-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Gia đình
09/09/2015 17:51Sốt xuất huyết: Đừng để con chết vì nhập viện trễ
Như chúng tôi đã đưa tin, thời gian gần đây, sốt xuất huyết đang có nhiều diễn biến phức tạp. Số lượng nhập viện tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 tăng từ 30 - 40 trẻ lên 100 - 120 trẻ. Ngoài ra, cả nước ghi nhận hơn 25.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết và đã có 16 người tử vong. Trong đó, tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 có 6 trường hợp tử vong.
![]() |
| Bác sĩ Tuấn khuyên nếu phát hiện con bị sốt, phụ huynh nên đưa đến các trung tâm y tế khám |
Ông Tuấn cho hay, đối với các trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết đều do người thân phát hiện chậm, cho nhập viện trễ. Khi cấp cứu, dù nỗ lực cố gắng nhưng đội ngũ y bác sĩ vẫn không thể “xoay chuyển tình thế”.
Sốt xuất huyết là bệnh nguy hiểm nhưng nếu được điều trị sớm thì sẽ hết dứt điểm, không để lại di chứng. Thậm chí, các ca có biến chứng nặng, hay thay máu cũng vậy.
Sốt xuất huyết có thời gian ủ bệnh 3 đến 6 ngày, một số trường hợp có thể kéo dài đến nửa tháng. Triệu chứng thường xuất hiện đột ngột với các triệu chứng sốt cao, người mệt mỏi rũ rượi, nhức đầu, đau sau hốc mắt, đau cơ, đau thắt lưng và đôi khi đau chân, thường kèm theo đau họng, buồn nôn, nôn mửa, đau vùng thượng vị và tiêu chảy.
Ở trẻ em, đau họng và đau bụng thường là những triệu chứng nổi trội. Hạ sốt xuất hiện vào ngày thứ 3 đến ngày thứ 8 thường kèm biểu hiện xuất huyết nhẹ, chấm xuất huyết dưới da, nốt xuất huyết và chảy máu mũi. Sau khi hạ sốt thường xuất hiện ban dạng dát sẩn đa hình thái, đôi khi gây ngứa, đầu tiên ở thân mình và lan rộng theo hướng ly tâm đến các chi, mặt, lòng bàn tay và lòng bàn chân. Một số trường hợp có thể bệnh có thể tiến triển đến xuất huyết tiêu hóa và sốc.
Bác sĩ Tuấn khuyên, nếu phụ huynh phát hiện con có những dấu hiệu trên hay trong gia đình có người bị sốt xuất huyết thì nên đưa đi khám, được chẩn đoán và điều trị. Nếu việc chữa trị chậm trễ, khi sốt xuất huyết nặng, biến chứng khiến suy đa cơ quan, có thể gây tử vong nếu không được can thiệp kịp thời.
Không được tự ý dùng thuốc
Theo ghi nhận tại bệnh viện Nhi Đồng 1, một số phụ huynh cho biết, khi phát hiện con bị sốt thường tự ý ra quầy thuốc tây gần nhà mua thuốc giảm sốt cho uống. Sau khi uống, trẻ giảm sốt nhưng sau đó lại tăng nhiệt độ cơ thể trở lại. Sau vài ngày, triệu chứng ở trẻ ngày càng nặng, phụ huynh mới cho nhập viện. Đến lúc này, tình trạng của các cháu đã trở nặng và việc chữa trị cũng khó khăn hơn.
Chị Nguyễn Thị Thanh (quận Thủ Đức) cho hay: “Con sốt cao, tôi mua thuốc cho uống rồi mua miếng dán hạ sốt về dùng. Trong lúc dùng, sốt ở con có dấu hiệu giảm nhưng sau đó lại nóng như cũ. Khi cháu ói mửa nhiều, tôi đành cho cháu nhập viện. Lúc này, bác sĩ tư vấn cho hay, chính vì cho nhập viện trễ và sử dụng sai thuốc nên bệnh con thêm nặng”.
Trong khi đó, anh Dương Vĩnh Nh (quận 2) chia sẻ, con trai 10 tuổi bị sốt cao liên tục nên mời người đến truyền dịch tại nhà. Sau hai đợt truyền, cháu vẫn bị sốt cao, toàn thân mệt mỏi, người rũ rượu nên đi khám. Bác sĩ yêu cầu nhập viện ngay để kiểm soát nguy cơ chảy máu, xuất huyết trong.
Một số y tá chia sẻ, trong quá trình chăm sóc, có nhiều ca bệnh chỉ đi khám khi đã bị sốt liên tục từ 3 đến 4 ngày. Ở nhà, họ tự điều trị, dùng thuốc hạ sốt không hiệu quả. Thậm chí, khi mất máu nhiều do bệnh chuyển biến nặng họ mới nhập viện.
Các các sĩ cho hay, bệnh nhân sốt xuất huyết cần được hạ sốt với thuốc phù hợp. Sốt xuất huyết gây tổn thương gan, trường hợp dùng thuốc không đúng liều lượng sẽ góp phầm làm tổng thương thêm trầm trọng. Điều này càng khiến suy gan hơn.
- Phạm Thái Tuế năm 2026, con giáp này vẫn được dự báo “gặp nguy hóa an” (23:15)
- Xuân Son không được công nhận bàn thắng, Nam Định 9 trận liền toàn hòa và thua (1 giờ trước)
- Trường Giang khuyên Đình Bắc "bớt đi sự kiện, tập trung đá bóng": Đúng hay sai trong bối cảnh thể thao hiện đại? (1 giờ trước)
- Tái xuất sau 4 năm, Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho hàng triệu người (1 giờ trước)
- Làm rõ thông tin Việt Nam “chữa khỏi ung thư máu” lan truyền mạnh trên mạng xã hội (2 giờ trước)
- Đề xuất giới hạn tuổi làm chính trường Mỹ dậy sóng (2 giờ trước)
- Người đòi "4,5 tỷ đồng trong cốp xe SH" thua kiện (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 diễn biến thế nào? (2 giờ trước)
- Nga cáo buộc thêm một quốc gia dính líu âm mưu ám sát hụt tướng tình báo (3 giờ trước)
- Thực hư tin "người khoác áo blouse trắng diện trang phục nhạy cảm" là bác sĩ bệnh viện ở Hà Nội (3 giờ trước)
