-
Đang trú mưa trong lều, 4 người trong một gia đình ở Sơn La bị sét đánh -
Một ngày khác thường của Elon Musk: Ngủ 6 tiếng, bỏ bữa trưa và làm việc xuyên đêm -
Vì sao thể thao Việt Nam đứng đầu SEA Games nhưng hụt hơi ở Asiad? -
Hà Nội bãi bỏ quyết định quy hoạch sông Hồng, tiếp tục lập phương án mới -
“Wander In Reverie”: Bản giao hưởng của những giấc mơ -
10 học sinh Việt Nam dự Olympic Thiên văn quốc tế đều giành huy chương, có 6 Huy chương Vàng -
Son Ye Jin gây tranh cãi từ video ăn uống đến chuyện khoe con trai -
5 thay đổi trong thói quen ăn uống cảnh báo sa sút trí tuệ ở người già -
Ô tô bốc cháy tại khu vực đình làng ở Hà Nội, nghi bị phóng hỏa -
Thanh Hóa: Triệu tập 17 thiếu niên mang theo đinh ba, tháo biển số xe lạng lách tìm cảm giác mạnh
Gia đình
26/10/2022 22:12Rủ nhau đi massage, nam sinh sửng sốt khi phát hiện mắc bệnh lậu dù vẫn còn 'zin'
Các bác sĩ Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa điều trị cho một nam sinh 18 tuổi ở Hà Nội mắc bệnh lậu sau một lần quan hệ không an toàn.
Nam sinh này cho biết, trước đó bản thân có đi dự một bữa tiệc sinh nhật, tàn cuộc nhóm bạn rủ nhau đi massage nhưng không thực sự có xâm nhập mà chỉ ôm hôn, quan hệ đường miệng với nhân viên phục vụ. Sau đó 2 tuần, thanh niên trẻ bắt đầu thấy họng đau ngứa, viêm amidan nên đã đến điều trị tại phòng khám tư nhưng không khỏi.
Tình trạng ngày càng nặng, nam sinh đến BV Da liễu Trung ương và được chẩn đoán mắc bệnh lậu - một bệnh lây truyền qua đường tình dục. Khi được bác sĩ thông báo kết quả, nam thanh niên vô cùng bàng hoàng vì bản thân chưa bao giờ quan hệ thực sự.
Tuy nhiên, sau khi được bác sĩ giải thích, việc dùng miệng hay kích thích bằng tay cũng có thể lây các bệnh như lậu, sùi mào gà… nam thanh niên đã hiểu và điều trị theo phác đồ bác sĩ đưa ra.

Bác sĩ Nguyễn Thị Tuyến - Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, số liệu thống kê cho thấy, ngày càng nhiều người trẻ, thậm chí học sinh, sinh viên đến khám do mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục.
Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm nay, Bệnh viện này tiếp nhận gần 3.100 ca mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục đến khám và điều trị. 30% trong số đó là các bệnh nhân từ 15-24 tuổi (gần 1.000 ca).
Đáng nói, rất nhiều bạn có quan điểm chưa đúng về đường lây bệnh khi cho rằng chỉ quan hệ thâm nhập mới mắc bệnh, còn lại thì không. Chính điều này làm tăng nguy cơ mắc bệnh tình dục rất cao.
Theo bác sĩ Tuyến, có nhiều căn nguyên gây nên các bệnh qua đường tình dục này, có thể là vi khuẩn, virus hoặc ký sinh trùng.
Trong nhóm vi khuẩn, ba tác nhân hay gặp nhất là giang mai, lậu, chlamydia. Trong khi virus Herpes và HPV là hai tác nhân hay gặp nhất trong nhóm virus, gây tổn thương mụn nước, sùi tương ứng.
Trong các bệnh nhân từ 15-24 tuổi đến khám, chẩn đoán mắc các bệnh lây qua đường tình dục, bác sĩ Tuyến nhận thấy có 3 nhóm chính, điểm chung là họ đều có tâm lý lo lắng sau hành vi quan hệ tình dục không an toàn, nguy cơ mắc bệnh cao.
