Gia đình

Người phụ nữ cầu cứu bác sĩ sau 3 ngày thu hẹp 'cô bé'

Suốt 3 ngày sau khi can thiệp thu hẹp "cô bé" ở một cơ sở thẩm mỹ, chị A. đi lại khó khăn vì vùng kín rỉ máu, phải đến viện cầu cứu bác sĩ.

Mới đây, Người lao động đưa tin, các bác sĩ khoa Phẫu thuật tạo hình - thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (TP Hà Nội) đã tiếp nhận, điều trị cho một nữ bệnh nhân bị biến chứng sau khi tân trang vùng kín tại một cơ sở thẩm mỹ.

Nữ bệnh nhân 35 tuổi (ở Hà Nội) cho biết sau 2 lần sinh thường, chị luôn mặc cảm vì vùng kín giãn rộng, thiếu tự tin mỗi lần "gần gũi" chồng nên chị đã đến một cơ sở thẩm mỹ tư nhân để thu hẹp âm đạo.

Sau 3 ngày sau can thiệp nhưng vùng phẫu thuật vẫn chảy máu, nhức nhối, cảm giác sưng nóng tại chỗ khiến chị đi lại khó khăn. Lúc này chị mới đến đến bệnh viện thăm khám.

Trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân, thạc sĩ Phạm Duy Linh, khoa Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ, đánh giá ở môi bé của bệnh nhân có nhiều vết khâu chồng mép, lộn xộn. Bên trong âm đạo bị cắt thu hẹp quá mức, có nhiều khối máu tụ, xuất huyết vết thương.

"Nếu không kịp thời can thiệp, các mô tổ chức sẽ bị chèn ép, đè dập, làm tổn thương nặng thêm, gây khó khăn trong việc xác định vị trí chảy máu. Bệnh nhân đau đớn, có thể sốc do mất máu nếu mạch máu vẫn tiếp tục chảy", bác sĩ Linh nhận định trên VietNamNet.

Bác sĩ phẫu thuật cấp cứu cắt chỉ khâu, lấy hết các khối máu tụ, đốt cầm máu tại các vị trí mạch máu xuất huyết cho bệnh nhân sau đó khâu thẩm mỹ bằng chỉ tự tiêu. Bệnh nhân được theo dõi toàn trạng, điều trị kháng sinh và sử dụng thuốc cầm máu.

Người phụ nữ cầu cứu bác sĩ sau 3 ngày thu hẹp 'cô bé'
Bác sĩ Linh phẫu thuật thẩm mỹ “vùng kín” cho bệnh nhân. Ảnh: BSCC

Bác sĩ Linh cho biết ông từng tiếp nhận, xử lý cho không ít trường hợp biến chứng sau làm đẹp "cô bé", như vùng kín sưng to phù nề, cắt cụt môi bé, vết cắt nham nhở, thủng trực tràng gây rò rỉ, nhiễm trùng âm đạo... 

Trước đó, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cũng tiếp nhận, xử lý cho một số trường hợp sau khi cắt bớt môi nhỏ để tạo hình "cô bé" đã bị biến chứng tụ máu, nhập viện điều trị trong tình trạng sưng nề, nhiễm trùng... Nhiều trường hợp sau thẩm mỹ vùng kín, âm đạo bị thu hẹp quá mức nên không thể quan hệ tình dục.

VietNamNet dẫn lời bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết nhiều chị em ngày nay quan tâm dịch vụ làm hồng nhũ hoa và thu hẹp "cô bé". 

Thực tế, đây là thủ thuật thẩm mỹ nếu không được xử lý tại cơ sở y tế với bác sĩ có tay nghề, quy trình vô khuẩn an toàn, sẽ để lại nhiều hậu quả như sẹo, thậm chí nhiễm khuẩn tại chỗ hay toàn thân.

Ông cho biết tại các bệnh viện, những khoa không đúng chuyên môn, bác sĩ không có chứng chỉ, không được can thiệp cho bệnh nhân. Vậy nhưng, quán cắt tóc gội đầu, massage cũng thực hiện dịch vụ thu hẹp âm đạo hay làm hồng nhũ hoa, tiêm filler, botox, lột da sinh học, khiến không ít người gặp biến chứng.

Theo vị bác sĩ này, các biện pháp nội khoa được quảng cáo giúp thu hẹp "cô bé" như bôi thuốc, gel, uống, ngâm… thực chất chỉ mang tính chất thêm vào, cải thiện tình trạng màu sắc, làm bề mặt da săn chắc hơn. Để có hiệu quả hơn, bệnh nhân cần phẫu thuật hoặc chiếu laser. Trong đó, cắt bỏ một phần da niêm mạc hay dùng laser cũng chỉ đáp ứng mức độ nhất định, phẫu thuật thu hẹp co vòng mới có tác dụng rõ rệt.  

Theo bác sĩ, việc can thiệp thẩm mỹ vùng kín nhằm khắc phục khuyết điểm bẩm sinh hoặc sau sinh nở là nhu cầu chính đáng của chị em. Tuy nhiên, cần lựa chọn phương pháp làm đẹp tại cơ sở uy tín, không vì giá rẻ mà rơi vào bẫy làm đẹp, “tiền mất tật mang”. 

PN (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nguoi-phu-nu-cau-cuu-bac-si-sau-3-ngay-tan-trang-vung-kin-d159920.html