Gia đình
04/10/2015 09:00Ông Trần Đắc Phu: Dịch sốt xuất huyết kiểm soát được
Ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tể Dự phòng, Bộ Y tế cho biết, hiện chúng ta đang kiểm soát tốt dịch, số ca mắc sốt xuất huyết năm nay cao hơn năm 2014 nhưng số ca tử vong thấp hơn...
Ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tể Dự phòng, Bộ Y tế cho biết, hiện chúng ta đang kiểm soát tốt dịch, số ca mắc sốt xuất huyết năm nay cao hơn năm 2014 nhưng số ca tử vong thấp hơn...
Thông tin trên được ông Trần Đắc Phu đưa ra trong buổi Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Phòng chống sốt xuất huyết” chiều 3/10. Buổi tọa đàm về vấn đề phòng chống sốt xuất huyết diễn ra với sự tham dự của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), PGS.TS Trần Đắc Phu; Ủy viên chuyên trách Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, bà Nguyễn Thị Khá và ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng TP.Hà Nội.
Chủ đề của buổi tọa đàm xung quanh vấn đề nóng mang tính thời sự trong thời gian gần đây - vấn đề phòng, chống sốt xuất huyết - nhằm mục đích thông tin tới người dân cách phòng chống và nhận diện bệnh sốt xuất huyết, cũng như cách điều trị căn bệnh này hiệu quả...
Dịch bệnh trong tầm kiểm soát
Trong buổi tọa đàm, ông Trần Đắc Phu Cục trưởng Cục Y tể Dự phòng, Bộ Y tế thông tin, bệnh sốt xuất huyết hiện nay có mặt tại 53 trong tổng số 63 tỉnh thành trong cả nước.
Từ đầu năm đến nay cả nước có hơn 40.000 trường hợp mắc bệnh, 25 trường hợp đã tử vong do sốt xuất huyết.
Số liệu của Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho thấy, số ca mắc sốt xuất huyết từ đầu năm 2015 đến nay cao hơn 24% so với cùng kỳ năm 2014. Tháng 9 vừa qua cũng là tháng có số lượng ca mắc mới cũng tăng cao. So với thời điểm cách đây 3 tuần, số ca mắc ở mỗi tỉnh thành tăng mạnh thêm 1.000-1.200 ca, trong đó số ca tử vong tăng thêm 6.
Tuy nhiên, tại buổi tọa đàm, các chuyên gia đều cho rằng, thực tế năm nay chúng ta đã kiểm soát tốt dịch sốt xuất huyết. Theo thông tin từ ông Trần Đắc Phu, mỗi năm Việt Nam đều có khoảng 50.000 - 100.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Tuy số liệu 40.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết năm nay cao hơn so với năm 2014, tuy nhiên năm nay là năm chu kỳ dịch sốt xuất huyết tăng, trong khi đó, năm 2014 là năm chu kỳ dịch sốt xuất huyết xuống thấp.
![]() |
Ông Trần Đắc Phu Cục trưởng Cục Y tể Dự phòng, Bộ Y tế trao đổi với báo chí sau buổi tọa đàm. Ảnh: L.H |
Hơn nữa, so với số liệu những năm từ 2013 trở về trước, số trường hợp mắc sốt xuất huyết trong năm 2015 vẫn thấp hơn cả về số ca mắc lẫn số trường hợp tử vong. Theo đó, năm 2011 có 69.680 trường hợp, năm đỉnh dịch 2009 có tới 105.370 trường hợp với hơn 1000 ca tử vong.
Ngay cả so với năm 2014, tuy số ca mắc bệnh của năm 2015 cao hơn nhưng số ca tử vong thấp hơn (năm 2014 có 42 trường hợp tử vong), điều đó chứng tỏ việc phát hiện và điều trị bệnh đã kịp thời hơn. "Ưu tiên nhất của phòng chống dịch là phải giảm các ca tử vong xuống mức thấp nhất" - ông Phu nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, ông Phu cũng cho rằng, việc kéo dài thời gian chu kỳ dịch sốt xuất huyết từ 2-3 năm lên 4-5 năm cũng chứng tỏ công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết cũng đã đạt được những kết quả khả quan...
Lý giải về số ca bệnh sốt xuất huyết tăng nhanh trong tháng 9, trong đó có TP Hà Nội, địa phương có số trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết cao nhất cả nước, ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng TP.Hà Nội cho biết, diễn biến dịch bệnh phù hợp với tình hình dịch tễ. Theo đó, ở miền bắc, thời điểm từ tháng 4 đến tháng 11 hàng năm là dịch sốt xuất huyết bùng phát, trong đó tháng 9, 10 và 11 là đỉnh của dịch.
![]() |
Ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng TP.Hà Nội. Ảnh: L.H |
