-
Hà Nội: Hy hữu cảnh con rể nằm trên nắp capo ô tô của bố vợ để ngăn cản đòi xe -
Nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng: "Phao cứu sinh" cho hàng triệu hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ -
34 triệu thuê bao di động phải xác thực qua VNeID trước ngày 15/6 -
Huy động vốn ngoại qua trái phiếu Chính phủ dài hạn để đột phá hạ tầng giao thông -
Thủ tướng chỉ đạo hỏa tốc: Tuyệt đối không để thiếu điện, đẩy mạnh nhập khẩu từ Lào và Trung Quốc -
Xác minh clip người đàn ông mở cửa nhảy khỏi ô tô đang chạy sau khi cãi vã với bạn gái -
TP.HCM: Tài xế gắng gượng tấp xe vào lề để tránh gây tai nạn trước khi qua đời vì đột quỵ -
Mẹ chồng buộc con dâu ký giấy chia tài sản, sự thật phía sau khiến ai cũng ngỡ ngàng -
Ám ảnh khoảnh khắc ô tô tông tử vong người phụ nữ đang đi bộ cùng 3 trẻ nhỏ -
Ai được tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7?
Gia đình
06/12/2021 15:21Sự thật về chứng 'lông hóa' đe dọa hàng loạt thợ cắt tóc gây xôn xao Tiktok
Những chiếc lông này trông giống dạng tóc bị cắt ngắn dính vào. Chỉ có điều, không phải tóc cắt cho khách dính vào tay thợ cắt tóc nữa. Ở đây, từng chiếc lông găm sâu vào trong da thịt và phải dùng sức ấn, nặn thì mới lấy ra những nhúm tóc con kỳ dị này.
| Chứng "lông hóa" chỉ thợ cắt tóc mới hiểu? |
Sau khi clip đăng tải, đã khơi gợi tính hiếu kỳ của cư dân mạng. Nhiều người tìm hiểu kỹ nhan đề và bình luận của các Tiktoker mong tìm được câu trả lời xác đáng. Tuy nhiên, nhan đề vỏn vẹn "có phải lông hóa không mọi người?", kèm những lời bình phẩm đi kèm như "chỉ thợ cắt tóc mới hiểu"... khiến người xem như lạc sang một mê cung khác, càng muốn tìm hiểu thực hư càng trở nên rối mù.
Loạt bình luận như vậy càng khiến người ta nghi ngại, chẳng lẽ cứ làm thợ cắt tóc, phải cắt tóc nhiều người thì sẽ mắc phải chứng bệnh "lông hóa" kia? Đó là chứng bệnh gì? Đáng sợ như thế nào? Tại sao trước giờ chưa bao giờ nghe thấy nó...

Liên quan tới sự việc, anh Nguyễn Dương (thợ cắt tóc ở đường Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy) khẳng định trên Pháp Luật & Bạn Đọc, khi cắt tóc cho khách hàng, có thể có tóc con dính vào bàn tay, kẽ ngón tay của thợ cắt tóc chứ không có chuyện tóc găm vào sâu đến nỗi phải dùng lực để đẩy ra ngoài như video chia sẻ.
"Nói chung chỉ có trường hợp tóc cắm vào tay chứ không có chuyện bị chứng "lông hóa" như video phản ảnh", anh Dương khẳng định.
Trong nghiên cứu của y học từ cổ đại đến hiện đại cũng chưa từng có bất cứ trường hợp nào mắc chứng "lông hóa" mà chỉ những người thợ làm nghề cắt tóc mới hiểu.
BS đa khoa Nguyễn Xuân Quang (Học viện Quân y) khẳng định, video Tiktok mang tính câu view, tuyên truyền những điều không có thật dẫn đến tâm lý hoang mang cho người xem. Cho đến hiện tại không có chứng bệnh nào là "lông hóa" dành riêng cho những người thợ cắt tóc như video phản ánh.
BS Quang cũng cho rằng, rất có thể khi cắt tóc, nhất là cắt tóc nam, tóc bị cắt thường có những sợi ngắn, có khả năng cắm vào các kẽ ngón tay. Còn với những dạng tóc dài hơn thì không thể cắm vào kẽ ngón tay như vậy được. Còn cắm đến độ găm vào sâu bên trong là chuyện không có khả năng xảy ra.
Chuyên gia khuyên, người dân không nên tin vào những video có nội dung bịa đặt như trên. Clip này chỉ nhằm đánh vào tính hiếu kỳ, tò mò của người xem, hoàn toàn không có giá trị, ý nghĩa gì. Chưa kể, hình ảnh cả đống tóc con tòi ra từ kẽ ngón tay sau khi ra sức nặn còn khiến người ta liên tưởng đến những điều kỳ dị, ma mãnh như trong những bộ phim kinh dị. Nói chung, video mang tính chất câu view, hoàn toàn không truyền tải thông tin ý nghĩa như Tiktoker nói về một chứng bệnh nào đó.
Thợ làm tóc đối mặt với những nguy cơ nhiễm bệnh gì?
1. Những vấn đề về hô hấp và mắt
Trong một số công đoạn làm tóc, các hoá chất trong thuốc làm tóc dưới tác động của nhiệt độ cao từ máy sấy và máy hấp tócbay hơi. Hít phải hơi thuốc thường khiến cho thợ làm tóc bị kich ứng đường hô hấp, dễ bị chảy nước mũi, ngạt mũi, viêm mũi dẫn đến viêm xoang. Theo anh Nguyễn Văn Định (chủ một hiệu làm đầu tại quận Đống Đa, Hà Nội),các thợ làm đầu thường bị bệnh về đường hô hấp do tiếp xúc nhiều với các loại mùi của hoá chất trong thuốc. Bản thân anh dù đã làm nghề lâu năm nhưng khi ngửi của các loại thuốc làm tóc vẫn hay bị hắt hơi, sổ mũi.

