-
U23 Việt Nam thua đậm Hàn Quốc, khoảng cách với nhóm đầu châu Á lộ rõ -
Cho con hàng tỷ đồng mua nhà, vợ chồng 56 tuổi lại bị yêu cầu nghỉ việc để trông cháu -
Hơn 1,5 triệu lượt thi trượt bằng lái xe, có người phải thi lại 18 lần -
MC Quyền Linh nói gì về mối liên hệ với công ty liên quan vụ An Cung giả? -
Cháy máy bay chở 221 khách đi Đà Nẵng: Nghi vấn do sử dụng sạc dự phòng sạc thuốc lá điện tử? -
Uống nước chanh sau cuộc nhậu có giúp nhanh hết cồn? -
Áp lực đè nặng, lãi suất cho vay khó có cơ hội đảo chiều trong năm nay -
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã khắc phục đủ 108 tỷ đồng -
Chồng đòi ly hôn vì cho rằng vợ “ăn bám”, đến khi mất việc mới biết sự thật -
Cháy nhà trong ngõ 85 Xuân Thủy, Hà Nội: Nguyên nhân do đốt vàng mã Rằm Trung thu
Gia đình
11/04/2016 18:30"Sốt" sản phẩm đuổi muỗi "ăn theo" virus Zika: Cẩn thận kẻo trúng độc
Khi sử dụng các SP diệt, ngừa muỗi trong gia đình cần phải hết sức lưu ý và cẩn thận. Vì trong SP diệt, chống muỗi thường có hóa chất Tetramethrin, D-Phenothrin, Pemerthrin… là chất diệt côn trùng và có tác dụng cả trên người.
Sau khi TPHCM công bố dịch bệnh virus Zika (ngày 8/4), ngay lập tức, nhu cầu tìm mua các thiết bị chống, diệt muỗi tăng vọt.
Sáng ngày 9/4, dạo qua các chợ Bình Tây (quận 6), Kim Biên (quận 5), Bà Chiểu (quận Bình Thạnh)… hỏi mua sản phẩm (SP) chống muỗi, tiểu thương đưa ra hàng chục loại từ nhang muỗi, vợt bắt muỗi, thuốc xịt muỗi… Bà Hoa – tiểu thương chợ Dân Sinh (quận 1) giới thiệu: “Nhang, vợt bắt muỗi giờ xưa rồi, tôi mới nhập về túi treo chống muỗi của Nhật Bản hiệu nghiệm lắm. Treo chỗ nào cũng được, chất transfluthrin, empenthrin thấm trong túi hiệu quả đuổi muỗi, chuột, gián, côn trùng gì cũng phải chạy xa”.
|
|
| Vòng đeo chống muỗi không rõ nguồn gốc được các bà mẹ săn mua trong thời gian gần đây. |
Không chỉ có mặt ở chợ lẻ, gánh hàng rong, SP chống muỗi có ở hầu hết các shop chuyên về SP cho mẹ và bé trên nhiều tuyến đường như Trần Huy Liệu (quận Phú Nhuận), Trần Phú (quận 5), Nguyễn Thiện Thuật (quận 3), Lê Duẩn (quận 1), Nguyễn Chí Thanh (quận 11)... Tất cả đều được giới thiệu có xuất xứ từ Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Pháp... Cửa hàng Bé Yêu (Nguyễn Đình Chiểu, Q.3) giới thiệu vòng đeo tay tránh muỗi hiệu Bugstop, Parakito... nhập từ Hàn Quốc, miếng dán “giúp ngăn ngừa muỗi và các loại côn trùng đốt, phòng tránh sốt rét và sốt xuất huyết và đặc biệt là tránh được bệnh Zika do muỗi gây ra”…
Các SP này được chiết xuất từ tinh dầu sả, lá mùi và sợi bông từ xơ oải hương, có tác dụng đuổi muỗi một cách tự nhiên nên không lo hại cho da. Khi đeo hoặc dán lên tay, chân, mùi từ chiếc vòng, miếng dán sẽ bốc hơi liên tục để xua đuổi các loại côn trùng bay tới gần, có tác dụng trong vòng 6 - 8 ngày. Theo nhân viên, đây đều là hàng “hot” hiện nay, mua nhiều phải đặt trước. Trong khi đó, SP không có một chữ tiếng Việt. Người bán khẳng định: “Hàng của tiệm đều đã được kiểm định và có giấy chứng nhận về độ an toàn, nguồn gốc, xuất xứ hẳn hoi chứ không phải hàng “chợ đen” như những nơi khác” (?!).