Khi số ca sốt xuất huyết tăng cao, đã có tình trạng quá tải tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Để giải quyết tình trạng này, ông Cảm lưu ý, tùy theo mức độ nặng nhẹ của bệnh, người bệnh không nhất thiết phải đến bệnh viện trung ương để chữa trị. Khi có dấu hiệu của bệnh, người bệnh đến khám ở các cơ sở y tế để xác định mức độ nặng nhẹ của bệnh. Nếu bệnh nặng sẽ được chỉ định điều trị ở bệnh viện trung ương, người bệnh nhẹ hơn có thể điều trị ở những bệnh viện hạng 1 của Hà Nội như Xanh pôn, Bệnh viện Đức Giang, Đống Đa... cơ sở vật chất ở những bệnh viện này đủ khả năng để điều trị được sốt xuất huyết.
Những trường hợp nhẹ hơn có thể điều trị tại nhà theo sự hướng dẫn của bác sỹ. Khuyến cáo không tự điều trị tại nhà khi không có sự tư vấn của bác sỹ...
Phòng chống sốt xuất huyết: Chú ý đến chậu cảnh, bình hoa
Tại buổi tọa đàm, nhấn mạnh đến công tác phòng dịch là vấn đề mấu chốt quan trọng của công tác phòng chống sự lây lan của dịch sốt xuất huyết, ông Trần Đắc Phu lưu ý người dân cần loại bỏ các ổ chứa bọ gậy, loăng quăng sốt xuất huyết bằng cách: lật úp các vật dụng có thể chứa nước không sử dụng, đậy kín nắp các bể đựng nước sinh hoạt, thường xuyên thay rửa nước trong các bình bông (lọ hoa)…
Trao đổi với báo chí bên lề buổi tọa đàm, ông Trần Đắc Phu kể câu chuyện về việc phòng chống dịch ở một địa phương. Ông kể, ngay ở bên trên họ treo khẩu hiệu không loăng quăng, không bọ gậy, nhưng ngay cạnh đó là cả một vườn cây cảnh với hàng trăm chậu cây lớn bé, bình cao thấp... "Trong đó có vài nghìn con loăng quăng tồn tại, là nơi trú ngụ của hàng triệu con muỗi" - ông Phu nói.
Cũng theo ông Phu, khi ông đi kiểm tra tình hình phòng chống dịch ở Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai hay một số địa phương ở Bình Dương, ông nhận thấy các chậu hoa, chậu cảnh trong nhiều gia đình đã trở thành nơi sinh sôi của bọ gậy mà người dân không hề ngờ tới. Đó là những trường hợp các bình bông để lâu ngày không thay nước, các chậu cây cảnh thời gian dài kết màng ở lớp đất mặt, khi tưới nước nước không ngấm hết được xuống dưới dẫn đến việc duy trì một lớp nước trên bề mặt. Đây cũng là môi trường lý tưởng cho bọ gậy sinh sôi.
Bên cạnh đó, một số địa phương có tục đặt bàn thờ thiên, các bình bông và các chén nước nhỏ trên bàn thờ cũng là nơi chứa không ít mầm mống của dịch bệnh sốt xuất huyết...
Ông Phu nhấn mạnh, để phòng dịch sốt xuất huyết, người dân cần thực hiện tốt được 2 hành vi sau:
Thứ nhất, xác định muỗi không đẻ trứng ở cống rãnh, không đẻ ở bụi rậm mà đẻ vào các dụng cụ chứa nước. Do đó, kiểm tra các dụng cụ có thể chứa nước trong nhà, nơi ở nơi sinh hoạt hàng tuần... Những dụng cụ chứa nước sạch, bình bông... cần thay nước thường xuyên. Những dụng cụ không dùng đến có thể chứa nước cần dọn sạch sẽ, lật úp xuống...
Thứ hai, cảnh giác cao với dịch sốt xuất huyết trong thời điểm hiện nay. Những người có biểu hiện sốt cần nghĩ ngay đến trường hợp sốt xuất huyết, cần đến những cơ sở y tế để được chẩn đoán bệnh chính xác. "Những trường hợp không mắc bệnh sốt xuất huyết sẽ điều trị các bệnh khác, những trường hợp mắc bệnh thì sẽ tùy vào mức độ bệnh để đưa ra tư vấn hợp lý trong việc điều trị bệnh, nặng có thể điều trị ở bệnh viện, nhẹ hơn có thể điều trị ở những cơ sở y tế, bệnh viện tuyến dưới, trường hợp không nguy hiểm có thể điều trị tại nhà theo sự hướng dẫn của các bác sỹ. Các bệnh nhân không nên thăm khám ở những cơ sở tư nhân vì có thể bệnh không được phát hiện kịp thời, kéo dài thời gian ủ bệnh và khi đến cơ sở y tế thì bệnh đã chuyển nặng, không cứu chữa được hoặc khó khăn trong điều trị" - ông Phu lưu ý.
>> Sốt xuất huyết lên đến đỉnh dịch, ngành y tế mới chống?
>> Nhiều trẻ tử vong do sốt xuất huyết
>> Biến chứng nguy hiểm khi coi thường sốt xuất huyết
Theo Lê Hường (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục

