-
"Nhai rồi nhả" qua màng bọc nilon: Chiêu trò giảm cân cực đoan hay "án tử" thầm lặng cho sức khỏe? -
Bác sĩ nói về cú ngã nguy hiểm khiến đô vật gãy cổ, tử vong trong ngày hội làng đầu năm -
Hillary Clinton và "vòng lặp" 30 năm: Cái bóng của người chồng và những rắc rối chưa hồi kết -
Video: Bí ẩn clip cô gái ngất xỉu tại chợ sau cuộc chạm trán chóng vánh với hai người lạ -
Lời khai gây sốc về "luật 5%" và những túi tiền tỷ chuyển đến tay cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến -
Vụ ô tô chở xe máy bốc cháy: Tiếng khóc của người tài xế nghèo trước gánh nặng nợ nần khi nuôi 3 con nhỏ và mẹ già đau ốm -
Tường trình của cô giáo bị tố bắt học sinh liếm đất: Bất ngờ nguồn cơn, do học sinh tự đề xuất làm? -
Đô vật 44 tuổi tử vong ở hội làng Sóc Sơn, Hà Nội: Hàng xóm chia sẻ điều bất ngờ về nạn nhân -
5 Thượng tướng Quân đội thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác từ ngày 1/3 -
Nóng: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị C03 đề nghị truy tố
Gia đình
29/03/2018 16:40Rần rần loan tin cây xương khỉ chữa khỏi ung thư: Chuyên gia Đông y một lần nữa nói gì về điều này?
Lời đồn cây xương khỉ chữa khỏi ung thư một lần nữa xôn xao trên mạng xã hội
Gần đây, thông tin cây xương khỉ chữa khỏi ung thư lại được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Theo đó, video được đăng tải trên VTV2 cho thấy cây xương khỉ (hay còn gọi là bìm bịp), là loài cây khá quen thuộc với người dân Nam Bộ. Lá cây xương khỉ thường được nấu canh ăn hoặc ngâm bột gạo nếp để nấu xôi, làm bánh sẽ có mùi thơm tuyệt vời.
Tuy nhiên, không chỉ có vậy, cây xương khỉ còn có tác dụng chữa bệnh rất tốt. BS Vũ Văn Út (khoa Ngoại, bệnh viện Y dược học Cổ truyền Bộ Công an) chia sẻ trên VTV2 rằng, cây xương khỉ có công dụng thanh can, chữa huyết ứ, chỉ thống dùng để điều trị viêm gan, vàng da, tắc mật, điều trị giảm đau khi mắc bệnh xương khớp, điều trị gãy xương, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ điều trị ung thư. Theo vị bác sĩ này, những năm gần đây bệnh viện đã sử dụng loại cây này để hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân ung thư, điều trị đau cột sống, gãy xương… Bên cạnh đó, bệnh viện cũng đang tìm hiểu sâu để có thể nhân rộng ứng dụng của cây xương khỉ vào việc chữa bệnh cho người dân.
Thông tin này ngay sau đó đã được chia sẻ chóng mặt. Mặc dù chuyên gia nhấn mạnh cây xương khỉ còn đang trong quá trình nghiên cứu và có thể hỗ trợ điều trị ung thư nhưng rất nhiều người chữa bệnh theo trào lưu mạng xã hội đã rêu rao xương khỉ chữa khỏi ung thư. Thậm chí là ung thư giai đoạn cuối. Tin đồn này lan truyền từ người nọ đến người kia và vô số người đổ xô đi tìm mua cây xương khỉ để chữa ung thư.
Đây không phải là lần đầu tiên thông tin xương khỉ chữa khỏi ung thư được lan truyền trên mạng xã hội. Trước đây, một nguồn tin từ Trung Quốc cũng công nhận xương khỉ chữa khỏi ung thư hoàn toàn. Theo đó, bà Vương Tú Cầm (một người dân Trung Quốc) là bệnh nhân mắc bệnh ung thư buồng trứng giai đoạn 3. Sau 10 tháng chống chọi với căn bệnh này, bệnh đã chuyển sang ung thư giai đoạn cuối. Bà đã sử dụng lá xương khỉ được người bạn ở Malaysia để ăn trong 18 ngày và khỏi bệnh hoàn toàn.
Xương khỉ không có tác dụng chữa bệnh ung thư như lời đồn đoán trên mạng xã hội
Cựu đại tá, lương y đa khoa Bùi Hồng Minh (Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội) cho biết, chuyện đồn đoán xương khỉ chữa khỏi ung thư xuất hiện cách đây cả chục năm. Bản thân vị chuyên gia này cảm thấy rất lạ vì tin đồn lại một lần nữa xuất hiện.
"Tôi chưa thấy cây xương khỉ hay còn gọi là cây bìm bịp cũng như bất cứ loại thuốc nam nào có thể tiêu diệt thế bào ung thư. Ngoài ra cũng chưa có bất cứ tài liệu khoa học nào chứng minh xương khỉ có thể chữa khỏi ung thư mà chỉ là đồn thổi", lương y Bùi Hồng Minh nhận định.
Theo Bác sĩ Đông y Nguyễn Hữu Trường (Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Y Tâm Đường, Hóc Môn, TP. HCM), cây bìm bịp hay còn gọi cây xương khỉ phân bố rộng rãi ở các nước Đông Nam Á và các tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông của Trung Quốc.
