Gia đình
05/03/2019 13:53Ngủ một giấc, bé gái tỉnh dậy bất ngờ mất đi khả năng giao tiếp và đi lại khiến cả nhà nín lặng trong đau đớn
Penny Stewart, bé gái 4 tuổi đến từ Anh hiện đang mắc một hội chứng đột biến di truyền hiếm gặp có tên là Rett. Theo đó, bé gái khi lên 2 tuổi đang phát triển các kĩ năng như đi lại, chạy bộ, trò chuyện và dần đạt được những cột mốc quan trọng đầu đời thì đột nhiên sau một đêm tất cả các kĩ năng trên đều ngừng hoạt động.
Được biết, cô bé ban đầu mất đi khả năng nói chuyện và sử dụng tay, và trong vòng 1 năm, cô bé không thể đi lại được nữa. Ông Ben, 40 tuổi, cha của Penny nói trong đau đớn rằng: "Thật kinh khủng khi phải chứng kiến điều này. Những gì Hội chứng Rett làm là lừa bạn nghĩ rằng con bạn là một đứa trẻ hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng rồi một điều thật tàn nhẫn đã xảy ra. Bạn nhìn đứa trẻ nhỏ bé đang hạnh phúc và phát triển như bình thường bỗng một ngày nào đó chúng bị mất đi rất nhiều nhiều thứ."
Dù mất đi khả năng giao tiếp cũng như đi lại, Penny vẫn vô cùng sôi nổi và vui vẻ. Đó cũng là động lực lớn để gia đình cô bé cùng vượt qua nỗi đau đớn này. Anh Ben cho biết, mình đang cố gắng gây quỹ để nghiên cứu về tình trạng của Penny. Hiện nay, tổ chức từ thiện Reverse Rett tuyên bố rằng có một khả năng có thể chữa trị hiệu quả và thậm chí chữa khỏi hoàn toàn hội chứng này cho những đứa trẻ như Penny.
Ben nói thêm rằng: "Tôi chắc chắn tin rằng căn bệnh của Penny sẽ được chữa khỏi. Trong vài năm tới, chúng ta sẽ thấy nhiều dược phẩm hơn. Sẽ mất 10 hoặc 15 năm để có thể tìm ra được một liệu pháp nào đó về gen. Tôi đang cố gắng kiếm thật nhiều tiền và gây quỹ cộng đồng, vì tôi tin rằng mình đang hành động đúng cho những đứa trẻ như Penny."
Triệu chứng của hội chứng Retts
Hội chứng Retts là một rối loạn thần kinh hiếm gặp, thường được gây ra bởi một gen bị lỗi được tìm thấy trên nhiễm sắc thể X. Phần lớn các trường hợp đều tìm thấy ở các bé gái vì các bé trai hiếm khi sống sót nếu chúng chỉ có một nhiễm sắc thể X hoạt động. Nó khiến cho trẻ bị khuyết tật về thể chất và việc giao tiếp. Theo NHS, hội chứng này ảnh hưởng đến 1 trong 12000 bé gái mỗi năm. Tùy từng trẻ mà có những dấu hiệu, triệu chứng xuất hiện khác nhau ở độ tuổi khác nhau.
Có 4 giai đoạn của hội chứng:
1. Dấu hiệu ban đầu: trẻ bắt đầu có dấu hiện chậm hoặc ngừng phát triển khả năng giao tiếp, vận động, ăn uống, cử động tay chân gặp vấn đề.
2. Hồi quy: Trẻ bắt đầu mất đi một số khả năng về thể chất và cảm xúc, bao gồm việc ăn, dùng tay, ngủ hoặc giao tiếp.
3. Cao trào: Trẻ có thể bắt đầu bị co giật, nhịp thở không đều, nghiên răng và có dấu hiệu về bệnh tim mạch.
4. Suy thoái: Tình trạng này sẽ có thể kéo dài trong nhiều năm dẫn đến tình trạng cột sống cong, cơ yếu, không thể đi lại được.
Theo Negroni (Helino)
Tin cùng chuyên mục








-
Xoài Non thông báo dừng kênh pass đồ sau ồn ào, netizen nói 1 câu lạnh tanh (14/07)
-
Công an Hà Nội truy nã Nguyễn Sỹ Tuấn Anh (14/07)
-
Clip ô tô lao xuống sông sau khi tông xe máy, 2 người tử vong (14/07)
-
Chuyện gì đã xảy ra với Miu Lê sau khi liên tục bị tấn công tại Em Xinh? (14/07)
-
Tổng thống Putin nêu nguyên nhân mâu thuẫn giữa Nga và phương Tây (14/07)
-
Dự báo thời tiết 14/7/2025: Miền Bắc nắng đến trên 35 độ, vùng núi mưa to cục bộ (14/07)
-
Xe máy xăng sắp rút khỏi Vành đai 1: Người dân được hỗ trợ gì? (14/07)
-
Vì sao PSG đột nhiên tệ hại, tạo nên thất bại gây sốc trước Chelsea (14/07)
-
Bắt đối tượng dùng súng tự chế bắn công an bị thương sau khi hành hung vợ con (14/07)
-
Tạm giam giang hồ mạng Tiến "bịp" (14/07)
Bài đọc nhiều