Mắt của thợ làm tóc cũng thường bị ảnh hưởng bởi luồng hơi xông lên từ các loại thuốc sử dụng để làm tóc cho khách. “Thỉnh thoảng bị hơi của thuốc làm đầu bay vào mắt khiến mắt mình vừa cay vừa đỏ”, anh Định chia sẻ.
2. Đau nhức đầu
Các loại hoá chất dù có mùi thơm khi tiếp xúc trong một thời gian dài có thể khiến cho người ngửi các thấy khó chịu, nhức đầu. Các loại thuốc làm tóc như thuốc nhuộm tóc, thuốc ép tóc lại thường có mùi khó chịu, nên khi ngửi lâu dễ bị nhức đầu, choáng váng.
“Ban đầu khi mới đi làm mình cũng thường bị cảm giác nhức đầu do hít mùi thuốc làm tóc cho khách, lâu ngày mất cả cảm giác, chắc cơ thể không còn mẫn cảm với mùi như trước”, chị Hoa, nhân viên của anh Định cho biết.
3. Những vấn đề về da
Phải tiếp xúc nhiều với các loại hoá chất và nước khiến cho đôi tay thợ làm tóc thường bị nứt nẻ, sưng đỏ vào mùa lạnh và khô tróc, sần sùi vào mùa nóng. Trong quá trình gội đầu cho khách, thường thợ làm đầu dùng tay trần, bởi “đeo găng tay rất vướng víu và khó gội sạch được đầu cho khách”, theo lời chị Hoa.Tiếp xúc thường xuyên với nước và dầu gội cũng khiến cho nước ăn tay.Muốn giữ cho đôi bàn tay được đẹp và không bị các vấn đề về da, theo chị Hoa, chỉ có cách bỏ nghề.

4. Những vấn đề liên quan đến ung thư
Theo công bố của Cơ quan Nghiên cứu ung thư (IRAC), cơ quan thuộc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trên tạp chí The Lancet Oncology (26/3/2008), kết quả nghiên cứu cho thấy thợ làm tóc dễ tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư do phải tiếp xúc thường xuyên với thuốc nhuộm tóc và nhiều hoá chất gây ung thư khác trong quá trình làm việc. Theo đó, thợ làm tóc nam có nguy cơ bị ung thư bàng quang cao hơn người bình thường từ 20% đến 60%. Nguy cơ này thấp hơn ở nữ giới nhưng thợ làm tóc nữ lại tăng nguy cơ mắc ung thư buồng trứng.
Do đó, để hạn chế những nguy cơ nhiễm bệnh, thợ làm tóc nên sử dụng các trang thiết bị bảo hộ như găng tay, kính bảo hộ, khẩu trang khi làm việc. Việc sử dụng các loại thuốc làm tóc của các hãng có uy tín hay sử dụng thuốc có thành phần tự nhiên cũng là một biện pháp giúp hạn chế các vấn đề về sức khoẻ.
PN (Nguoiduatin.vn)
- Màn đối đáp hóm hỉnh giữa Vua Charles III và Tổng thống Trump: Từ chuyện "ngôn ngữ" đến ký ức Nhà Trắng bị đốt (1 giờ trước)
- Hà Nội: Hy hữu cảnh con rể nằm trên nắp capo ô tô của bố vợ để ngăn cản đòi xe (1 giờ trước)
- Nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng: "Phao cứu sinh" cho hàng triệu hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ (1 giờ trước)
- 34 triệu thuê bao di động phải xác thực qua VNeID trước ngày 15/6 (1 giờ trước)
- Huy động vốn ngoại qua trái phiếu Chính phủ dài hạn để đột phá hạ tầng giao thông (1 giờ trước)
- Vị Tổng Bí thư từng "chặn đứng" lạm phát chưa từng có, bí danh lấy từ cuộc vượt ngục của chính mình (3 giờ trước)
- Trục vớt xe tăng ở biển Quy Nhơn, phát hiện nhiều hiện vật bất ngờ (4 giờ trước)
- Nhà máy nội thất 4.000 m² ở TP.HCM bị thiêu rụi: Hàng trăm công nhân thoát nạn, tài sản cháy sạch (4 giờ trước)
- "Đại gia food reviewer" 40 triệu follow bị phong sát: Truy thu thuế 18,9 triệu NDT, khóa sạch nền tảng (4 giờ trước)
- Shark Hưng bất ngờ nộp đơn xin từ chức tại Cen Land (5 giờ trước)