-
Thanh Hóa: Bé trai 5 tuổi đuối nước tử vong ở biển Tiên Trang -
Trận địa pháo hoa tại Quảng trường Lam Sơn hoàn tất, sẵn sàng khai hỏa tối 1/9 -
Bàng hoàng vụ cô gái 26 tuổi rơi từ tầng 6 tử vong sau khi đến nhà bạn chơi -
3 mỹ nhân từng bị ghép đôi với Nhan Phúc Vinh: Người là “ngọc nữ” VFC, người được ví như Park Shin Hye Việt Nam -
Mẹ chồng lén bỏ một túi đồ vào thùng rác, tôi mở ra xem rồi bàng hoàng nhận ra sự thật -
Thiếu protein có thể ảnh hưởng đến não như thế nào? -
Loạt khoảnh khắc hiếm của Khả Ngân - Nhan Phúc Vinh trước khi về chung một nhà -
Bão số 5 mạnh cấp 10 áp sát vùng biển nguy hiểm, sóng có thể cao 6m -
Chuyên gia Bạch Mai chia sẻ 4 dấu hiệu cảnh báo ung thư vú ở phụ nữ trẻ -
Messi chính thức chia tay Argentina, Ronaldo có thể nối bước ngày 25/9?
Gia đình
14/07/2022 17:09Sai lầm của cha mẹ khi trẻ ngã từ trên giường xuống đất, có khi khiến trẻ phải mất đi sinh mệnh
Những đứa trẻ khi bị ngã từ trên giường xuống thường hay bị sưng u một cục to ở trên trán. Sau khi khóc vài phút, cơn đau cũng dịu hẳn. Đây là trang thái phổ biến nhất và cha mẹ cũng có thể yên tâm nhất khi con ngã khỏi giường. Thế nhưng cũng có trường hợp bé ngã gặp phải hậu quả nghiêm trọng.
Ở các nước phát triển, chấn thương sọ não là nguyên nhân phổ biến nhất không qua khòi và tàn tật ở trẻ em. Tại Mỹ chấn thương sọ não là nguyên nhân khiến 2.000 trẻ dưới 14 tuổi 'ra đi' mỗi năm. Hầu hết, ca chấn thương đều là bé sơ sinh nam. Một nghiên cứu cho thấy: Có gần 11.000 trẻ em ở Anh bị chấn thương, trong đó 55% là trẻ dưới 5 tuổi, 28% là trẻ dưới 2 tuổi, trong đó bé trai chiếm tới 65%.
Thông thường, khi thấy con ngã, các mẹ thường hay hốt hoảng, không giữ được bình tĩnh và vội bế con dậy đung đưa, vỗ về cho con nín khóc. Sau đó mới nhìn xem con có bị thương ở đâu không. Thế nhưng hành động này nguy hiểm vô cùng. Bởi, lúc này cha mẹ còn chưa biết tình trạng con thế nào. Việc bế trẻ lên ngay lập tức thế có thể khiến vết thương của bé nặng hơn.
Cha mẹ cần làm gì khi trẻ bị ngã?
Các chuyên gia cảnh báo: Dù thấy con đau đớn, khóc lóc thế nào cha mẹ cũng nên chịu đựng và quan sát con trong ít nhất 5 – 10 giây. Biết là cha mẹ nào cũng thương con nhưng đây là hành động cần thiết. Mẹ cần phải quan sát xem con ngã xuống đất như thế nào, vị trí tiếp đất ở đâu, có va đập với thứ đồ gì không.
Nếu bé ngã úp mặt xuống thì có biểu hiện quấy khóc, sưng mũi, đau đớn. Nhưng còn đỡ, trường hợp bé ngã ngửa đầu, đập phần đầu sau gáy xuống đất thì cha mẹ cần đặc biệt quan sát thật kĩ.
