Gia đình

Quý ông lo hỏng 'ấm chén' vì chạy xe ngoài trời nắng

Thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiều quý ông lo lắng chạy xe ngoài trời trong thời gian dài có ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng và chuyện sinh hoạt vợ chồng.

"Trời nắng nóng khổ nhất là việc yên xe như lò lửa. Mỗi lần tôi vào cửa hàng nhận đồ ăn để giao cho khách, nhanh thì không sao, nhưng hễ cứ phải chờ 15 phút trở lên là thể nào cũng phải chịu cảnh bỏng rát khi ngồi lại vào yên xe", Khôi, một người giao hàng chạy xe công nghệ cho hay.

Không chỉ khó chịu, Khôi chia sẻ trên Dân Trí rằng, bản thân lo ngại nguy cơ yên xe nóng làm ảnh hưởng đến "chỗ ấy" cũng như khả năng sinh sản, nhất là khi đang còn trẻ và chưa có con cái.

Tương tự, anh Tuấn, 30 tuổi nhân viên tại một đại lý bán đồ điện máy tại Hà Nội dùng hai từ "cực hình" mỗi lần phải ngồi lên yên xe.

"Đặc thù công việc của tôi là làm tư vấn tại cửa hàng. Khi có khách đặt hàng sẽ kiêm luôn công việc giao hàng. Cửa hàng nhỏ mỗi ngày chỉ giao 5 - 10 đơn nên xe máy để phơi nắng hàng giờ đồng hồ. Đặc biệt trong khung giờ 10h - 15h, nếu có đơn phải đi giao hàng thì đúng là cực hình", anh Tuấn kể.

Nam thanh niên này cũng chia sẻ rằng, đã thử các cách như dùng tấm chắn nắng, vải bạt để phủ yên xe nhưng vì lích kích nên sau một thời gian cũng đành bỏ.

Quý ông lo hỏng 'ấm chén' vì chạy xe ngoài trời nắng
Ảnh minh họa

Giải đáp vấn đề này, VietNamNet dẫn lời thạc sĩ Đinh Hữu Việt, Trưởng khoa Ngoại - Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, cho biết hầu hết chúng ta đều biết rằng, nhiệt độ là một trong những "kẻ thù" của tinh trùng. Tinh hoàn nằm trong bìu để giữ mức nhiệt độ luôn thấp hơn nhiệt độ cơ thể là từ 0,5 đến 2 độ C, tạo điều kiện thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của tinh trùng và sản sinh testosterone.

Khi tinh hoàn ở môi trường nhiệt độ càng cao, thời gian càng kéo dài càng ảnh hưởng đến sự sinh tinh. Chính vì vậy, việc ngồi lâu trong môi trường nhiệt độ cao hoặc bệnh lý giãn tĩnh mạch tinh (tĩnh mạch lớn hơn bình thường làm cản trở lưu thông máu, tăng nhiệt độ tinh hoàn)… là một trong những nguyên nhân gây vô sinh hàng đầu ở Việt Nam.

Trong trường hợp cụ thể của bạn, công việc lái xe dưới thời tiết nắng nóng là yếu tố nguy cơ ảnh hưởng nhiều đến chức năng sinh lý của tinh hoàn. Vì vậy, bạn nên đến các cơ sở chuyên khoa để khám kiểm tra sớm về khả năng sinh sản (tinh dịch đồ, siêu âm tinh hoàn…) của bản thân.

Đồng quan điểm, ThS.BS Phan Chí Thành - Chánh văn phòng trung tâm đào tạo - Chỉ đạo tuyến (Bệnh viện Phụ sản Trung ương), nhiệt độ luôn là nhân tố ảnh hưởng sâu sắc tới các hoạt động sinh lý trong cơ thể, đặc biệt là hoạt động sinh sản.

Việc ngồi trực tiếp lên yên xe nóng ảnh hưởng tới tất cả các đối tượng và lứa tuổi với các mức độ khác nhau.

"Đối với các đấng mày râu, ngồi trực tiếp lên yên xe nóng khiến chúng ta đối mặt với các vấn đề như: bỏng da, giảm chất lượng và số lượng tinh trùng", BS Thành chia sẻ trên Dân Trí.

Bên cạnh việc ảnh hưởng đến chức năng sinh sản, theo BS Thành, ngồi trực tiếp lên yên xe đang nóng như lò lửa gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe.

"Vùng da tiếp xúc với yên xe nhạy cảm hơn các vùng da khác nên dù đã cách tới hai ba lớp vải vẫn có nguy cơ bị bỏng và tổn thương. Với chị em, khi ngồi lên một chiếc yên xe nóng quá mức trong một khoảng thời gian dài sẽ khiến những vi khuẩn có lợi bị tiêu diệt, làm tăng nguy cơ viêm nhiễm, mắc bệnh phụ khoa. Phụ nữ mang thai 7 tuần đầu nên hạn chế ngồi yên xe quá nóng, có thể gây dị tật ống thần kinh thai nhi, thậm chí sảy thai", BS Thành phân tích.

Để giải quyết vấn đề này, theo BS Thành, chúng ta nên sử dụng những tấm che chuyên dụng để phủ lên yên xe trong những ngày nắng nóng, hoặc xịt nước, dùng khăn ướt để làm hạ nhiệt độ của yên. Việc này sẽ giúp bảo vệ sức khỏe tránh những tác hại tiềm ẩn khi ngồi lên yên xe quá nóng.

PN (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/quy-ong-lo-hong-am-chen-vi-chay-xe-ngoai-troi-nang-d162291.html