Tuy công dụng đặc biệt nhưng giá các SP rất rẻ. Vòng đeo tay đuổi muỗi chỉ từ 8.000 - 30.000 đồng/SP; combo 10 bộ dán đuổi muỗi gồm 60 miếng chỉ có 65.000 đồng; máy đuổi muỗi giá 100.000 đồng/SP, một lọ hương liệu có giá 60.000 đồng dùng đến hai tháng. Ngoài ra còn có đèn diệt muỗi bằng tia cực tím, đèn bẫy và diệt muỗi có giá tầm 200.000đ – 300.000đ/cái.
Coi chừng rước họa
TS. Hoàng Minh Nam – khoa Hóa ĐH Bách khoa TPHCM khuyến cáo: “Khi sử dụng các SP diệt, ngừa muỗi trong gia đình cần phải hết sức lưu ý và cẩn thận. Vì trong SP diệt, chống muỗi thường có hóa chất Tetramethrin, D-Phenothrin, Pemerthrin… là chất diệt côn trùng và có tác dụng cả trên người. Những chất này chứa clo hoặc phốt pho tác động lên hệ thần kinh, gây ra một số chứng bệnh như ngứa, tê, chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn, thậm chí là co giật, thay đổi ý thức, tăng huyết áp. Hệ nội tiết cũng chịu ảnh hưởng nếu nhiễm phải các loại hóa chất này, đặc biệt là nội tiết sinh dục với những biểu hiện như dậy thì sớm, gây hiếm muộn, vô sinh, tăng nguy cơ gây ung thư, ung thư vú.
Người tiêu dùng cũng đừng tin vào quảng cáo vì đó chỉ là chiêu bán hàng. Mua bất kỳ SP nào cũng phải căn cứ vào nhãn mác, chứng nhận của cơ quan chức năng in trên bao bì”.
Theo BS Ngô Minh Vinh - khoa Da liễu Bệnh viện Da liễu TPHCM, hiện chưa có bất kì công trình nghiên cứu khoa học nào đánh giá việc sử dụng vòng đeo tay, chân có chứa hoạt chất chiết xuất từ sả hay cây bạch đàn có khả năng chống muỗi. Với nhiều SP chống muỗi chỉ có giá vài ngàn đến vài chục ngàn/SP được bán trôi nổi trên thị trường càng không nên sử dụng vì không biết thành phần hóa chất trong đó là gì.
- Thần đồng điền kinh Thái Lan giành HCV ASIAD, phá 2 kỷ lục chỉ trong 1 ngày (1 giờ trước)
- Tuyển thủ PUBG Việt Nam giải nghệ sau án cấm vĩnh viễn (1 giờ trước)
- Nghi phạm sát hại 2 chị em ở Củ Chi mặc đồ tài xế xe ôm rồi rời khỏi hiện trường, sau đó tấn công 1 người quen của gia đình nạn nhân (1 giờ trước)
- HLV Kim Sang Sik: 'Việt Nam quyết chinh phục chức vô địch FIFA ASEAN Cup’ (1 giờ trước)
- Malaysia thắng đậm Bangladesh, Bergson ghi bàn ngay trận ra mắt (2 giờ trước)
- U23 Việt Nam thua đậm Hàn Quốc, khoảng cách với nhóm đầu châu Á lộ rõ (2 giờ trước)
- Chủ tịch Quốc hội yêu cầu chuyển kiến nghị về việc “gộp môn” đến Bộ GD&ĐT (2 giờ trước)
- Cho con hàng tỷ đồng mua nhà, vợ chồng 56 tuổi lại bị yêu cầu nghỉ việc để trông cháu (3 giờ trước)
- Hai người cầm đầu vụ sản xuất hơn 187.000 hộp sữa giả cùng bị đề nghị 30 năm tù (3 giờ trước)
- Đèo Mimosa ở Đà Lạt xuất hiện vết nứt dài 50m, gần nửa mặt đường bị ảnh hưởng (3 giờ trước)