Khi bé ngã mà khóc to, thấy bố mẹ còn khóc to hơn, đòi dỗ dành, ôm thì cha mẹ có thể an tâm. Bởi, lúc này bé vẫn tỉnh và khả năng bị chấn thương sọ não là tương đối nhỏ. Còn bé mà cáu kỉnh, quấy khóc, buồn ngủ, ói từ 3 lần trở lên trong 24 giờ, co cứng tay chân, nghiến răng, nheo mắt… nói chung là các biểu hiện bất thường thì phải cẩn thận. Lúc này, mẹ nên đưa bé tới bệnh viện ngay vì nguy cơ bé bị chấn thương sọ não là rất cao.
Các mẹ cũng có thể từ từ sờ bắp tay, chân con để kiểm tra xem bé có bị thương không. Nếu bé chân tay vẫn cử động được, không nổi cục mà bị bầm tím chút, không có gì bất thường trong 24 – 48 giờ thì tức là bé không sao, chỉ bị va đập nên đau thôi. Còn nếu chân tay con bị chảy máu nhưng ít thì cha mẹ phải cầm máu rồi dùng gạc băng lại. Còn trường hợp máu mãi không ngừng thì hãy dùng băng gạc sạch ép xuống và đưa bé tới viện ngay.
Trường hợp mẹ chỉ chạm nhẹ vào tay chân, khớp xương mà bé kêu đau, hoặc khi bé cử động thấy tay chân bất đối xứng thì hãy nhanh chóng đưa con đi viện. Bởi con có thể bị thương ở khớp, gãy xương hoặc các cơ quan khác.
Cha mẹ nên làm thế nào để phòng tình trạng trẻ ngã khỏi giường?
Trẻ từ 3 tháng – 2 tuổi là thời điểm bé tập lật người, ngồi, bò, đi, đứng. Thế nhưng lúc này trẻ còn quá nhỏ, không nhận thức được việc ngã là như thế nào. Vì thế cha mẹ cần:
+ Nếu bé ngủ trong nôi, hãy kê giường chắc chắn, sàn cạnh giường cần có lớp đệm bảo vệ như chiếu bò, chăn dày, gối… Việc này nhằm giúp trẻ có vô tình ngã thì cũng không rơi quá mạnh.
+ Nếu bé ngủ chung với bố mẹ, hãy dùng màn vừa để chống muỗi vừa giúp bé hạn chế tiếp xúc đất khi ngã.
+ Không được để bé trên giường một mình khi bạn bận. Hãy cho bé ra khỏi giường để chơi nếu không có người trông, cần đặt đồ bảo vệ xung quanh chỗ bé chơi.
+ Lắp thanh chắn ngang giường để bảo vệ con.
+ Khi trẻ lớn hơn, hãy dạy bé cách leo lên và leo xuống giường an toàn.
PN (Nguoiduatin.vn)
- Clip bà nội cầm roi vụt cháu tới tấp ở Nghệ An: Thông tin về gia cảnh, công an đã vào cuộc (49 phút trước)
- Vì sao U20 Việt Nam thất bại đậm trước Triều Tiên? (1 giờ trước)
- Man City đạt thỏa thuận chiêu mộ Enzo Fernandez với giá kỷ lục 137 triệu bảng (1 giờ trước)
- Biker Út Lụi vừa qua đời vì tai nạn giao thông là ai? (1 giờ trước)
- Nam sinh 15 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc 4 ngày, người thân tiết lộ điều xảy ra trước khi rời nhà (1 giờ trước)
- Thời điểm chấm dứt đợt nắng nóng gay gắt gần 37 độ C ở Bắc Bộ (2 giờ trước)
- Cựu hậu vệ Ngoại hạng Anh gia nhập CLB Hà Nội (2 giờ trước)
- Điện Biên: Phạt nặng nam thanh niên bốc đầu xe máy từ clip phản ánh của người dân (3 giờ trước)
- Bão số 5 tiến vào vùng biển Bắc Biển Đông, dự báo giật cấp 10 (4 giờ trước)
- Sau gần 30 năm, vụ sát hại huyền thoại hip-hop Tupac Shakur chính thức có phán quyết (4 giờ trước)