 15/8, người dùng VNeID mức 2 được miễn lệ phí trước bạ xe máy, giảm 50% với ôtô -
Công an thông tin nóng vụ nữ tài xế xe bán tải bất chấp vượt rào chắn đường sắt khi đèn đỏ đã bật -
Các trường đại học sẽ làm gì khi có thí sinh đạt điểm 10 Toán ở Tuyên Quang đăng ký xét tuyển? -
Đề xuất tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học sau loạt sai phạm gây tranh luận -
Số nạn nhân thiệt mạng trong động đất kép tại Venezuela lên gần 4.500, chính phủ gấp rút lo nơi ở cho người dân -
Chính thức thu phí 5 đoạn cao tốc Bắc - Nam từ tối 15.7, tài xế cần chuẩn bị trước khi lưu thông -
Nóng: Công an Cà Mau thông tin kết quả xác minh vụ nghi thí sinh gian lận thi tốt nghiệp THPT -
Bộ Công an nói gì về quy định người thân, bạn bè ở qua đêm phải thông báo lưu trú? -
Bão Haishen vừa suy yếu Biển Đông lại xuất hiện áp thấp mới, kịch bản thời tiết tháng 7 gây chú ý! -
Diễn biến mới vụ điểm Toán bất thường tại Tuyên Quang: Có kiến nghị từ cơ quan của Quốc hội
Gia đình
10/12/2020 20:20Ngoài đột quỵ, có 7 bệnh thường gặp, đe dọa tính mạng mà người cao tuổi cần đặc biệt chú ý phòng ngừa
Nhắc đến bệnh đột quỵ, hầu hết chúng ta đều cho rằng đó là bệnh của tuổi già và là "thủ phạm" đe dọa trực tiếp tới tính mạng của người có tuổi. Điều này không sai. Khi có tuổi, hệ thống mạch máu bị suy yếu, máu đến nuôi não giảm sút nên dễ bị nhồi máu não, thiếu máu não.
Mặt khác, thành mạch suy yếu, dễ vỡ cùng với hậu quả của bệnh tăng huyết áp (nếu mắc trước đó) dẫn đến hậu quả dễ xảy ra xuất huyết mạch máu não. Đây là một bệnh khá phổ biến và nguy hiểm đến tính mạng của người cao tuổi.
Để đề phòng đột quỵ, ngay cả người trẻ cũng cần chú ý sức khỏe. Đặc biệt, với người già, cần nghỉ ngơi hợp lý, chế độ ăn ít mỡ; nên tập thể dục nhẹ vào buổi sáng, tập dưỡng sinh, nếu cần thiết thì uống thuốc dưỡng não, thuốc điều trị tăng huyết áp...

Không chỉ có đột quỵ, tuổi càng cao, hệ miễn dịch suy yếu, người già sẽ phải đối diện với những bệnh. Do sự suy giảm chức năng ở mỗi người không giống nhau nên khả năng phát sinh các bệnh mạn tính cũng khác nhau ở mỗi người. Nhìn chung, những bệnh thường gặp nhất ở người cao tuổi bao gồm:
1. Bệnh viêm khớp
Viêm khớp là sự phân hủy mô bên trong khớp. Nó có thể hạn chế chuyển động ở các khớp và gây đau và viêm.
Có hai loại viêm khớp chính: Viêm xương khớp và Viêm khớp dạng thấp. Ở những người lớn tuổi, bệnh thoái hóa khớp phổ biến hơn. Điều này là do hao mòn: Càng lớn tuổi, chúng ta càng sử dụng nhiều khớp hơn trong suốt cuộc đời.
Các triệu chứng của viêm khớp bao gồm:
- Đau khớp, đau và cứng khớp.
- Hạn chế vận động các khớp.
- Viêm trong và xung quanh khớp.

2. Bệnh tăng huyết áp
Tăng huyết áp, hay huyết áp cao, là bệnh rất phổ biến ở người già. Tuy nhiên, nhiều người thậm chí không nhận ra mình bị tăng huyết áp. Cách duy nhất để phát hiện là kiểm tra huyết áp.
Các triệu chứng đáng chú ý của tăng huyết áp là rất hiếm. Trên thực tế, thời điểm duy nhất ai đó nhận thấy các triệu chứng của tăng huyết áp sẽ là khi huyết áp của họ đạt mức cao nguy hiểm. Các triệu chứng của điều này bao gồm đau đầu dữ dội và lo lắng, đau ngực và nhịp tim không đều.
Tăng huyết áp gây căng thẳng cho các mạch máu, tim và các cơ quan quan trọng khác như thận. Huyết áp cao làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý nghiêm trọng và có khả năng đe dọa tính mạng như là: Bệnh tim, đau tim, bệnh thận, sa sút trí tuệ mạch máu, suy tim...

