Gia đình

Người đàn ông nuốt hàm răng giả gây tổn thương thực quản

Do cấu tạo của hàm răng giả có nhiều mấu nên bám rất chặt vào thực quản, khiến quá trình nội soi gặp nhiều khó khăn so với các dị vật thông thường khác.

Ngày 29-4, Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước thông tin nam bệnh nhân nuốt hàm răng giả được bệnh viện phẫu thuật thành công hiện sức khỏe đã ổn định.

Theo đó, chiều tối ngày 28-4, Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước tiếp nhận nam bệnh nhân 56 tuổi, (ngụ tại phường Tiến Hưng, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy cấp, đau tức cổ họng, ói liên tục, chảy nước dãi và đau tức ngực.

Người đàn ông nuốt hàm răng giả gây tổn thương thực quản
Hàm răng giả được lấy ra từ trong thực quản của bệnh nhân

Theo chia sẻ từ người thân, bệnh nhân đang trong quá trình uống thuốc thì nuốt phải hàm răng giả. Các bác sĩ nhận định bệnh nhân đã vướng phải dị vật ở họng, nên cho chỉ định tiến hành nội soi gây mê cấp cứu lấy dị vật.

Bác sĩ K’Liêu, người trực tiếp nội soi cho biết vị trí dị vật nằm ngang là một vị trí rất khó thao tác, đoạn 1/3 trên thực quản vì dễ gây biến chứng, rất dễ làm tổn thương các phần khác của thực quản.

Do cấu tạo của hàm răng giả có nhiều mấu nên bám rất chặt vào thực quản, khiến quá trình nội soi gặp nhiều khó khăn so với các dị vật thông thường khác. Tuy vậy, ca nội soi diễn ra thành công sau khoảng 20 phút, dị vật được lấy ra là hàm răng giả có kích thước khoảng 2 x 4cm.

Sau khi lấy thành công dị vật, tình trạng bệnh nhân ổn định, không chảy máu thực quản, không phát hiện biến chứng và được xuất viện ngay sau đó.

Người đàn ông nuốt hàm răng giả gây tổn thương thực quản - 1
Bác sĩ tiến hành mổ nội soi lấy hàm răng giả ra ngoài an toàn

Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước khuyến cáo khi nuốt răng giả, thông thường móc cài của răng giả sẽ bị kẹt tại vùng hẹp của thực quản nằm gần ngực, nơi có nhiều mạch máu lớn. Bệnh nhân có thể tử vong bất kỳ lúc nào nếu móc sắt này chọc trúng mạch máu lớn gây chảy máu ồ ạt.

Ngoài ra, nếu bệnh nhân nhập viện trễ, móc sắt có thể gây tổn thương, nhiễm trùng vùng giữa ngực, có thể tử vong do sốc nhiễm trùng nặng nề.

Do đó, nếu không may nuốt phải các dị vật, cần đến ngay các cơ sở y tế để được hỗ trợ kịp thời, không nên tự ý áp dụng các "mẹo" dân gian như uống nước, nuốt cơm hay cố móc họng để dị vật trôi xuống dưới sẽ gây ra khó khăn hơn trong việc điều trị.

Theo Thảo Nguyễn (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/suc-khoe/nguoi-dan-ong-nuot-ham-rang-gia-gay-ton-thuong-thuc-quan-20230428232721548.htm