-
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà -
Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi -
Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá -
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá -
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc?
Gia đình
11/01/2018 22:41Phát hiện chấn động: đàn ông mới là 'phái yếu'!
Eleanor Roosevelt - vợ cố tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt, từng ví phụ nữ mạnh mẽ giống như những gói trà, vì chỉ khi được nhúng vào nước nóng, mọi người mới biết được gói trà đó mạnh đến nhường nào.
Chắc hẳn nếu còn sống, cố đệ nhất phu nhân Mỹ sẽ đồng ý hai tay với nghiên cứu mới đây cho rằng phụ nữ không phải là phái yếu.
Mạnh mẽ vượt qua các thảm họa
Theo trang The Telegraph (Anh), nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc ĐH Southern Denmark (Đan Mạch) thực hiện.
Họ đã tìm hiểu rất nhiều tư liệu lịch sử về tỉ lệ tử vong giữa nam và nữ trong các nạn đói, dịch bệnh kinh hoàng trong quá khứ, cũng như khả năng chịu đựng của những nô lệ thời xa xưa.
Trong từng cuộc khủng hoảng, các nhà khoa học nhận thấy phụ nữ có thể sống lâu hơn rất nhiều so với đàn ông mặc dù điều kiện sống khi đó vô cùng khó khăn cho cả 2 giới.
Ví dụ, trong nạn đói khoai tây ở Ireland làm kiệt quệ nước này những năm 1845-1849, tuổi thọ trung bình của cả 2 giới đều thấp hơn 38 tuổi. Nhưng ở thời điểm trầm trọng nhất, tuổi thọ trung bình ở nam giới rớt thê thảm chỉ còn 18,17, trong khi nữ giới là 22,4.
Tương tự, phụ nữ sống lâu hơn nam giới rất nhiều năm trong nạn đói ở Thụy Điển năm 1772-1773 và nạn mất mùa ở Ukraine năm 1933.
Tuổi thọ của phụ nữ cũng trội hơn khoảng 2 tuổi so với nam giới trong dịch sởi khủng khiếp ở Iceland trong thế kỷ 19.


"Những cuộc khủng hoảng mà chúng tôi lựa chọn nghiên cứu thật sự là những thảm họa. Nhưng trong những cuộc khủng hoảng ấy, tuổi thọ nữ giới luôn cao hơn nam", tiến sĩ Virginia Zarulli - chuyên khoa dịch tễ học, đồng thời là trưởng nhóm nghiên cứu, nói.
Trường hợp ngoại lệ duy nhất là trong cuộc buôn bán nô lệ Trinidad từ châu Phi sang châu Mỹ vào những thập niên đầu thế kỷ 19. Trong khoảng thời gian đó, nam giới sống lâu hơn mà theo nhóm nghiên cứu là vì những kẻ buôn người thường chuộng nô lệ nam vì họ có giá trị hơn.
Qua thống kê, nhóm nghiên cứu nhận thấy một sự chênh lệch đáng kể trong tỉ lệ tử vong của trẻ em độ tuổi sơ sinh giữa 2 giới trong những thảm họa như bệnh dịch hay nạn đói. Cụ thể, trẻ em gái có tỉ lệ sống sót sau sinh cao hơn hẳn so với những bé trai.
Ngoài ra, số lượng phụ nữ cao tuổi cũng nhiều hơn hẳn nam giới.
Do đâu nữ "mạnh" hơn nam?
Các nhà nghiên cứu rút ra kết luận rằng cơ bản về mặt sinh học, phụ nữ "lì lợm" hơn nam giới.
Điều này có thể là do hormone sinh dục khác nhau ở 2 giới. Cụ thể, Estrogen còn có tác dụng làm giảm cholesterol trong huyết tương, giảm nguy cơ bị xơ vữa động mạch ở người phụ nữ... Trong khi đó testosterone lại là nguyên nhân tiềm tàng cho nhiều căn bệnh nguy hiểm, cũng như gây hại đến hệ miễn dịch.
Về mặt tiến hóa, các chuyên gia tin rằng phụ nữ có hệ thống miễn dịch tốt hơn bởi vì họ được "tôi luyện" qua 9 tháng sinh nở trong khi đàn ông không có.
Ngoài ra, những điểm khác nhau về văn hóa xã hội giữa hai giới cũng góp phần hình thành "sức mạnh" của nữ giới.
"Nam giới thường có máu liều hơn so với phụ nữ trong nhiều hoạt động và công việc, đây cũng chính là nguyên nhân góp phần gây chênh lệch tuổi thọ giữa hai giới", tiến sĩ Zarulli nói.
"Ngày nay, nam giới thường hút thuốc, uống rượu, sử dụng nhiều chất kích thích, đồng thời ăn uống không điều độ, dẫn đến nguy cơ cao mắc các bệnh hô hấp, ung thư phổi, xơ gan và nhiều mối nguy hại chết người khác", tiến sĩ Zarulli thêm.
Giáo sư Max Headley chuyên ngành sinh lí học tại ĐH Bristol (Anh) nói thêm: "Phụ nữ thường có nhiều mỡ dưới da hơn và cơ thể có tốc độ trao đổi chất thấp. Do đó năng lượng của phái nữ có thể giữ được lâu hơn, tăng sức chịu đựng trong trường hợp có nạn đói".
Ngày nay, nhìn chung ở nhiều nơi, phụ nữ thường sống thọ hơn nam giới. Nghiên cứu của nhóm tiến sĩ Zarulli đã cung cấp thêm một mảnh ghép cho bức tranh tổng thể về sự khác biệt giữa nam và nữ xét về tuổi thọ.
Theo Trọng Nhân (Tuổi Trẻ)
- Thành Chung gặp sự cố ngoài ý muốn trước ngày tuyển Việt Nam ra quân tại ASEAN Cup 2026 (21:44)
- Giá vàng PNJ diễn biến khác lạ, doanh nghiệp tiếp tục xin lỗi khách hàng (21:13)
- Vượt hơn 700 km đến vùng lũ Mường Than, đội cứu hộ Thanh Hóa quyết ở lại "đến khi bà con ổn định, chúng tôi mới ra về" (21:05)
- Bí thư An Giang Nguyễn Tiến Hải được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ (1 giờ trước)
- Iran đề nghị ngừng bắn 10 ngày với Mỹ để hạ nhiệt căng thẳng tại eo biển Hormuz (1 giờ trước)
- Thanh Hóa: Lần đầu tiên xử lý hình sự vụ án sản xuất, buôn bán "khí cười" liên tỉnh, tuyên án 44 bị cáo (1 giờ trước)
- Trấn Thành gây bất ngờ khi lọt đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 (2 giờ trước)
- Huy động hơn 100 chiến sĩ dập tắt vụ cháy rừng ven biển tại Gia Lai (2 giờ trước)
- Hình ảnh camera nhà ga ở TPHCM ghi lại điều gì trước khi nữ sinh 21 tuổi mất liên lạc 3 ngày (3 giờ trước)
- Phi công Tây Ban Nha lừa CĐV Argentina về kết quả chung kết World Cup (3 giờ trước)