-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Gia đình
15/01/2018 02:06Tai nạn khủng khiếp khi đẻ mổ: Bác sĩ cắt trúng bàng quang sản phụ, rạch vào má thai nhi
Ngày nay, tỷ lệ số ca sinh mổ đang không ngừng gia tăng không chỉ bởi lý do y tế mà nhiều người chọn đẻ mổ để phòng ngừa những rủi ro, rút ngắn thời gian sinh nở. Tuy là một phương pháp sinh con với nhiều ưu điểm, tuy nhiên cũng không thể tránh được những tai nạn dù là hy hữu nhưng cũng khiến các mẹ bầu không khỏi hoang mang, đắn đo khi lựa chọn.
Bác sĩ mổ đẻ cắt trúng bàng quang sản phụ
Tai nạn hy hữu này được ghi nhận vào năm 2015 với sản phụ 23 tuổi có tên Jermelyn Bactismo tại một bệnh viện ở Cuba. Theo lời kể lại của sản phụ thì trong khi bác sĩ mổ đẻ đã vô tình cắt trúng bàng quang của cô.
Khiếu nại của bà mẹ trẻ ngay lập tức đã được Sở Y tế nước này gửi đến Trung tâm Vicente Sotto Memorial Medical để tiến hành điều tra.
Chia sẻ trên Sun Star Cebu, Bactismo cho biết sau khi sinh mổ cô đã phải chi trả rất nhiều tiền cho việc mua thuốc men chữa trị do hậu quả của việc bác sĩ cắt trúng bàng quang.
Sinh mổ, bác sĩ cắt nhầm niệu quản của thai phụ
Một tai nạn khác xảy ra với sản phụ khi sinh mổ nữa đó là trường hợp của chị Nguyễn Thị Oanh (40 tuổi, trú xã Công Liêm, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) khi đến Bệnh viện Đa Khoa huyện Nông Cống để sinh con bằng phương pháp đẻ mổ đã bị cắt nhầm niệu quản thay vì tử cung.

Theo đó, vào chiều ngày 23/6/2016, chị Oanh lên bàn nằm chờ sinh. Đến khoảng 23 giờ, anh Hiền (chồng chị Oanh) nhận được thông báo từ các bác sĩ, vợ anh buộc phải mổ đẻ. Tuy nhiên, trong quá trình mổ, sản phụ ra nhiều máu và để cầm máu, các bác sĩ thông báo với gia đình buộc phải cắt bỏ tử cung nếu không sẽ tử vong. Trước tình huống nguy cấp, anh Hiền đồng ý để các bác sĩ cắt bỏ tử cung của vợ.
Hôm đó, chị Oanh được các bác sĩ phẫu thuật lấy con thành công nhưng sau đó chị có dấu hiệu tê liệt hoàn toàn đường tiết niệu, dẫn tới ứ niệu phù nề. Một ngày sau, anh Hiền đưa vợ đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa khám thì sững sờ khi nghe thông báo chị Oanh đã bị các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống cắt đứt toàn phần niệu quản. Chiều cùng ngày, chị Oanh được các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu.
Bé trai qua đời sau sinh 3 giờ do bác sĩ rạch trúng đầu khi mổ lấy thai
Không chỉ xảy ra với sản phụ, khá nhiều tai nạn đã xảy ra với các em bé trong bụng mẹ trong quá trình sinh mổ.
Câu chuyện được chia sẻ mới đây đã xảy ra với cậu con trai bé bỏng của cặp vợ chồng Claire Smith và Scott Allen (sống tại Nottingham, Anh) hồi tháng 7/2013.

Sự việc xảy ra khi cô Claire mang bầu tuần thứ 33 và phải mổ đẻ cấp cứu. Đáng tiếc, sau ca mổ 3 giờ, cậu con trai Carson Allen đã ra đi mãi mãi do nguyên nhân bác sĩ đã vô tình cắt trúng đầu Carson khi rạch thành bụng người mẹ. Vết cắt dài hơn 5cm và cậu bé bị mất máu quá nhiều nên đã không thể qua khỏi.
Gần 5 năm sau ngày sự việc đáng tiếc xảy ra, các cơ quan chức năng đã kết luận rằng đây là một vụ tai nạn. Phía bệnh viện đã gửi lời xin lỗi chính thức đến vợ chồng Claire. Họ chấp nhận rằng Claire đáng lẽ cần phải được đối xử như một sản phụ có thai kỳ nguy cơ cao nhưng lại chưa được tư vấn kĩ càng về những rủi ro liên quan đến thủ thuật. Bệnh viện cũng bồi thường một khoản tiền không được tiết lộ cụ thể cho hai vợ chồng.
Bé sơ sinh bị rạch trúng vào má khi đẻ mổ
Tại Anh, theo thống kê, mỗi năm có khoảng 3.000 trẻ sơ sinh được sinh ra với chấn thương do đẻ mổ.
Một câu chuyện được chia sẻ trên BabyCenter năm 2009 cũng về những rủi ro mà trẻ sơ sinh phải chịu do đẻ mổ. Theo đó, bà mẹ này cho biết chị đã cô cũng bức xúc và thất vọng khi nhìn thấy khuôn mặt con với một vết thương dài trên má sau 9 tháng mong chờ.

Tai nạn này xảy ra được cho là do bác sĩ đẻ mổ cho ca sinh đã quá vội vàng thực hiện phẫu thuật để nhanh chóng trở lại với kỳ nghỉ của anh ta.
Vết thương kéo dài gần hết một bên má em bé khiến sản phụ vô cùng xót xa mặc dù đã nhận được lời xin lỗi từ phía bệnh viện. Dù vậy chị cho biết không thể vì một sơ suất nhỏ mà con chị phải chịu đựng vết sẹo cả đời.
Theo May Lily (Khampha.vn)
- Trường Giang khuyên Đình Bắc "bớt đi sự kiện, tập trung đá bóng": Đúng hay sai trong bối cảnh thể thao hiện đại? (22:15)
- Tái xuất sau 4 năm, Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho hàng triệu người (24 phút trước)
- Làm rõ thông tin Việt Nam “chữa khỏi ung thư máu” lan truyền mạnh trên mạng xã hội (32 phút trước)
- Đề xuất giới hạn tuổi làm chính trường Mỹ dậy sóng (54 phút trước)
- Người đòi "4,5 tỷ đồng trong cốp xe SH" thua kiện (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 diễn biến thế nào? (1 giờ trước)
- Nga cáo buộc thêm một quốc gia dính líu âm mưu ám sát hụt tướng tình báo (1 giờ trước)
- Thực hư tin "người khoác áo blouse trắng diện trang phục nhạy cảm" là bác sĩ bệnh viện ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Người đàn ông mắc ung thư phổi giai đoạn cuối dù không hút thuốc, uống rượu: Nguyên nhân đến từ thói quen ngủ rất thường gặp (2 giờ trước)
- Vụ thảm sát 3 người ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng bị tuyên án tử hình (2 giờ trước)