-
Thực trạng bếp ăn, khu vệ sinh trường quốc tế ở Nghệ An: Cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra -
Bức tranh năm 2026: 12 con giáp rẽ hướng dòng tiền, ai chọn đúng kênh đầu tư sẽ giữ được lộc? -
Hủy toàn bộ chuyến bay đến Đà Lạt từ 4/3 -
Gắn điện thoại xem Google Maps khi lái xe có bị phạt, trường hợp nào bị xử lý theo luật giao thông -
Hiện trường trục vớt thi thể tài xế mất tích sau khi lao ô tô xuống sông, làm rõ nguyên nhân gây ra tai nạn? -
TikToker "Thắng không kịp" bị nhãn hàng hủy hợp tác sau vụ hành hung vợ cũ: Liệu có hợp pháp? -
Chỉ trong ngày 24/2, hàng loạt phương tiện ở Hà Nội bị "gọi tên" với những lỗi rất quen thuộc -
Ngày vía Thần Tài 2026: 4 con giáp được dự báo "hút lộc" mạnh nhất nếu mua vàng -
Nhà bị nghiêng sau khi hàng xóm thi công: Chủ nhà từ chối số tiền bồi thường 300 triệu vì 1 lý do? -
Siêu đám cưới đang cận kề: MC Huyền Trang mở tiệc chia tay độc thân, sẵn sàng làm "nàng dâu" của Đức Huy
Gia đình
13/05/2019 21:34Sản phụ sinh con 4 tháng đã mắc bệnh hiểm, nguy cơ tử vong tới 90%: Cảnh báo căn bệnh đe dọa tính mạng phụ nữ mang thai
Đó là trường hợp của sản phụ Đ.T.T.T. (quê Kiên Giang). Sau sinh 4 tháng, sản phụ bất ngờ khó thở rồi lâm dần vào suy tim, suy thận, thiếu máu nặng. Các bác sĩ dù điều trị tích cực nhưng đến nay, tính mạng bệnh nhân vẫn hết sức mong manh.
Suy tim, suy thận nguy kịch sau khi sinh con đầu lòng
Theo hồ sơ bệnh án, sản phụ T. được chuyển từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang lên bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng suy đa cơ quan, thiếu máu nặng.
Trước đó, sản phụ khai thăm khám không đều và không phát hiện bất thường trong quá trình mang bầu. Đến tháng thứ 7 sản phụ bất vỡ ối, sinh con chỉ nặng 2.3kg.
Vài tháng đầu sau sinh, người mẹ trẻ hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên khi con được 4 tháng, sản phụ bất ngờ khó thở liên tục. Đi khám, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân thiếu máu nên điều trị tích cực rồi cho về.
Tuy nhiên tình trạng khó thở và mệt không hết mà cứ tái đi tái lại. Đến cuối tháng 4/2019 thì tình trạng chuyển biến rất xấu, sản phụ không thở nổi nên gia đình đưa vào bệnh viện địa phương cấp cứu.
Tại đây các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị suy đa cơ quan, suy hô hấp nặng. Điều trị nhiều ngày không cải thiện, sản phụ được chuyển lên tuyến trên.
Khi vào khoa Tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), bệnh nhân chẩn đoán bị cơ tim chu sinh kèm thiếu máu, giảm nặng 3 dòng tế bào máu, suy thận nặng và phải điều trị trong phòng chăm sóc tích cực.
Tiếp tục làm mọi xét nghiệm cần thiết, ekip điều trị phát hiện tình trạng nguy kịch của bệnh nhân xuất phát từ căn bệnh lupus ban đỏ hệ thống. Bệnh này không được xử lý sớm khiến sản phụ bị biến chứng suy thận; biến chứng viêm cơ tim; biến chứng huyết học, thiếu máu tán huyết tự miễn.
Ngoài ra bệnh nhân còn mang bệnh lý vi mạch huyết khối, nếu chậm xử trí sẽ có nguy cơ gây ảnh lên não làm co giật hôn mê và bị biến chứng viêm phổi kèm nhiễm trùng tiêu hóa. Chỉ duy nhất phần gan là được kiểm soát hoàn toàn.

Hiện tại tình trạng suy tim của bệnh nhân đang trong tầm khống chế nhưng vẫn phải sử dụng thuốc trợ tim. Bệnh nhân còn trong giai đoạn vô niệu hoàn toàn.
