-
Hà Nội siết ô nhiễm không khí, khuyến khích người dân chụp ảnh, quay video phản ánh vi phạm -
Vua Đan Mạch cùng Hoàng hậu đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngay chân cầu thang máy bay -
Bé gái 9 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm thuốc tại bệnh viện ở Khánh Hòa -
Nén đau thương hoàn thành ca mổ, bác sĩ mới quay sang đồng nghiệp nghẹn ngào: "Mẹ anh vừa mất, anh xin phép về trước..." -
Thiếu nữ 18 tuổi mất liên lạc sau khi rời khỏi nhà cùng người đàn ông -
Tảng đá 15m3 rơi trúng nhà dân sau động đất ở Sơn La -
Vụ cô gái 23 tuổi tự tử sau nghi vấn bị công kích trên mạng: Ai phải chịu trách nhiệm? -
Angelababy áp lực vì bị chê già -
Trẻ em tiếp xúc với người mắc não mô cầu: 5 việc cần làm ngay -
Siêu bão Champi có thể lập kỷ lục đáng sợ nhất năm 2026, Philippines và Nhật Bản cảnh giác
Gia đình
28/07/2025 11:21Nỗi ám ảnh "chia đôi": Hôn nhân lạnh giá vì sợ chia tài sản
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
Mắc kẹt trong "tổ lạnh" vì tiền bạc
Trường hợp của anh Trần Đức Thành, 40 tuổi, ở TP.HCM là một ví dụ điển hình. Dù tình cảm đã cạn kiệt sau 10 năm chung sống, vợ chồng anh không thể đi đến ly hôn vì mâu thuẫn trong việc phân chia tài sản khổng lồ mà anh cho rằng mình tự gây dựng. Anh Thành muốn giữ lại phần lớn công ty và tài sản, nhưng vợ anh không đồng ý. Hệ quả là anh chọn ly thân, sống với người khác và có con riêng, dù mối quan hệ này không được pháp luật công nhận.
Tương tự, anh Trần Toán, 45 tuổi, ở Hà Nội, cũng không dám ly hôn vì lo sợ phải bán căn chung cư hơn 4 tỷ đồng mà cả hai vợ chồng đã tích cóp cả đời để chia đôi. Anh lo lắng nếu căn nhà bị bán đi, con cái sẽ không còn chỗ ở ổn định, hoặc nếu vợ anh tái hôn, anh sẽ mất quyền định đoạt tài sản. Vì vậy, anh chấp nhận ra ngoài ở nhà trọ, duy trì mối quan hệ vợ chồng trên giấy tờ để tránh rủi ro.
Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Thị Minh gọi những trường hợp như vậy là "tổ lạnh" – nơi tình cảm đã nguội lạnh nhưng con người vẫn cố gắng chung sống vì vật chất. Bà cho rằng, đây cũng là một dạng bạo lực tinh thần, khi các bên thờ ơ, không kết nối và làm tổn thương lẫn nhau.

Hậu quả khôn lường cho chính người lớn và con trẻ
Việc duy trì một cuộc hôn nhân không tình yêu vì tiền bạc khiến con người không thể sống là chính mình, bị giằng xé giữa cảm xúc và lý trí. Anh Thành và vợ nhiều lần nổi giận, muốn ly hôn nhưng lại chùn bước khi nhắc đến việc chia tài sản. Cả hai đều không muốn mình bị "thiệt", dẫn đến một cuộc sống đầy dằn vặt.
Chuyên gia tâm lý Hồng Hương (Hội Bảo vệ quyền trẻ em) cho rằng, việc sống chung như "đối tác" để tránh chia tài sản có thể được chấp nhận trong xã hội hiện đại, miễn là không gây tổn thương cho nhau. Tuy nhiên, nếu một trong hai bên vẫn dùng quyền vợ, chồng để áp đặt người kia khi tình cảm không còn, đó là sự tổn hại nghiêm trọng. Nhiều người đàn ông chấp nhận giữ vợ để tránh tai tiếng, ảnh hưởng sự nghiệp, trong khi người vợ bám víu vì chồng là trụ cột kinh tế. Bà Hương nhận định: "Khi là nô lệ của đồng tiền, chính họ là nạn nhân đầu tiên".
Đáng lo ngại hơn, con cái chính là nạn nhân lớn nhất của những cuộc hôn nhân "vỏ bọc" này. Trẻ sẽ nhìn vào hình mẫu cha mẹ để định nghĩa hôn nhân, và nếu hôn nhân của cha mẹ chỉ là cái vỏ, chúng sẽ có cái nhìn lệch lạc. Với những đứa trẻ ở tuổi phản biện, việc biết cha mẹ sống chung chỉ để giữ tài sản có thể khiến chúng tự ti, lãnh cảm, thậm chí tìm kiếm sự quan tâm qua việc yêu sớm. Anh Toán đau lòng khi con gái lớn nói rằng mình là "đứa trẻ bất hạnh" vì bố mẹ không ở với nhau như những bạn bè khác.
Lối thoát nào cho những cuộc hôn nhân "treo"?
Luật sư Ngọc Nữ cho biết, các cặp vợ chồng có thể làm thủ tục ly hôn trước, và việc tranh chấp tài sản sẽ được giải quyết sau như một vụ án dân sự. Tuy nhiên, hướng này thường tốn kém thời gian, công sức và chi phí nên ít được lựa chọn.
Trong trường hợp như anh Toán, luật sư gợi ý có thể làm thủ tục nhường quyền sở hữu một nửa căn nhà cho con và đề nghị quyền giám hộ phần tài sản đó đến khi trẻ trưởng thành. Cách này vừa giữ được tài sản cho con, vừa đảm bảo quyền lợi của cả cha và mẹ sau ly hôn.
Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Thị Minh khẳng định, một nghiên cứu cho thấy đa số ủng hộ quan điểm "không còn yêu thì nên ly hôn". Bà nhấn mạnh: "Không nên vì tiền mà giam cầm nhau trong một mối quan hệ trống rỗng". Tuy nhiên, nếu đã chấp nhận ở lại, mỗi người cần làm tròn vai, không thể sống "một chân hai kiềng" vì tổn hại tinh thần còn lớn hơn giá trị vật chất rất nhiều.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
- Miền Bắc sắp mưa to trong 2 ngày liên tiếp (19:15)
- Bruno Fernandes muốn rời MU ngay tháng 1 (35 phút trước)
- Ukraine phóng hơn 1.000 UAV tấn công, nhiều cơ sở dầu khí Nga bốc cháy (45 phút trước)
- Công an xác minh vụ nghi rò rỉ hóa chất khiến 40 người nhập viện ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Ca sĩ Chi Pu lên tiếng về tin đồn tình cảm với thiếu gia tập đoàn lớn (1 giờ trước)
- Ông chủ California Fitness thừa nhận sai lầm, xin hội viên cho thêm cơ hội (1 giờ trước)
- Tiêm kích Đan Mạch hộ tống chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và phu nhân (1 giờ trước)
- Rò rỉ hóa chất ở Hà Nội, 40 người nhập viện nghi bị ngộ độc (2 giờ trước)
- Thanh Hóa: Xử phạt 2 cơ sở vi phạm thương mại điện tử, kinh doanh hàng giả Versace, Gucci (2 giờ trước)
- Hà Nội siết ô nhiễm không khí, khuyến khích người dân chụp ảnh, quay video phản ánh vi phạm (2 giờ trước)