Gia đình

Sử dụng 'bóng cười' khi lái xe dễ gây đột tử, tâm thần

Những người sử dụng "bóng cười" dễ bị tâm thần, đột quỵ, nhất là khi điều khiển phương tiện, giảm khả năng quan sát, tập trung, dẫn tới xảy ra tai nạn giao thông, rất nguy hiểm.

Theo tìm hiểu của PV, hiện trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội có 990 cơ sở kinh doanh có điều kiện và dịch vụ nhạy cảm về ANTT. Đặc biệt, loại hình kinh doanh có sử dụng nhạc và biểu diễn nghệ thuật tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về ANTT bởi các đối tượng lợi dụng hoạt động của các cơ sở để tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy, kinh doanh khí N2O “bóng cười”....

Dù công tác kiểm tra, xử lý đã được các đơn vị chức năng thực hiện quyết liệt, tuy nhiên, do chạy theo lợi nhuận nên một số cơ sở vẫn cố tình lén lút hoạt động... Quá trình kiểm tra, xử lý, các đơn vị chức năng đã kiến nghị đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng còn gặp nhiều khó khăn.

Sử dụng 'bóng cười' khi lái xe dễ gây đột tử, tâm thần
Công an quận Hoàn Kiếm liên tục ra quân kiểm tra thu giữ nhiều bình "bóng cười" tại các quán bar, cafe sử dụng nhạc.

Trong thời gian qua, tình trạng cơ sở kinh doanh và người sử dụng “bóng cười” có chiều hướng gia tăng. Do lợi nhuận cao nên một số chủ cơ sở đã tìm đủ mọi thủ đoạn khác nhau để kinh doanh khí N2O tại các quán bar, cafe ca nhạc, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng, dẫn đến nhiều hệ lụy, gây nhức nhối trong dư luận xã hội.

“Bóng cười” thực chất là loại khí không màu, không mùi có tính chất gây ức chế thần kinh làm cho phản ứng của cơ thể trở nên chậm chạp. Sau khi hít khí này, người sử dụng có cảm giác hưng phấn, thích cười, chóng mặt nhẹ và ảo giác thoáng qua. Chất N2O được sử dụng trong y khoa nhưng phải đúng liều lượng và chỉ định.

Tùy theo số lượng sử dụng, sức khỏe người dùng cũng như mức độ dung nạp của cơ thể mà nó gây hại trên cơ thể với các mức độ khác nhau. Ngay sau khi sử dụng có thể đem lại cảm giác sảng khoái vui vẻ nhưng sau đó người sử dụng thấy chóng mặt, vã mồ hôi, buồn nôn. Một số trường hợp có thể đột tử do không đủ khí oxy trong quá trình hô hấp. Quá trình sử dụng lâu dài có thể gây ra mất trí nhớ, rối loạn tâm thần, tê tay chân và cảm giác buồn gây nghiện.

Khi hít “bóng cười”, người sử dụng thấy sảng khoái nên cười mất kiểm soát, chìm đắm trong ảo giác, dẫn tới rối loạn tâm thần. Việc sử dụng chất gây ảo giác từ “bóng cười” sẽ gây hậu quả trên hệ thần kinh, hệ tim mạch, lâu ngày sẽ gây trầm cảm. Điều nguy hại là khi sử dụng lâu dài sẽ gây nghiện và người sử dụng sẽ tìm đến những thứ ảo giác mạnh hơn như “hàng cỏ”, thuốc lắc, đá, ke, heroin. Với những người đang lái xe có dùng “bóng cười” sẽ rất nguy hiểm, dễ gây đột quỵ dẫn tới tai nạn giao thông.

Thông tin với PV, Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền và ký cam kết cho tất cả các chủ cơ sở kinh doanh quán bar, cafe ca nhạc trên địa bàn không buôn bán “bóng cười”. Cùng với đó, trách nhiệm của các phòng, ban chức năng cũng được phân định rõ ràng, với quyết tâm hướng tới mục tiêu: quận Hoàn Kiếm không có ma túy, “bóng cười”.

Trong thời gian tới, Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, xử lý nghiêm đối với những chủ cơ sở vi phạm, kiến nghị rút giấy phép kinh doanh.

Theo Hoàng Phong (CAND Online)




https://cand.com.vn/y-te/su-dung-bong-cuoi-khi-lai-xe-de-gay-dot-tu-tam-than-i685816/