-
Bệnh viện Phụ sản Hà Nội xử lý nam bác sĩ bị tố dùng lời lẽ xúc phạm bệnh nhân -
Biệt thự số 18 Điếu Ngư Đài: "Ngôi nhà thứ hai" của Tổng thống Putin tại Bắc Kinh -
Xót xa bé gái 15 tháng tuổi bị ô tô lùi cán tử vong tại Đồng Nai -
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: "Tôi rất day dứt, ngay cả khi đã nghỉ hưu" -
Tai nạn lật xe tải chở cát ở Đắk Lắk, một người đi xe máy bị vùi lấp tử vong -
Nữ sinh lớp 12 mất liên lạc nhiều ngày đã được công an hỗ trợ đưa về nhà -
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: “Về nhà mới biết trong túi có 2 tỷ đồng” -
Ca sĩ Long Nhật khai chuyển tiền mua ma túy đá để hút cùng quản lý tại nhà riêng -
5 thủ khoa tốt nghiệp sớm với điểm tuyệt đối tại Đại học Kinh tế Quốc dân -
Cần bơm bê tông dài gần 30 m bất ngờ gãy đổ, một công nhân tử vong
Gia đình
08/06/2023 22:27Người đàn ông đang khỏe mạnh bỗng yếu sinh lý, hóa ra chỉ vì bạn gái nói câu này trong lần đầu quan hệ
Nam giới luôn muốn thể hiện bản lĩnh trên giường nên nếu gặp trục trặc sẽ khiến họ rất lo lắng. Ngoài vấn đề bệnh lý thì tâm lý cũng là một yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh lý của đàn ông.
Bác sĩ tiết niệu người Đài Loan Cheng Weiming kể về một nam giới 30 tuổi đến phòng khám vì gặp trục trặc khi quan hệ tình dục. Sau khi hỏi kỹ, bác sĩ biết bệnh nhân đã độc thân 1 năm sau khi chia tay, gần đây anh có bạn gái mới nhưng chuyện tình dục diễn ra không suôn sẻ.
Nam bệnh nhân cho biết tốc độ cương cứng của anh rất chậm, khi đã đạt được và định quan hệ thì ngay lập tức xìu xuống. Tình trạng này đã kéo dài suốt 3 tháng và không có dấu hiệu cải thiện. Điều đáng nói là anh không hề gặp vấn đề này khi còn yêu bạn gái cũ. Hơn nữa, anh cũng là người có thói quen sinh hoạt lành mạnh và thường xuyên tập thể dục.
Sau đó, bệnh nhân đột nhiên hỏi bác sĩ: "Bác sĩ có thể phẫu thuật tăng kích thước "cậu nhỏ" không?". Bác sĩ Cheng Weiming nghe vậy cảm thấy khá bối rối. Lúc này, người đàn ông mới giải thích: “Do lần đầu tiên quan hệ với bạn gái hiện tại, cô ấy đã hỏi “anh đã vào chưa?” khiến tôi chết lặng”. Câu nói vô tình của bạn gái khi đó đã khiến nam bệnh nhân suy nghĩ rằng "cậu nhỏ" của mình quá bé nên người yêu mới không cảm thấy gì, lâu dần sinh ra cảm giác tự ti dẫn tới chứng rối loạn cương dương như hiện tại.
Bác sĩ Cheng Weiming giải thích rằng khi nam giới trưởng thành, chức năng cương dương sẽ không giống như thanh niên mới lớn, chỉ cần bộ phận sinh dục bị cọ xát hoặc nghĩ đến chuyện tình dục sẽ có phản ứng. Nó cần đủ kích thích để đạt độ cứng đủ để quan hệ. Hơn nữa, mỗi người cũng có sở thích tình dục riêng, nếu "nửa kia" không thể phối hợp ăn ý rất có thể sẽ ảnh hưởng đến chức năng cương dương của nam giới, về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, sinh lý.