"Theo y học cổ truyền, cây bìm bịp có tính mát, có tác dụng là thanh can đởm nhiệt (mát gan mật), lợi niệu tiêu thũng (lợi tiểu, giảm phù nề), khử ứ chỉ thống (giảm đau). Các nghiên cứu cho thấy cây bìm bịp có chứa nhiều khoáng chất, vitamin, axit amin cần thiết cho cơ thể. Đặc biệt có hàm lượng canxi và flavonoid cao.
Ở Việt Nam, người ta thường dùng lá và thân, cành của cây bìm bịp để làm thuốc chữa các bệnh như trị mụn rộp ở mép và miệng, viêm gan, vàng da, viêm bàng quang, chữa các chứng đau nhức xương khớp do thoái hóa và hỗ trợ chữa gãy xương", BS Đông y Nguyễn Hữu Trường cho hay.
BS Trường cho biết thêm, trong chương trình "Tìm hiểu về cây thuốc chữa bệnh ung thư" phát trên kênh Hoa Ngữ của Đài truyền hình Astro Malaysia, bác sĩ y học cổ truyền Dương Tố Hùng, người có kinh nghiệm sử dụng cây xương khỉ làm thuốc nhiều năm cho biết: "Cây bìm bịp ở Malaysia có công dụng chủ yếu là thanh nhiệt giải độc, lợi niệu tiêu thũng, điều kinh.
Cây này chỉ nên dùng hỗ trợ điều trị ung thư, giúp làm giảm tác dụng phụ của xạ trị và hóa trị. Vì khi xạ trị, cơ thể nóng nhiệt cần uống thêm vị thuốc này để thanh nhiệt. Khi hóa trị sẽ ảnh hưởng nhiều chức năng gan, dùng cây bìm bịp giúp thanh nhiệt giải độc cho gan.
Bên cạnh đó, cần lưu ý rằng cây bìm bịp có tính mát nên người bệnh ung thư thể hàn và huyết áp thấp nếu dùng nhiều sẽ làm chân tay lạnh, tiểu tiện nhiều lần và suy giảm sức đề kháng. Điều này sẽ làm cho tình trạng bệnh nặng hơn".
"Nhiều quan điểm cho rằng, do điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng giữa Việt Nam và Malaysia khác nhau nên phải dùng cây bìm bịp ở Maylaisia mới tốt. Tuy nhiên, tại Malaysia, các chuyên gia cũng chỉ khuyên dùng cây bìm bịp để hỗ trợ quá trình điều trị ung thư, giúp giảm các tác dụng phụ do hóa trị và xạ trị gây ra", BS Trường nhấn mạnh.
Các chuyên gia cùng lưu ý, ung thư là căn bệnh nan y chưa có thuốc đặc trị, bên cạnh đó các phương pháp điều trị ung thư như phẫu thuật, hóa trị hay xạ trị có chi phí tương đối cao so với khả năng tài chính của đông đảo người dân.
Mong mỏi tìm kiếm được cây thuốc chữa được bệnh ung thư luôn là khát vọng không ngừng của người dân và các tổ chức nghiên cứu trên khắp thế giới. Tuy nhiên, chưa có công trình nghiên cứu về tác dụng chữa ung thư của xương khỉ cũng như bất cứ loại cây nào trên lâm sàng, vì vậy bệnh nhân ung thư không được tự ý chữa bệnh bằng những loại cây cỏ này, tự ý bỏ dở quá trình điều trị ung thư khiến bệnh tình thêm nặng.
Việc sử dụng cây xương khỉ để điều trị ung thư nếu có cũng cần được sự đồng ý của bác sĩ để tránh những tác dụng phụ không mong muốn.
Theo Tiểu Nguyễn (Helino)
- Danh tính kẻ hành hung tài xế taxi ở TPHCM: Lời khai bất ngờ sau cú "ra đòn" kẹp cổ (11:13)
- Chủ tịch VNG Lê Hồng Minh cùng dàn lãnh đạo doanh nghiệp lớn tham gia ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM (11:04)
- Bạch Lộc nổi giận, xuống xe đối chất trực tiếp với fan cuồng bám đuôi (36 phút trước)
- Vios và Accent hãy coi chừng: Nissan Almera 2027 chính thức lộ diện với thiết kế mới, ngập công nghệ (44 phút trước)
- Cái kết cho người phụ nữ khóa bánh, dùng xe máy chặn ô tô vì mâu thuẫn đỗ xe ở Hải Phòng (46 phút trước)
- Máy bay chở tiền lao xuống đường khi hạ cánh, 45 người thương vong (1 giờ trước)
- Truy đuổi trộm chó nghẹt thở ở Tây Ninh, đối tượng dùng súng điện tự chế bắn trả lực lượng chức năng (1 giờ trước)
- "Nhai rồi nhả" qua màng bọc nilon: Chiêu trò giảm cân cực đoan hay "án tử" thầm lặng cho sức khỏe? (1 giờ trước)
- Toyota Camry, Alphard, Corolla Cross đồng loạt giảm giá: Xe hybrid bước vào kỷ nguyên mới (1 giờ trước)
- Bạn tù bóc trần cuộc sống ảo tưởng của Seungri trong trại giam (1 giờ trước)