Thứ nhất, bệnh nhân không có biểu hiện, triệu chứng nhưng vì lo nên vẫn muốn kiểm tra, xét nghiệm, tầm soát bệnh.
Thứ hai, bệnh nhân có triệu chứng như tiểu buốt, tiểu dắt, tiết dịch, sùi... đường tiết niệu, sinh dục, hậu môn, miệng họng... nên đi khám.
Cuối cùng, một số bệnh nhân dù không có triệu chứng nhưng sau khi có hành vi nguy cơ, lên mạng tìm hiểu thông tin, nhầm lẫn triệu chứng của bệnh lý khác hoặc tự cho rằng mình có triệu chứng bệnh nên đi khám.
“Có bệnh nhân phát hiện trên người có vài nốt ban, sẩn ngứa, chuỗi hạt ngọc ở vành bao quy đầu thì lo lắng. Trước đó, bệnh nhân có thể không để ý nhưng sau khi có hành vi quan hệ không an toàn, nghĩ đó là biểu hiện của lây truyền qua đường tình dục nên lo lắng đến khám", bác sĩ Tuyến cho hay.

Bác sĩ Sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung (Hà Nội) cũng cho biết không chỉ các nam thanh niên mà ngay cả các nữ sinh cũng rất dễ mắc bệnh lây qua đường tình dục, viêm nhiễm "vùng kín" dù chưa từng quan hệ.
Bác sĩ Dung cho biết qua thực tế thăm khám, có rất nhiều thiếu nữ đến khám dù chưa quan hệ và vẫn còn trinh nhưng đã mắc sùi mào gà, thậm chí là lậu. Nguyên nhân là do hiểu sai về đường lây nhiễm khi tò mò cơ thể, kích thích cho nhau bằng tay hoặc bằng miệng.
“Bệnh lậu hay sùi mào gà không nhất thiết phải quan hệ trực tiếp có thể mắc bệnh. Nếu có mầm bệnh thì kích thích bằng tay hay miệng đều có nguy cơ lây bệnh”, bác sĩ Dung chia sẻ.
Để phòng bệnh, bác sĩ Dung cho rằng, việc giáo dục giới tính là quan trọng nhất, bởi bố mẹ hay thầy cô không thể giám sát trẻ 24/24.
Thay vì cấm đoán trẻ không được quan hệ, phụ huynh và nhà trường hãy giáo dục, tư vấn trẻ cách quan hệ an toàn, cách bảo vệ cơ quan sinh dục và bộ phận sinh sản của mình. Cụ thể là dùng bao cao su khi quan hệ tình dục dưới mọi hình thức, khám sàng lọc bệnh lây truyền qua đường tình dục định kỳ dù chưa lập gia đình…
PN (Nguoiduatin.vn)
- Đánh bại Thái Lan trên loạt luân lưu, Indonesia vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (23:11)
- Nữ Đại sứ Du lịch bị tung tin "chơi pickleball lây bệnh hiểm nghèo cho 22 người" (23:01)
- Ba mẹ con cô giáo ở Cà Mau bị chém, bé gái 6 tuổi tử vong (1 giờ trước)
- Cơ phó Flydubai đối mặt án tử hình (1 giờ trước)
- Từ giữa năm 2027, trạm sạc công cộng phải dùng chung cho xe điện tương thích (1 giờ trước)
- Phá đường dây đưa hơn 10.000 tấn heo nhiễm chất cấm ra thị trường, có cán bộ kiểm dịch tiếp tay (1 giờ trước)
- Sở Tài chính Hà Nội lên tiếng về quy mô 200 ha của dự án Safari Ba Vì (2 giờ trước)
- Hoài Lâm khoe không gian nhà riêng trước ngày cưới Ngọc Trinh (2 giờ trước)
- Hà Nội tạm dừng nhận tuyến xe khách mới tại Giáp Bát, Nước Ngầm (2 giờ trước)
- Người phụ nữ đâm chết người yêu của chồng cũ vì mâu thuẫn tiền nuôi con (3 giờ trước)