-
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có -
Xôn xao thanh niên người nước ngoài tuyên bố U23 Việt Nam thắng U23 UAE sẽ nhảy sông hát Quốc ca -
Mẹ già trong bộ đồ công nhân lấm lem ngồi gục bên cầu chờ tin con, câu chuyện phía sau rơi nước mắt -
Giải mã nỗi lo "Đồ ăn qua đêm gây ung thư": Bác sĩ chỉ ra sai lầm tai hại và "thủ phạm" thực sự cần dè chừng -
VTV hé lộ tập cuối "Cách em 1 milimet": Cái kết trọn vẹn cho nhiều cặp đôi, riêng Tú vẫn khiến khán giả day dứt -
Công an cảnh báo nóng người dân tuyệt đối không làm điều này trên Zalo nếu không muốn mất sạch tiền -
Hà Nội: Ô tô Audi bốc cháy ngùn ngụt trước hầm chui Thanh Xuân, giao thông phong tỏa khẩn cấp -
Danh tính người đàn ông đòi tự thiêu, hất xăng vào người đại úy công an rồi châm lửa, hé lộ nguồn cơn -
Hiện trường kinh hoàng vụ tai nạn giữa 5 ô tô trên cao tốc Bắc Nam khiến 1 người tử vong tại chỗ
Gia đình
23/06/2025 18:16Phát hiện nhóm máu mới, cả thế giới chỉ một người sở hữu
Phát hiện này vừa được công bố bởi Cơ quan cung ứng máu quốc gia Pháp (EFS), đánh dấu hệ nhóm máu thứ 48 từng được công nhận trên toàn cầu – sau gần một thập kỷ kể từ lần phát hiện hệ nhóm máu gần nhất.
Theo EFS, câu chuyện bắt đầu từ năm 2011, khi người phụ nữ lúc đó 54 tuổi, sống tại Paris, đi xét nghiệm tiền phẫu thuật. Các nhà chuyên môn phát hiện kháng thể bất thường trong máu của bà, nhưng thời điểm đó kỹ thuật và nguồn lực chưa đủ để tiến hành nghiên cứu chuyên sâu.

Đến năm 2019, nhờ sự hỗ trợ của công nghệ giải trình tự gene thế hệ mới, các nhà khoa học mới xác định được đột biến gene hiếm có dẫn đến nhóm máu lạ này. Theo ông Thierry Peyrard, chuyên gia sinh học y tế thuộc EFS, người phụ nữ đã thừa hưởng biến thể gene hiếm từ cả cha lẫn mẹ và hiện là người duy nhất trên thế giới có thể truyền máu cho chính mình.
Phát hiện mang tính đột phá này đã được Hiệp hội Truyền máu Quốc tế (ISBT) chính thức công nhận trong hội nghị diễn ra tại Milan đầu tháng 6/2025. Trước đó, ISBT chỉ xác nhận 47 hệ nhóm máu, trong đó phổ biến nhất là ABO và Rh.
Tên gọi “Gwada âm tính” được chọn theo biệt danh địa phương của đảo Guadeloupe, vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp ở vùng Caribe – nơi người phụ nữ có nguồn gốc và được các chuyên gia đánh giá đây là cái tên “dễ phát âm trong nhiều ngôn ngữ” và giàu tính biểu tượng.
EFS nhấn mạnh: "Việc phát hiện các nhóm máu mới đồng nghĩa với việc có thể cung cấp dịch vụ truyền máu an toàn và hiệu quả hơn cho những người cần truyền máu đặc biệt".
Các nhà khoa học đang tiếp tục tìm kiếm thêm người mang nhóm máu tương tự để cải thiện khả năng chăm sóc y tế cho bệnh nhân có nhóm máu hiếm, dù xác suất gặp người thứ hai mang nhóm máu "Gwada âm tính" là cực kỳ thấp.
HL (SHTT)
- Li Hao: "Bức tường thép" của U23 Trung Quốc và thử thách cực đại cho hàng công U23 Việt Nam (18 phút trước)
- Giá vàng hôm nay 18/1/2026 (28 phút trước)
- Thời tiết ngày 18/1: Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc đón nắng ấm giữa mùa đông (41 phút trước)
- "Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland (49 phút trước)
- U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có (1 giờ trước)
- Tử vi Chủ nhật ngày 18/1/2026 của 12 con giáp: Mùi may mắn, Dậu lạc quan (1 giờ trước)
- Nghệ sĩ Việt liên tục bị "gọi tên" trong tin đồn bắt giam: Huỳnh Lập và Phương Mỹ Chi đồng loạt lên tiếng (17/01/26 23:38)
- Mâu thuẫn khi uống cà phê, đối tượng dùng dao rựa rượt chém người giữa trung tâm TP. Huế (17/01/26 22:37)
- Old Trafford mở hội: Man Utd quật ngã Man City trong ngày ra mắt của Michael Carrick (17/01/26 21:49)
- U23 châu Á 2026: Trung Quốc đả bại Uzbekistan trong loạt luân lưu, hẹn quyết đấu Việt Nam tại bán kết (17/01/26 21:36)