-
Ô tô tạo sóng làm đổ thanh chắn, nước cuồn cuộn tràn vào hầm chung cư -
Chuyên gia đề xuất bỏ cộng điểm IELTS, không nên xóa cơ chế ghi nhận học sinh giỏi -
Nếu liên tục gặp chuyện KHÔNG THUẬN, người xưa dạy bạn phương pháp tăng cường vận may trong 7 ngày – Đảm bảo hiệu nghiệm! -
Trường Giang vắng mặt ở chặng quay mới, show 2 Ngày 1 Đêm tiếp tục thế nào -
Đại học Mỏ - Địa chất tiễn biệt tân sinh viên qua đời sau sự cố nước cuốn -
12 cán bộ gồm 6 Uỷ viên, Uỷ viên dự khuyết TW Đảng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công nhiệm vụ mới -
Ba năm sau ngày mất chồng, người mẹ nghẹn ngào đón nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất về sau 10 ngày xa nhà -
Giang hồ mạng "Đức Cộng" với hơn 115.000 người theo dõi bị bắt vì cáo buộc liên quan ma túy -
Phát hiện xương người trong ô tô dưới kênh: Hé lộ hành trình trước khi mất tích -
Vượt mưa ngập đón con, vợ sững người khi thấy chồng chở 2 đứa trẻ: Biết lý do, cô bật khóc
Gia đình
08/11/2020 21:30Những sai lầm phá hoại hệ miễn dịch của trẻ bố mẹ vẫn thường xuyên mắc phải
Những hành vi phá hoại hệ miễn dịch của trẻ mà người lớn vẫn thường làm
1. Đưa trẻ đến những nơi công cộng một cách vô tội vạ
Nhiều người cho rằng họ thường được khuyến cáo nên cho trẻ ra ngoài trời nhiều hơn để tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể cũng như thúc đẩy trí não trẻ phát triển, vì lý do này mà người lớn tích cực đưa trẻ tiếp xúc với môi trường bên ngoài nhà mà ít khi phân biệt và lựa chọn hoàn cảnh cho trẻ.
Cho trẻ hít thở không khí trong lành và tiếp xúc với thiên nhiên không đồng nghĩa với việc bạn đưa trẻ đến những nơi công cộng dù đó là ở ngoài trời. Hệ miễn dịch của trẻ còn rất yếu cho nên đòi hỏi môi trường sống phải sạch sẽ, tinh khiết.

Không gian ngoài trời vẫn có các loại vi khuẩn tồn tại nhưng ở những nơi thoáng đãng, nhiều cây xanh thì sẽ có tác dụng nâng cao sức đề kháng cho trẻ. Tuy nhiên, nếu bạn đưa trẻ ra ngoài nhưng đến những nơi đông người thì mức độ ô nhiễm trong không khí càng cao, ngoài nhiều vi khuẩn có hại còn có nguy cơ lây nhiễm bệnh tật từ người xung quanh cho trẻ.
2. Lạm dụng lợi khuẩn cho trẻ sử dụng
Thông thường, các nhà sản xuất và kinh doanh luôn có phần "thổi phồng" những lợi ích của lợi khuẩn đối với sức khỏe, đặc biệt là trẻ nhỏ. Thực tế, các nhóm lợi khuẩn đích thực có tác dụng ức chế các vi khuẩn có hại trong đường ruột, thúc đẩy nhu động dạ dày và đường ruột, tăng cường hiệu quả tiêu hóa, hấp thu…
Song, bản thân đường ruột của trẻ vốn đã có hệ thống lợi khuẩn tương đối ổn định, chưa bị phá hoại nhiều bởi những tác động từ bên ngoài như người lớn. Chính vì vậy, nếu bố mẹ lạm dụng lợi khuẩn, cho trẻ sử dụng quá nhiều lại vô hình trung làm phá hủy môi trường lợi khuẩn bẩm sinh, gây bất lợi cho hệ miễn dịch của trẻ.
3. Hễ trẻ vừa bị bệnh là tùy tiện mua thuốc cho con uống
Mặc dù xã hội bây giờ ngày càng hiện đại, kiến thức của con người cũng được nâng cao hơn, trong đó có những kiến thức trong vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, tuy vậy vẫn còn không ít người luôn có thói quen trị bệnh theo kinh nghiệm. Điển hình như khi trẻ bị ho, sổ mũi, cảm sốt v.v… bố mẹ thường chủ quan, tự ý ra tiệm thuốc tây mua thuốc cho trẻ, thậm chí còn tự viết tên thuốc rồi mua về.
Bác sĩ trả lời: Cho trẻ uống nước cam, vitamin C có tác dụng tăng sức đề kháng, phòng tránh lây nhiễm virus corona?Đọc ngay
Hành vi này vô cùng sai lầm và nguy hiểm, một mặt dễ khiến trẻ sinh ra tình trạng kháng thuốc, làm tăng gánh nặng cho gan, thận; mặt khác về lâu dài còn làm cơ thể trẻ "lệ thuộc" quá mức vào thuốc, dẫn đến hệ miễn dịch của trẻ ngày càng suy giảm và trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh hơn theo cái vòng lẩn quẩn ác tính này.