Các cách điều trị và quản lý tăng huyết áp bao gồm:
- Theo dõi chế độ ăn uống: Tránh thực phẩm giàu chất béo bão hòa và đường. Thay thế chúng bằng trái cây và rau quả.
- Có lối sống năng động: Bắt đầu tập thể dục nhiều hơn trong ngày, bắt đầu bằng cách đi bộ thường xuyên và sau đó chuyển sang chạy bộ nếu có thể.
- Ngừng hút thuốc: Nicotine làm tăng huyết áp và nhịp tim của mọi người. Nếu hút thuốc, một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm cho sức khỏe tổng thể của mình là bỏ thuốc lá.
3. Bệnh tim mạch vành
Bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở nữ giới và nam giới trên 65 tuổi.
Bệnh tim mạch vành là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở nhiều quốc gia. Bệnh xảy ra khi các chất béo tích tụ trong động mạch, làm tắc nghẽn nguồn cung cấp máu đến tim.
Bệnh tim mạch vành có thể được gây ra bởi một số nguyên nhân liên quan đến lối sống và các bệnh khác như: Hút thuốc, cholesterol cao, huyết áp cao, bệnh tiểu đường, béo phì...
Để giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành, cần thực hiện những thay đổi quan trọng trong lối sống. Ví dụ, mọi người nên tham gia tập thể dục thường xuyên và ăn một chế độ ăn uống cân bằng. Những người hút thuốc nên ngừng hút thuốc càng sớm càng tốt.

4. Sa sút trí tuệ
Sa sút trí tuệ là một rối loạn tiến triển ảnh hưởng đến trí nhớ và chức năng não tổng thể. Nó phổ biến hơn ở những người lớn tuổi, ảnh hưởng đến khoảng 1/14 người trên 65 tuổi. Tỷ lệ này tăng lên 1/6 người trên 80 tuổi.
Loại bệnh mất trí nhớ phổ biến và được biết đến nhiều nhất là bệnh Alzheimer. Sa sút trí tuệ mạch máu là một loại sa sút trí tuệ khác phát triển do đột quỵ hoặc suy thoái mạch máu.
Các triệu chứng của chứng sa sút trí tuệ bao gồm:
- Khó nhớ các sự kiện gần đây.
- Gặp các vấn đề trong cuộc trò chuyện - đấu tranh để theo dõi hoặc tìm từ phù hợp.
- Khó phán đoán khoảng cách.
- Quên mình đang ở đâu hay ngày tháng năm nào.
Nếu bạn nhận thấy bất kỳ triệu chứng nào trong số này, bạn nên đến gặp bác sĩ gia đình càng sớm càng tốt, đặc biệt nếu bạn trên 65 tuổi. Chẩn đoán sớm sẽ giúp bạn có được kết quả điều trị tốt nhất và cho bạn thêm thời gian để chuẩn bị cho tương lai.

5. Bệnh tiểu đường
Người lớn tuổi dễ mắc bệnh tiểu đường - một tình trạng kéo dài suốt đời, do tuyến tụy không sản xuất đủ insulin.
Trong số những người lớn tuổi, bệnh tiểu đường loại 2 đang là một vấn đề ngày càng gia tăng, và tỷ lệ bệnh nhân tiểu đường mới được chẩn đoán là từ thế hệ già hơn. Trên thực tế, cứ 10 người trên 40 tuổi thì có một người đang sống chung với tình trạng này. Để giúp tránh bệnh tiểu đường Loại 2, Sở Y tế Anh quốc khuyến khích mọi người có những thay đổi lối sống như sau:
- Ăn uống lành mạnh: Tăng lượng chất xơ và giảm lượng đường và chất béo.
- Giảm cân: Thực hiện điều này bằng cách giảm dần lượng calo nạp vào và hoạt động thể chất nhiều hơn.
- Tập thể dục thường xuyên: Điều quan trọng là duy trì hoạt động bằng cách hoàn thành cả các hoạt động thể dục nhịp điệu và tăng cường cơ bắp.
Người cao tuổi thường khá yếu và dễ mắc bệnh hơn, có thể dẫn đến các biến chứng liên quan đến bệnh tiểu đường. Hơn nữa, việc tập thể dục và áp dụng chế độ ăn phù hợp với bệnh nhân tiểu đường có thể khó khăn hơn đối với người cao tuổi.

