Gia đình
06/07/2022 17:17Sinh đủ 2 con một bề là gái được tặng bằng khen
Mục đích của nghị quyết nhằm giải quyết các vấn đề quy mô, cơ cấu, chất lượng dân số và phân bố dân cư. Tiếp tục thực hiện mục tiêu tăng sinh, tiến đến đạt và duy trì mức sinh thay thế 2,1 con/phụ nữ đến năm 2030. Đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; nâng cao chất lượng dân số, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Về chính sách khen thưởng, theo nghị quyết, tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; thưởng kèm 15 triệu đồng/xã, phường, thị trấn thực hiện 3 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con.
Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, thưởng kèm 25 triệu đồng/xã, phường, thị trấn thực hiện 5 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con.

Đối với cá nhân, tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.
Hỗ trợ một lần chi phí khám sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh theo giá dịch vụ y tế hiện hành tại các cơ sở y tế công lập cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. Hỗ trợ một lần 1,5 triệu đồng tiền viện phí cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố cho cặp vợ chồng sinh đủ 2 con một bề là gái, chấp hành tốt chính sách dân số và nuôi con khỏe.
Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cặp vợ chồng sinh đủ 2 con một bề là gái, chấp hành tốt chính sách dân số và nuôi con khỏe, dạy con ngoan.
Đối với cộng tác viên dân số, thực hiện đạt, vượt chỉ tiêu về vận động đối tượng tham gia thực hiện sàng lọc trước sinh, sơ sinh, người cao tuổi tham gia khám sức khỏe định kỳ…, được tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố kèm theo tiền thưởng 800 ngàn đồng/cộng tác viên.
Theo UBND tỉnh Hậu Giang, công tác dân số của tỉnh hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Là 1 trong 21 tỉnh, thành phố có mức sinh thấp, số người trong độ tuổi lao động có chiều hướng giảm, số người từ 60 tuổi trở lên tăng qua từng năm, tỷ số giới tính khi sinh tăng/giảm không ổn định, chất lượng dân số tuy có cải thiện nhưng vẫn còn chậm…
Theo Cảnh Kỳ (Tienphong.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Bắt nghi phạm nổ súng, bắn tử vong người đàn ông ở Đồng Nai (17/07)
-
Nhiều người Hàn Quốc bức xúc khi xem bản tin thời sự về vụ 2 cô gái gây gổ ở tiệm photobooth Hà Nội (17/07)
-
Nữ sinh đạt điểm tuyệt đối 3 môn, ĐH top 1 gọi điện mời nhập học trong đêm nhưng bị cô từ chối khiến ai cũng ngỡ ngàng (17/07)
-
Hải Sapa bất ngờ "tố" Ngô Quyền Thế (17/07)
-
Ăn 1 mớ rau này tốt ngang thịt bò, ở quê có nhiều bỏ qua quá phí (17/07)
-
Bộ Văn hóa nhắc nhở MC Quyền Linh, Doãn Quốc Đam (17/07)
-
Áp thấp nhiệt đới mạnh lên "chóng mặt", tâm điểm hướng về nơi nào? (17/07)
-
Người đàn ông "chết điếng" vì 2 điện thoại iPhone chạy hệ điều hành... Android (17/07)
-
Bắt gặp bạn trai thiếu gia Hoa hậu Đỗ Hà hộ tống mẹ vợ tương lai, có 1 hành động nhằm né sự chú ý (17/07)
-
Chứng khoán áp sát đỉnh lịch sử, cổ phiếu "họ Vin" bay phấp phới (17/07)
Bài đọc nhiều