Kết hôn để chuộc lỗi lầm thời thơ bé, giờ tôi chỉ muốn ly hôn
(18/07)

Vấn đề trẻ em bị truyền hình phơi bày cảnh báo cả thế giới: Cha mẹ kiểu này là kẻ hại con lớn nhất!
(18/07)

Mẹ vợ lúc sống thì ghét bỏ, chì chiết đủ điều, nhưng trước khi qua đời lại nói một câu khiến con rể nước mắt chảy dài
(18/07)

Tôi đọc lén tin nhắn của chồng và chết lặng khi thấy anh hỏi bạn: "Như thế có bình thường không?"
(18/07)

"Đừng đem đồ cũ của con mình tặng người khác nữa": Khi lòng tốt trở thành sự coi thường, phụ huynh EQ thấp chú ý!
(18/07)

Tuổi 60, tôi nhận ra: Đừng bao giờ "bon miệng" nói 3 câu này trước mặt các cháu, hậu quả không tưởng tượng được!
(18/07)

Tôi hoang mang tột độ khi nhận thùng đồ ăn mẹ chồng gửi, may mà quyết đoán mới cứu được bà
(18/07)

Nghiên cứu chính xác đến giật mình: Hôn nhân không tan vì ngoại tình mà vì duy nhất 1 lý do
(17/07)
Tin mới nhất
-
Tuyên án 35 bị cáo trong vụ hỗn chiến khiến 3 thanh niên tử vong ở đường Láng (18/07)
-
Ca sĩ Tuấn Hưng bất ngờ cạo trọc đầu (18/07)
-
MU đạt thỏa thuận chiêu mộ Mbeumo giá 71 triệu bảng (18/07)
-
Sự thật về những cuộc gọi đầu 00 và mã vùng không phải 84: Công an cảnh báo không được làm thao tác này (18/07)
-
Có nên tắt điều hòa khi ra ngoài 30 phút? Tưởng đơn giản nhưng không phải ai cũng biết câu trả lời (18/07)
-
Chuyện tình của nam nghệ sĩ đình đám và vợ 2 trẻ đẹp, kém 37 tuổi, có 1 con riêng (18/07)
-
Bão Wipha có nhiều nét tương đồng Yagi, đổ bộ với cấp độ mạnh (18/07)
-
Clip rước dâu chỉ mất 30 giây ở Bắc Ninh: Bố mẹ sút 3kg khi biết tin con gái yêu anh hàng xóm (18/07)
-
Tin mới về đợt mưa to đến rất to, kéo dài nhiều ngày liên tiếp ở miền Bắc (18/07)
-
Một địa phương Việt Nam lên kế hoạch dời gần 40.000 căn nhà (18/07)
Bài đọc nhiều

Phòng gym làm ăn thua lỗ, ông chủ giả vờ tổ chức du lịch rồi lừa bán hơn 30 nhân viên sang Myanmar

CSGT Hà Nội hóa trang "theo dấu" tài xế rời quán nhậu, 30 phút xử lý 10 "ma men"

Dự kiến đến 18/12, CSGT Hà Nội sẽ không ra đường: Hàng triệu tài xế cần cài ngay ứng dụng này

Bão Wipha hình thành áp sát Biển Đông, miền Bắc sắp hứng đợt mưa rất lớn

Chấn động MXH: CEO công ty tỷ đô ngoại tình với nhân viên, bị bắt quả tang ngay tại concert Coldplay!