-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Gia đình
02/01/2019 15:40Rét đậm kéo dài, trẻ nhỏ liên tiếp mắc bệnh hô hấp, bà bầu dễ bị tiền sản giật
Những ngày qua, miền Bắc đang phải trải qua đợt rét kỷ lục kể từ đầu mùa đông. Thậm chí có những địa phương nhiệt độ xuống dưới 0 độ, xuất hiện cả băng tuyết.
Trong điều kiện thời tiết khắc nhiệt như vậy, không ít trẻ nhỏ, bà bầu và người cao tuổi đã phải nhập viện do mắc phải các bệnh lý liên quan đến thời tiết.
Tại khoa Nhi (BV Bạch Mai) mỗi ngày tiếp nhận khoảng 250 bệnh nhi tới khám và điều trị. BS Nguyễn Thành Nam – Trưởng khoa Nhi cho biết, trong số những trẻ nhập viện trong đợt lạnh này, có đến 30 – 50% là do mắc các bệnh lý về đường hô hập như viêm họng, viêm amidan, viêm phổi.
Tương tự như vậy, tại BV Nhi Trung ương dù đang là đợt nghỉ lễ nhưng số trẻ nhập viện không hề giảm. Các bác sĩ vẫn phải làm việc hết công suất để khám và điều trị cho bệnh nhân.
Theo đó, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận gần 2.000 trẻ tới khám, chữa bệnh. PGS Trần Minh Điển – Phó giám đốc BV Nhi Trung ương cho biết, trong số bệnh nhân nhập viện, đa số mắc các bệnh về đường hô hấp, chủ yếu là các bệnh viêm phổi, viêm phế quản, viêm tai giữa.
PGS Điển cho biết, trẻ em là đối tượng nhạy cảm dễ đổ bệnh nhất khi xảy ra rét đậm hoặc giá rét kéo dài do trọng lượng cơ thể thấp, khả năng sinh nhiệt để duy trì nhiệt độ cơ thể hạn chế và dễ bị các biến chứng do nhiễm lạnh.
Biểu hiện thường gặp của trẻ khi đến khám là có thể buổi tối vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, chơi đùa tốt nhưng đến đêm, khi ngủ bắt đầu sốt, khó thở, thở nhanh, gấp, đến sáng hôm sau tiếp tục sốt cao hơn, chảy nước mũi nhiều, bỏ ăn, thở khò khè.
Để phòng bệnh cho trẻ, các bậc phụ huynh nên giữ ấm cho trẻ. Hạn chế tối đa cho trẻ ra ngoài khi trời lạnh, đặc biệt là những nơi đông người. Nếu bắt buộc phải ra ngoài, cần bịt kín cho trẻ.
Không chỉ trẻ nhỏ, thời tiết lạnh kéo dài cũng khiến nhiều bà bầu phải nhập viện để nhờ tới sự theo dõi của bác sĩ. Tại BV Phụ sản Hà Nội, để phòng lạnh cho các thai phụ và sản phụ, bệnh viện đã tăng cường số lương chăn ấm, đèn sưởi và điều hòa nhiệt độ 2 chiều.
BS CK II Lưu Quốc Khải cảnh báo, với thời tiết lạnh như hiện nay, những phụ nữ đang mang thai phải hết sức chú ý đến việc giữ ấm cơ thể, bởi thời tiết lạnh khiến nguy cơ tiền sản giật rất lớn.
Riêng đối với trẻ sơ sinh, BS Khải khuyến cáo các gia đình tuyệt đối không nên tắm khi nhiệt độ dưới 10 độ C. Khi tắm trong mùa đông cần tắm trong phòng kín, có thiết bị sưởi ấm đi kèm.
“Những phụ nữ mang thai và vừa sinh con xong, đặc biệt là ở vùng nông thôn tuyệt đối không đốt than để sưởi ấm. Việc làm này không chỉ khiến trẻ dễ bị ảnh hưởng đến hệ hô hấp, mà nó khiến nguy cơ tử vong cao, vì khi đốt than ô xy ở trong phòng bị đốt cháy rất nhanh”, BS Khải chia sẻ.
Tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, để tăng cường phòng lạnh cho người bệnh, viện đã trang bị 100% điều hòa 2 chiều cho các phòng bệnh. Ngoài ra, hệ thống nước nóng cũng được mở 24/24 để phục vụ cho bệnh nhân.
Tại các khoa điều trị của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cũng đã chuẩn bị đầy đủ chăn ấm để sẵn sàng phục vụ người bệnh khi nhiệt độ xuống thấp trong những ngày tới.
Theo Lê Phương (Khampha.vn)
- U22 Thái Lan vượt Malaysia, hẹn U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33 (15/12/25 23:14)
- Tiết lộ cuộc sống của cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Nga (15/12/25 23:04)
- Phân biệt loét miệng thông thường và tổn thương do mụn rộp sinh dục (15/12/25 22:22)
- NÓNG: Khởi tố lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vụ "ăn chặn" tiền A80 của sinh viên (15/12/25 21:49)
- Giá vàng trong nước lập đỉnh lịch sử mới (15/12/25 21:42)
- Ô tô bốc cháy bất thường giữa cao điểm chiều, CSGT Hà Nội kịp thời dập lửa (15/12/25 21:32)
- Vụ bằng quốc tế không được Bộ GD&ĐT công nhận: Trường khẳng định không lừa dối người học (15/12/25 21:22)
- Tài xế xe buýt bị bị đánh chấn thương sọ não sau va chạm nhẹ với xe con (15/12/25 21:10)
- Mr. Hunter bị dẫn độ về Việt Nam sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài (15/12/25 21:05)
- Khoảnh khắc lịch sử của hàng không Việt Nam khi chiếc Boeing 787 Dreamliner đáp xuống sân bay Long Thành (15/12/25 20:46)