Bác sĩ Cheng Weiming gợi ý rằng chỉ bằng cách giao tiếp tốt và trao đổi với nhau mới có thể đạt được hành vi tình dục mà cả hai người đều thích.
Tâm lý ảnh hưởng đến chức năng cương dương của nam giới thế nào?
Các yếu tố tâm lý chịu trách nhiệm cho khoảng 10%-20% trong tất cả các trường hợp rối loạn cương dương. Trong một số trường hợp, ảnh hưởng tâm lý dẫn tới rối loạn cương dương có thể bắt nguồn từ việc bị lạm dụng từ thời thơ ấu hoặc chấn thương tình dục. Tuy nhiên, các nguyên nhân tâm lý phổ biến nhất bao gồm:
- Căng thẳng: Căng thẳng có thể liên quan đến công việc, tiền bạc hoặc các vấn đề hôn nhân.
- Lo lắng: Khi một người đàn ông bị rối loạn cương dương, họ có thể trở nên lo lắng quá mức rằng vấn đề sẽ xảy ra lần nữa. Điều này càng khiến tình trạng nặng thêm.
- Cảm giác tội lỗi: Một người đàn ông có thể cảm thấy tội lỗi vì họ không làm hài lòng đối tác của mình.
- Trầm cảm: Đây là một nguyên nhân phổ biến của rối loạn cương dương. Trầm cảm có thể gây ra tình trạng này ngay cả khi một người đàn ông hoàn toàn thoải mái trong các tình huống tình dục. Thuốc dùng để điều trị trầm cảm cũng có thể gây ra vấn đề đó.
- Lòng tự trọng thấp: Điều này có thể là do các vấn đề rối loạn cương dương xảy ra trước đó ảnh hưởng đến lòng tự trọng của nam giới.
- Không có ham muốn: Có thể do tuổi tác, do thuốc hoặc xuất phát từ các vấn đề trong mối quan hệ của một cặp vợ chồng.
Tất cả đàn ông đều có thời điểm nào đó sẽ trải qua rối loạn cương dương nhưng chỉ khi vấn đề trở nên dai dẳng hoặc gây ra nhiều đau khổ cho người bệnh hoặc bạn đời thì mới cần đi khám và điều trị. Đối với những nam giới bị rối loạn cương dương do vấn đề tâm lý, có thể cần điều trị tâm lý kết hợp với điều trị y tế.
Theo Hoàng Thùy (Đời Sống Gia Đình)
- Bi Rain chính thức lên tiếng trước tin đồn bỏ bê vợ, bắt Kim Tae Hee một mình chăm con (20/05/26 23:19)
- Bệnh viện Phụ sản Hà Nội xử lý nam bác sĩ bị tố dùng lời lẽ xúc phạm bệnh nhân (20/05/26 23:06)
- Biệt thự số 18 Điếu Ngư Đài: "Ngôi nhà thứ hai" của Tổng thống Putin tại Bắc Kinh (20/05/26 22:57)
- Bi kịch cha hờ phóng hỏa đốt nhà khiến ba người thương vong ở Cà Mau (20/05/26 22:38)
- Khởi tố cựu Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng cùng 23 đối tượng liên quan (20/05/26 21:29)
- Xót xa bé gái 15 tháng tuổi bị ô tô lùi cán tử vong tại Đồng Nai (20/05/26 21:13)
- Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: "Tôi rất day dứt, ngay cả khi đã nghỉ hưu" (20/05/26 20:56)
- Tai nạn lật xe tải chở cát ở Đắk Lắk, một người đi xe máy bị vùi lấp tử vong (20/05/26 20:48)
- Ca sĩ Long Nhật tự nhận mặc cảm tội lỗi, sử dụng ma túy dù không thích chút nào (20/05/26 19:56)
- Arsenal đăng quang nhưng thủ môn Kepa có thể bị từ chối trao huy chương vô địch Premier League (20/05/26 19:40)