6. Cholesterol cao
Cholesterol là một chất béo được tạo ra bởi gan của bạn và cũng được tìm thấy trong một số loại thực phẩm. Lipoprotein trong máu mang cholesterol đi khắp cơ thể. Có hai loại lipoprotein: mật độ thấp và mật độ cao. Bạn có thể đã nghe nói về cholesterol "tốt" và "xấu". Cholesterol "tốt" đề cập đến lipoprotein mật độ cao trong khi cholesterol "xấu" đề cập đến mật độ thấp.
Có hàm lượng cholesterol cao có hại cho sức khỏe của bạn. Một số lựa chọn lối sống và điều kiện y tế có thể dẫn đến cholesterol cao. Bao gồm: Hút thuốc, chế độ ăn uống không lành mạnh, bệnh tiểu đường, huyết áp cao, tiền sử gia đình bị đột quỵ hoặc bệnh tim.
Tuổi tác cũng có thể làm tăng khả năng bị cholesterol cao, vì nguy cơ thu hẹp động mạch cao hơn nhiều. Cách tốt nhất để giảm hoặc tránh cholesterol cao ngay từ đầu là sống lành mạnh nhất có thể .

7. Bệnh thần kinh vận động
Bệnh thần kinh vận động là một tình trạng thần kinh hiếm gặp mà hệ thần kinh bị thoái hóa theo thời gian. Nó dẫn đến yếu cơ và mất khả năng vận động. Bệnh thần kinh vận động, còn được gọi là ALS (bệnh xơ cứng bên teo cơ), xảy ra khi các tế bào thần kinh vận động kiểm soát các hoạt động như đi bộ và nói ngừng hoạt động.
Các triệu chứng bao gồm:
- Khó nuốt (và đôi khi chảy nhiều nước dãi).
- Tay nắm bị yếu, thường được nhận thấy đầu tiên ở một tay.
- Những cơn co giật nhỏ và nhấp nháy chuyển động, được gọi là "rối loạn chuyển động".
- Khó nói hoặc nói lắp, được gọi là "chứng rối loạn cảm xúc".
Nguyên nhân của bệnh vẫn chưa được biết, nhưng chúng ta biết rằng nó thường ảnh hưởng đến nam giới nhiều hơn nữ giới và nó xảy ra thường xuyên nhất ở những người trong độ tuổi từ 50 đến 70 tuổi. Thật không may, hiện không có cách chữa khỏi bệnh thần kinh vận động, nhưng một số phương pháp điều trị có thể giảm thiểu các triệu chứng và làm chậm sự tiến triển của tình trạng này.
Theo N.T (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Bị bạn học dùng kéo đâm xuyên sọ, bé trai 11 tuổi nguy kịch tính mạng (6 phút trước)
- Tạm giam hai tài xế đập xe, rượt đuổi đánh nhau kinh hoàng giữa ngã tư ở TPHCM (14 phút trước)
- Phát ngôn mạnh miệng của chủ tiệm vàng Kim Lý trước khi bị khởi tố vì buôn lậu kim cương (36 phút trước)
- Bác bỏ thông tin bịa đặt về việc một CSGT ở Vĩnh Long bị dừa rơi trúng đầu tử vong (46 phút trước)
- Trung tướng Đinh Văn Nơi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, kiêm Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc (1 giờ trước)
- Bác sĩ cảnh báo căn bệnh đang âm thầm tấn công người trẻ vì 5 thói quen phổ biến (1 giờ trước)
- Sau Shiloh, thêm 2 con của Brad Pitt chính thức làm thủ tục bỏ họ cha, lần đầu tòa án công khai toàn bộ quy trình (1 giờ trước)
- Từ 15/8, người dùng VNeID mức 2 được miễn lệ phí trước bạ xe máy, giảm 50% với ôtô (1 giờ trước)
- ĐT Việt Nam chốt danh sách 26 cầu thủ dự ASEAN Cup (1 giờ trước)
- Cho cháu gái 6 tuổi lái ô tô để lập kỷ lục, một phó thanh tra cảnh sát bị đình chỉ (1 giờ trước)