4. Chỉ chú trọng việc trị bệnh mà bỏ qua quá trình hồi phục sau bệnh của trẻ
Trẻ bị bệnh luôn khiến các bậc làm cha làm mẹ lo lắng và tích cực tìm đủ mọi phương pháp để con có thể nhanh khỏi bệnh mà quên chăm sóc đầy đủ sau khi trẻ đã khỏe lại. Sau một quá trình dùng thuốc điều trị, cơ thể trẻ sẽ còn tích tụ không ít độc tố do tác dụng phụ của thuốc, sức đề kháng lẫn hệ miễn dịch đều suy yếu. Vì vậy, bố mẹ cần chú ý điều dưỡng cho trẻ dù bệnh đã khỏi hẳn.
Đừng đợi trẻ bị bệnh rồi mới nâng cao hệ miễn dịch mà nên tích cực bảo vệ ngay từ những sinh hoạt hằng ngày
1. Cố gắng nuôi con bằng sữa mẹ
Có thể vì nhiều lý do như công việc bận rộn hoặc sức khỏe người mẹ không được lý tưởng mà trẻ nhỏ mất đi cơ hội được bú sữa mẹ. Các chuyên gia sức khỏe trẻ em khuyến cáo mẹ nên làm hết sức để có thể nuôi con bằng sữa mẹ.
Trẻ bú sữa mẹ không những nhận được nhiều lợi ích cho sự phát triển tối ưu từ thể chất đến trí não mà còn tăng cường hệ miễn dịch một cách an toàn và hiệu quả nhất. Đây cũng là nền tảng giúp trẻ sau khi trưởng thành cũng ít bị bệnh tật hơn.
2. Xây dựng giấc ngủ chất lượng cho trẻ
Hệ miễn dịch của trẻ cũng bị ảnh hưởng bởi giấc ngủ. Trong quá trình ngủ sâu, toàn bộ các cơ quan trong cơ thể đều được nghỉ ngơi, điều dưỡng và hồi phục chức năng. Do đó, ngay từ khi trẻ còn rất nhỏ, bố mẹ nên tập cho trẻ hình thành thói quen ngủ nghỉ khoa học, đảm bảo cả chất và lượng.
Ngủ không đủ giấc, không đủ sâu sẽ khiến con người dễ mệt mỏi, trao đổi chất trong cơ thể dễ bị rối loạn, lâu ngày tự nhiên sẽ dẫn đến hệ miễn dịch bị suy giảm.
3. Tạo điều kiện cho trẻ vận động hợp lý
Nhiều phụ huynh lo lắng quá mức cần thiết nên làm hạn chế cơ hội trẻ được tiếp xúc với thiên nhiên, điều này cũng gây bất lợi cho khả năng miễn dịch của trẻ. Mỗi ngày bạn nên sắp xếp một khoảng thời gian phù hợp để đưa trẻ ra ngoài hít thở khí trời, tăng tương tác với sự vật, sự việc xung quanh.
Đồng thời, trong quá trình trẻ vui chơi, bạn nên khích lệ và hướng dẫn trẻ tham gia các loại vận động tùy theo sức khỏe và thể trạng của trẻ. Cơ thể trẻ được hoạt động hợp lý sẽ có tác dụng thúc đẩy tuần hoàn máu, rèn luyện cơ bắp dẻo dai, xương chắc khỏe, trí tuệ phát triển và hệ miễn dịch được hoàn thiện hơn.
Theo Lạc Tâm (Pháp Luật và Bạn Đọc)
- Xoài Non thẳng thắn đáp trả bình luận "kém duyên" so sánh cuộc sống hiện tại với quá khứ bên chồng cũ (19/09/26 22:34)
- Khủng hoảng nhấn chìm Tottenham: Thua đau Aston Villa 2-3, rơi thẳng xuống nhóm cầm đèn đỏ (19/09/26 22:06)
- Vụ livestream chửi bới tại bệnh viện: Cả hai cặp thông gia cùng người thân bị khởi tố hình sự (19/09/26 21:49)
- Pakistan: Đánh bom liều chết và xả súng tại trụ sở cảnh sát khiến 31 người thiệt mạng, hơn 100 người bị thương (19/09/26 21:41)
- Ông Nguyễn Thế Mạnh được bầu làm tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026-2031 (19/09/26 21:23)
- Tuyển Việt Nam biến động lực lượng trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026: Sao trẻ Việt kiều Đăng Khoa được triệu tập bổ sung (19/09/26 20:55)
- Chuỗi kim cương Cashion tái xuất sau hai tháng "cửa đóng then cài", công bố chính sách thu mua mới (19/09/26 20:43)
- Gần 400 mm nước trút xuống chỉ trong 8 giờ, thành phố Vinh hứng trận mưa lịch sử phá kỷ lục hơn 40 năm qua (19/09/26 20:36)
- Cụ bà 78 tuổi đột nhiên bán hết đất đai, tuyên bố lên thành phố ở với cháu nào ngờ 1 tháng sau (19/09/26 20:00)
- ASIAD 2026 chính thức khai màn rực rỡ tại Nagoya giữa làn sóng phàn nàn về khâu hậu cần (19/09/26 19:59)