-
Tử vi thứ 3 ngày 22/9/2026 của 12 con giáp: Mão vận trình tươi sáng, Hợi sa sút -
Tân Bí thư Quảng Trị đề nghị không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng -
Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? -
Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói -
Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu -
IELTS 6.0 nhưng có tới 26 mức điểm cộng: Bộ GD&ĐT nêu bất cập trong tuyển sinh -
Người thận yếu nên ăn và kiêng thực phẩm nào? -
Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 -
Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước -
Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm
Gia đình
10/11/2020 02:48Nữ sinh viên 25 tuổi qua đời sau 7 ngày nhận thông báo bị ung thư gan, nguyên nhân đến từ thói quen thường gặp của giới trẻ
Cứ nhắc tới ung thư là nhiều người sẽ phải dè chừng và lo sợ tới nguy cơ gặp phải từ những thói quen thiếu lành mạnh. Trong số đó, ung thư gan cũng là một căn bệnh ác tính có tỷ lệ tử vong khá cao. Thậm chí, nó còn diễn biến khá nhanh và giai đoạn đầu thường dễ bị bỏ qua.

Hầu hết bệnh nhân khi biết mình mắc ung thư gan đều đã tiến triển đến giai đoạn cuối. Một trường hợp mới đây ở Trung Quốc là nữ sinh viên Đại học giấu tên (25 tuổi) được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan. Điều đáng buồn là tình trạng bệnh của cô khi phát hiện đã ở giai đoạn cuối và chỉ sau 1 tuần cô gái này qua đời. Mặc dù bác sĩ cố gắng hết sức để cấp cứu nhưng cô sinh viên vẫn không qua khỏi.
25 tuổi, một độ tuổi còn rất trẻ với nhiều ước mơ dang dở. Chính bác sĩ cũng cảm thấy xót xa cho cô gái này.
Tại sao còn trẻ như vậy đã mắc bệnh ung thư gan?
Bác sĩ điều trị cho biết, cô gái này đang là sinh viên Đại học. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến bệnh ung thư gan là do cô thường xuyên thức khuya, tụ tập cùng bạn bè đi bar tới 1 - 2 giờ đêm mới về nhà. Trong mỗi cuộc đi chơi này đều không thể thiếu rượu và chính vì uống rượu thường xuyên nên gan đã bị tổn thương nặng. Khi phát hiện thì bệnh đã ở giai đoạn cuối, không còn khả năng cứu chữa.

3 thói quen xấu làm tăng cao nguy cơ mắc bệnh ung thư gan ở người trẻ
- Thức khuya: Mặc dù thức khuya không trực tiếp gây ra ung thư gan nhưng những người mắc các bệnh cơ bản về gan như viêm gan virus hay gan nhiễm mỡ thì quả thực thói quen này sẽ làm tăng nguy cơ mắc ung thư gan. Thức khuya trong thời gian dài sẽ khiến gan, lá lách, thận bị rối loạn chức năng, hoạt động quá tải và sinh bệnh, từ đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của gan.

- Uống rượu: Nồng độ acetaldehyde trong máu sẽ tăng gấp 5 lần, thậm chí cao hơn sau khi bạn uống rượu. Nếu uống rượu lâu ngày thì acetaldehyde sẽ tích tụ trong cơ thể, trường hợp nghiêm trọng có thể gây ung thư gan.
- Ăn quá no: Ngoài việc tăng gánh nặng cho đường tiêu hóa, ăn quá no vào buổi tối còn có thể gây ra tình trạng gan nhiễm mỡ. Ăn quá no sẽ làm gia tăng các gốc tự do trong cơ thể, vai trò quan trọng của gan là giúp cơ thể đối phó với các gốc tự do, lọc máu, đào thải độc tố. Vì vậy, càng nhiều gốc tự do tích tụ trong cơ thể thì chức năng gan sẽ càng bị tổn thương nặng nề.
Nguồn: Sohu, Sina, Kknews, Healthline
- Tử vi thứ 3 ngày 22/9/2026 của 12 con giáp: Mão vận trình tươi sáng, Hợi sa sút (21/09/26 23:46)
- Chi hơn 2,6 tỷ đồng đưa đoàn ra nước ngoài học kinh nghiệm xổ số (21/09/26 22:47)
- Hot girl cầu lông Thái Lan dính doping, bị đình chỉ tại ASIAD 2026 (21/09/26 22:43)
- 4 người hóa trang "thầy trò Đường Tăng" cưỡi ngựa, đi bộ trong làn ô tô là "làm theo di nguyện người quá cố" (21/09/26 22:31)
- Kiểm toán Nhà nước chuyển hồ sơ 13 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra (21/09/26 22:25)
- Bên trong ngôi làng gần 10 triệu USD của "tỷ phú YouTube" tại châu Phi (21/09/26 21:49)
- Trung Quốc khai trừ Đảng hai tướng cấp cao (21/09/26 21:38)
- Nga lên tiếng sau cuộc tập kích UAV lớn chưa từng có nhằm vào Moscow giữa kỳ bầu cử (21/09/26 21:15)
- Tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (21/09/26 21:08)
- Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ thiếu sách giáo khoa, báo cáo trước 10/10 (21/09/26 21:00)