Vi mạch huyết khối - Biến chứng cực nguy hiểm của lupus ban đỏ
Bác sĩ Nguyễn Sơn Lâm, khoa Nội thận cho biết, tình trạng vi mạch huyết khối như bệnh nhân có tỉ lệ tử vong lên đến 90% nếu chậm xử lý. Nếu thay hoàn toàn huyết tương trong cơ thể thì hi vọng sống sẽ khoảng 80% nhưng phải thực hiện nhiều lần, chi phí rất cao.
"Bệnh lý vi mạch huyết khối thường xuất hiện với biểu hiện: suy thận, thiếu máu, động kinh. Đây là 1 trong những biến chứng nguy hiểm của lupus ban đỏ hệ thống. Bệnh phát triển sau biến chứng nhiễm trùng" - bác sĩ thông tin.
Theo bác sĩ, lupus ban đỏ hệ thống là bệnh là bệnh tự miễn đa cơ quan, tức là một khi bệnh nhân đã mắc bệnh thì sẽ kéo theo rất nhiều các cơ quan trong cơ thể bị tổn thương.
Bệnh nhân bị bệnh này có những tổn thương ngoài da đa dạng về hình thái dẫn đến nhiều trường hợp bệnh nhân sẽ bị chẩn đoán nhầm sang các bệnh lý khác.
Nhiều trường hợp bệnh nhân bị lupus ban đỏ hệ thống lại không có biểu hiện bên ngoài da mà lại biểu hiện ở các cơ quan bên trong như thiếu máu, xuất huyết giảm tiểu cầu hoặc rối loạn tâm thần.
Bệnh hay gặp ở nữ giới, nhất là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và nguy hiểm hơn ở thời kỳ mang thai.
Lupus ban đỏ hệ thống liên quan đến rối loạn gen, có yếu tố di truyền nên không thể phòng ngừa. Do đó khi xuất hiện một tổn thương, triệu chứng bất thường thì phải đi bệnh viện thăm khám ngay.
Với bệnh nhân đã trị khỏi lupus ban đỏ, khi khỏe lại phải tuyệt đối tránh nắng, tránh nhiễm trùng và phải tuân thủ việc dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.
Đối với phụ nữ mang thai, phải khám định kỳ đúng ngày và chú ý kỹ việc đo huyết áp, thử nước tiểu để nhanh chóng phát hiện và điều trị bệnh kịp thời.
Để phòng ngừa vi mạch có huyết khối, người dân cần xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh để kiểm soát cholesterol, hạn chế muối và chất béo, ngăn ngừa giảm cân, tập thể dục thường xuyên và không hút thuốc.
Theo Hoàng Lê (Trí Thức Trẻ)
- Bệnh viện thông tin nóng về cô gái tử vong sau khi thuê người đến truyền "thuốc làm trắng" tại nhà (16:27)
- Bill Gates xin lỗi vì vụ việc tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein (16:25)
- Thực trạng bếp ăn, khu vệ sinh trường quốc tế ở Nghệ An: Cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra (16:22)
- Tranh cãi gay gắt màn biểu diễn phản cảm trước mặt quân nhân của nữ ca sĩ Hàn Quốc (16:21)
- BHYT 2026 có thay đổi đáng chú ý: Những ai đủ điều kiện được hoàn trả tiền đã đóng? (16:20)
- Vì sao J.League quyết định “xóa sổ” các trận hòa và đưa loạt luân lưu vào mọi cuộc đấu? (16:20)
- Vay 2 cây vàng của nam sinh, người phụ nữ hẹn vào nhà nghỉ rồi rút dao tấn công để quỵt nợ (16:05)
- Bức tranh năm 2026: 12 con giáp rẽ hướng dòng tiền, ai chọn đúng kênh đầu tư sẽ giữ được lộc? (48 phút trước)
- Giá lăn bánh Toyota Fortuner cuối tháng 2/2026 giảm cực sốc, quyết "chơi tất tay" với Ford Everest (51 phút trước)
- Samsung bất ngờ sản xuất thêm 1 triệu Galaxy S26 Ultra trước giờ ra mắt: Dấu hiệu "đặt cược lớn" vào siêu flagship AI? (55 phút trước)