-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Gia đình
09/05/2021 22:41Người đàn ông 45 tuổi qua đời sau 3 ngày nhập viện vì tiêu chảy kéo dài, nguyên nhân xuất phát từ thói quen nhiều gia đình vẫn làm hàng ngày
Cách đây vài ngày, ông Xiao (45 tuổi, Trung Quốc) bị đi ngoài phân lỏng, tiêu chảy nhiều lần trong ngày và tình trạng này kéo dài đến mấy ngày rồi. Ban đầu, ông nghĩ rằng chuyện bị tiêu chảy không phải là vấn đề lớn.
Tuy nhiên, ông dần không thể chịu đựng được việc tiêu chảy cả chục lần một ngày, khiến toàn thân vô cùng suy nhược, thậm chí còn bị sốt. Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ xem xét tình trạng của ông Xiao, cho rằng đó không phải chỉ là tiêu chảy thông thường nên muốn giữ ông lại để kiểm tra sức khỏe. Nhưng ông Xiao nhất quyết muốn về nhà.
Một ngày sau khi về nhà, ông Xiao bất ngờ ngất xỉu ngay sau bữa trưa. Vào lúc anh trai tìm thấy, ông đã rơi vào trạng thái mê sảng rồi. Vì vậy, ông Xiao được đưa trở lại bệnh viện một lần nữa.

Sau khi kiểm tra chi tiết, người ta thấy rằng tình trạng của ông rất xấu, huyết áp chỉ còn 60/40mmol/L, phổi rối loạn và có đờm lẫn máu trong cổ họng. Nhiều kết quả khác nhau cho thấy ông Xiao có vấn đề lớn trong cơ thể. Mặc dù đã được điều trị ngay lập tức, nhưng tình hình sức khỏe của ông vẫn diễn biến theo chiều hướng xấu hơn. Cuối cùng, sau 3 ngày điều trị tích cực, ông Xiao đã qua đời.
Qua phân tích, người ta thấy rằng nguyên nhân khiến ông Xiao gặp phải tình trạng nghiêm trọng như vậy có liên quan đến món thịt đông lạnh mà ông đã ăn vài ngày trước. Trong món thịt đông lạnh đó có một loại vi khuẩn rất mạnh gọi là Listeria. Tức ông Xiao bị nhiễm trùng vì ăn thức ăn có vi khuẩn Listeria. Tuy nhiên, ông lại trì hoãn việc chữa trị kịp thời nên mới xảy đến cơ sự này.
Ăn thức ăn thừa quả thực là một thói quen phổ biến của nhiều gia đình để tránh lãng phí. Nhưng theo quan điểm sức khỏe, đó không phải là một thói quen tốt.

Thức ăn thừa được bảo quản càng lâu thì càng có nhiều vi khuẩn gây bệnh. Ngay cả khi được đặt trong tủ lạnh, nó vẫn có khả năng sinh ra vi khuẩn, và thậm chí là vi khuẩn Listeria. Nếu bị nhiễm vi khuẩn này, bạn sẽ bị tiêu chảy, đau đầu dữ dội, buồn nôn… theo thời gian, bạn có thể bị sốc cho đến chết.
Vì vậy, trong cuộc sống thường ngày, chúng ta nên cố gắng nấu vừa đủ ăn, đừng "no bụng đói con mắt" khiến thức ăn lúc nào cũng bị thừa lại. Ăn càng ít thức ăn thừa trong ba bữa một ngày càng tốt, nếu muốn dùng lại thức ăn thừa an toàn thì phải ăn một cách khoa học.
Làm thế nào để dùng lại thức ăn thừa một cách khoa học và an toàn?
- Thức ăn thừa phải được làm nóng kỹ trước khi ăn:
Sau khi đun kỹ, một số vi khuẩn trong thực phẩm có thể bị loại bỏ. Thịt nếu không được đun kỹ rất dễ ẩn chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh, khi ăn vào rất dễ bị tiêu chảy. Ngay cả khi đó là những món ăn nguội còn sót lại, hãy cố gắng hâm nóng lại trước khi ăn, nếu không hâm nóng được thì không nên ăn lại.


- Cố gắng không để thừa lại rau xanh:
So với thịt, các loại rau thừa, đặc biệt là rau xanh thừa có nhiều khả năng tạo ra nitrit (khi đi vào cơ thể có thể tạo ra chất nitrosamine có khả năng gây ung thư cao) hơn. Bên cạnh đó, các chất dinh dưỡng trong rau cũng đã bị mất đi sau khi được bảo quản trong thời gian dài và đun lại. Vì vậy, bạn nên cố gắng không ăn các loại rau còn thừa lại.
Theo BIE (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)