-
Không có phép màu với người bố ngồi bờ sông chờ tin con, đau xót tình trạng nữ sinh khi được tìm thấy -
Sập bẫy đầu tư ảo mất gần 2 tỷ, người phụ nữ tiếp tục bị lừa thêm 1,25 tỷ vì tin dịch vụ "lấy lại tiền" -
Hoang mang vì thời gian đóng BHXH "bốc hơi" cả chục năm trên VssID -
Thông tin nóng vụ con trai giết mẹ chôn xác ở vườn điều: Nam thanh niên nhận cái kết đắng -
Tử vi thứ 7 ngày 13/12/2025 của 12 con giáp: Mão gặp thị phi, Mùi hỗn loạn -
Đại tiệc hôn lễ lần hai của Tiên Nguyễn: Tông trắng đen tối giản, chó cưng được vệ sĩ hộ tống lên lễ đường -
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn: Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại kèm mưa lớn cuối tuần, nguy cơ lũ quét, sạt lở -
Phương Oanh tái xuất gây chú ý sau thời gian dài im lặng: Hình ảnh mới nhất trong căn bếp triệu view khiến khán giả lo lắng -
Vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng: Về đúng vị trí vẫn gặp phải tình huống oái oăm -
Phát hiện bất thường trong dự án khác của "cha đẻ" dự án Nuôi em, hiệu trưởng 1 trường tiểu học lên tiếng
Gia đình
26/01/2017 16:31"Tai nạn" làm đẹp cấp tốc ngày tết
Những ngày cuối năm, nhiều trường hợp phải nhập viện điều trị biến chứng do làm đẹp cấp tốc để đón tết.
Trong những ngày cận tết, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) tiếp nhận bệnh nhân N.T.A.Q. (42 tuổi, ngụ TP.HCM) đến khám với các triệu chứng sốt cao, mặt sưng, vùng má bên phải và cả vùng cổ đỏ tấy. Chị Q. cho biết vừa tranh thủ đi xóa nếp nhăn tại một cơ sở thẩm mỹ để làm đẹp ăn tết.
Qua thăm khám, bác sĩ xác định chị Q. bị tổn thương vùng da ngoài do xóa nếp nhăn không đúng kỹ thuật. Đồng thời, chị cũng bị dị ứng với kem dưỡng da không đảm bảo chất lượng.
Một trường hợp khác cũng vừa được cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115 do biến chứng sau khi… nâng ngực. Chị Đ.L.H. (38 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM), sau một tuần đặt túi nâng ngực thì thấy đau tức ngực, khó thở, còn ngực thì chảy xệ. Các bác sĩ phải phẫu thuật lấy túi ngực dỏm ra, đồng thời làm thẩm mỹ lại ngực cho chị H.
![]() |
| Một trường hợp dị ứng do dùng kem trắng da cấp tốc |
Trong khi đó, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM cũng tiếp nhận nhiều trường hợp đến khám và điều trị da do sử dụng các loại mỹ phẩm không đúng cách, không rõ nguồn gốc và không theo chỉ định của bác sĩ.
Chị Đ.A.T. (25 tuổi, ngụ TP.HCM) đến khám trong tình trạng da nổi mẩn đỏ, kèm mụn ở mặt sau. Chị T. cho biết đã vào các trang quảng cáo và được một trang mạng giới thiệu một loại kem có tác dụng dưỡng da, trắng mịn da. Loại kem này không rõ xuất xứ và có giá 900.000 đồng/hộp. Sau khi bôi được một tuần, xuất hiện các triệu chứng như da đỏ, ngứa, cảm giác châm chích khắp mặt và đặc biệt là mụn nổi nhiều trên mặt.
Đi làm đẹp chuẩn bị vui xuân đón tết, ai ngờ thành ra… làm xấu. Bệnh nhân phải nhập viện ghép da đầu, bị cắt bỏ vành tai vì phỏng hoại tử.
Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng khoa Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, cho biết bệnh viện vẫn tiếp nhận xử lý “sửa lỗi” cho nhiều trường hợp tai biến do làm đẹp không đảm bảo chất lượng, chuyên môn. Trong đó có dị ứng mỹ phẩm, bơm silicon, các chất làm đầy dưới da gây vón cục dưới da, hoại tử da, nhiễm trùng…
Làm đẹp, không vội được đâu
Theo bác sĩ Trần Thiên Tài, Phòng khám Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, trên thị trường hiện nay có rất nhiều mỹ phẩm phục vụ cho các mục đích chăm sóc da, dưỡng da, làm đẹp. Tùy vào từng loại sản phẩm, mục đích sử dụng, hãng sản xuất mà có những thành phần riêng. Tuy nhiên, với những loại mỹ phẩm dỏm không xuất xứ, không nhãn mác quảng cáo làm trắng da cấp tốc có thể có trộn thêm những thành phần rất độc hại, đặc biệt là corticoid.
Bác sĩ Nguyễn Phúc Cẩm Anh, nguyên giảng viên Trường Đại học Y dược TP.HCM, Giám đốc Trung tâm Thẩm mỹ Hoàng Hạc, Trung tâm phục hồi viêm da do corticoid, cho biết trên cơ sở khoa học, không có một loại kem, mỹ phẩm nào có thể làm trắng da cấp tốc. “Sản phẩm làm trắng da càng nhanh thì nguy cơ chứa corticoid càng cao", bác sĩ Cẩm Anh khẳng định. Vì vậy, theo bác sĩ Cẩm Anh, sau khi sử dụng các loại kem trắng da cấp tốc, hầu hết người dùng đều gánh hậu quả nặng nề, lâu dài là làn da bị hủy hoại.
Số lượng trẻ phải vào bệnh viện cấp cứu vì tai nạn sinh hoạt xảy ra trong ngày tết hằng năm đều gia tăng. Bác sĩ cảnh báo phụ huynh cần chú ý tránh những tai nạn thường xảy ra với trẻ trong những ngày tết.
Bác sĩ Nguyễn Văn Thanh, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Nhân dân 115, khuyên phụ nữ khi đi làm đẹp cần được khám và tư vấn kỹ về vấn đề dị ứng của bản thân với thuốc hay hóa chất. Các hoạt động thẩm mỹ như hút mỡ bụng, bơm mông, nâng ngực phải được thực hiện tại các cơ sở y tế đúng chuyên môn được cấp phép.
“Để bảo đảm sức khỏe, mọi người nên đến các cơ sở làm đẹp an toàn, chất lượng, có uy tín. Tránh ham rẻ, ham nhanh mà coi thường sức khỏe của mình. Có nhiều trường hợp làm đẹp vội để lại hậu quả đáng tiếc, ân hận cả đời”, tiến sĩ - bác sĩ Phạm Trịnh Quốc Khanh, Trưởng khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM), khuyến cáo.
Theo Nguyên Mi (Thanh Niên Online)
- Lamborghini khởi kiện người đàn ông Mỹ vụ chiếm dụng tên miền, “thổi giá” trục lợi tới 75 triệu USD (09:31)
- EU kích hoạt thủ tục khẩn cấp, phong tỏa vô thời hạn 210 tỉ euro tài sản Nga (09:25)
- Chung kết Miss Charm 2025: Mai Ngô dừng bước ở Top 12 (09:24)
- Không có phép màu với người bố ngồi bờ sông chờ tin con, đau xót tình trạng nữ sinh khi được tìm thấy (09:23)
- Bé gái 3 tuổi ở TP.HCM tử vong tại nhà trẻ: Bác sĩ cảnh báo sai lầm khiến “thời gian vàng” trôi qua (09:16)
- Sập bẫy đầu tư ảo mất gần 2 tỷ, người phụ nữ tiếp tục bị lừa thêm 1,25 tỷ vì tin dịch vụ "lấy lại tiền" (09:00)
- Gia đình cố nghệ sĩ Thương Tín đính chính, cảnh báo lừa đảo kêu gọi xây mộ (42 phút trước)
- Những món ăn quen thuộc để qua đêm có thể biến thành “thuốc độc” cho sức khỏe (43 phút trước)
- Hành trình che giấu tinh vi của tàu chở dầu bị Mỹ bắt giữ ngoài khơi Venezuela (55 phút trước)
- Hoang mang vì thời gian đóng BHXH "bốc hơi" cả chục năm trên VssID (59 phút trước)
