-
Đã có 5 địa phương triển khai thưởng tiền cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, mức cao nhất 5 triệu đồng -
Cán bộ hải quan Lào Cai bị đe dọa bằng hung khí, tạt chất bẩn vào nhà để trả thù, công bố trích xuất camera -
Người phụ nữ cãi mẹ lấy thương binh 95%: Hơn 40 năm viết nên câu chuyện tình khiến nhiều người xúc động -
5 công nhân tử vong ở Dabaco Thanh Hóa ra đi bỏ lại mẹ già, con nhỏ, những lời hẹn mãi mãi không thành -
Danh tính chiến sĩ Quân đoàn 34 hy sinh trong thời gian nghỉ phép vì dũng cảm cứu 2 người dân -
Xuất hiện hàng loạt fanpage giả mạo kêu gọi ủng hộ vùng lũ Mường Than, công an cảnh báo toàn dân -
Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp -
Chuỗi quyết định sai lầm trên buồng lái dẫn tới thảm kịch "Titanic của Italy" -
Từ lần suýt bị loại khỏi đội tuyển đến Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế, nam sinh chọn theo ngành Sư phạm -
Vụ bảo vệ bệnh viện bị tố ứng xử phản cảm: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương ra quyết định xử lý ngay
Gia đình
24/12/2021 14:50Tại sao cha mẹ cho càng nhiều, con càng biết ơn ít? Bởi vì bạn đã không làm được bảy điểm này!
Trên mạng, chúng ta thường thấy nhiều đứa trẻ phàn nàn rằng cha mẹ chúng quá nghèo, ngăn cản chúng vào tầng lớp thượng lưu và có cuộc sống tốt hơn, thậm chí có đứa còn oán giận cha mẹ bằng lời nói không hay của mình, điều này thực sự rất ớn lạnh.
Tại sao cha mẹ hy sinh quá nhiều, nhưng không thể nuôi dạy con cái biết ơn? Thực tế, câu trả lời rất đơn giản: nhiều bậc cha mẹ lấy con cái làm trung tâm, thường chỉ quan tâm đến cơm ăn, áo mặc, chỉ quan tâm đến học lực của con mà quên dạy con biết ơn.
Shakespeare đã viết trong tác phẩm "King Lear" của mình: "Những đứa trẻ vô ơn còn đau hơn hàm răng sắc nhọn của loài rắn". Một ngày nào đó cha mẹ không còn đáp ứng được nhu cầu của trẻ, nỗi uất hận trong lòng sẽ nuốt chửng lấy trẻ.
Con cái là trung tâm của gia đình hiện đại, muốn con cái phát triển thành những tài năng có ích thì ngoài việc dành tình cảm, sự quan tâm chăm sóc còn phải cho con biết ơn, biết yêu thương và tôn trọng người khác.

1. Để con cái trải qua những khó khăn vất vả trong cuộc sống và làm việc cùng cha mẹ
Trong xã hội ngày nay, hầu hết những đứa trẻ đều được cha mẹ chiều chuộng, điều này đã khiến cho những đứa trẻ thụ động quen hưởng thụ. Đứa trẻ có những gì nó muốn, nhưng nó không biết cách trân trọng nó, chứ đừng nói đến việc biết ơn. Cha mẹ phải giáo dục con cái để con cái chăm chỉ làm việc, đừng để trẻ nghĩ rằng tiền là vô ích, dạy con cái muốn đạt được cái gì thì phải trả giá. Bình thường nên cho trẻ nhiều cơ hội làm việc và trải nghiệm cuộc sống.
2. Hãy để trẻ cảm ơn bạn vì những điều trẻ nhận trong cuộc sống, lâu dần nó sẽ trở thành một thói quen
Trong cuộc sống hàng ngày trẻ sẽ gặp những chuyện lớn nhỏ, cần dạy trẻ biết ơn, để lòng biết ơn trở thành thói quen trong gia đình. Trẻ không nhất thiết phải cảm ơn khi bạn nhận quà, nhưng có thể làm điều đó mọi lúc, mọi nơi, khi cha mẹ nói lời khen, trẻ nên đáp lại bằng lời cảm ơn. "Cảm ơn" bất cứ lúc nào. Luôn luôn nói từ ngữ tốt, để trẻ từ từ hình thành thói quen cảm ơn bạn.
3. Thực hiện giáo dục lòng biết ơn trong một số dịp đặc biệt
Đôi khi, tác dụng của việc giáo dục lòng biết ơn tốt nhất là vào những dịp đặc biệt, chẳng hạn như ông bà hoặc cha mẹ tổ chức sinh nhật cho trẻ, đây là cơ hội tốt để trẻ học cách biết ơn. Dựa vào ngày sinh nhật, việc dạy trẻ biết ơn có ý nghĩa hơn. Đứa trẻ sẽ ở sâu trong tâm trí của mình.

4. Biết ơn những người xung quanh bạn
Để trẻ biết trả ơn cho người khác, sau khi trẻ nhận được sự giúp đỡ thì nên nói lời biết ơn người đã giúp đỡ mình, đây cũng là một cách tri ân. Vì vậy, cha mẹ cũng nên cho con học cách cảm ơn người khác sau khi được giúp đỡ, điều này cũng có thể khiến con vui vẻ và rộng lượng hơn trong cuộc sống sau này, và nhận được nhiều tình yêu thương và sự quan tâm hơn.

5. Đừng chiều chuộng con cái quá mức
Ở một số gia đình, do được cha mẹ chiều chuộng, con cái đã nảy sinh những tệ nạn ích kỷ, vô lý, độc đoán, ở nhà coi như làm hoàng đế, công chúa. Cha mẹ cứ dành tình cảm cho con cái, lâu dần con cái sẽ quen, coi mọi việc là lẽ đương nhiên, tâm hồn cũng dần định hình, tự nhiên chúng không biết ơn những gì cha mẹ đã làm cho mình, vì vậy đừng quá chiều chuộng con cái của họ.

6. Trau dồi cho trẻ hiểu tình cảm gia đình
Gia đình là tổ ấm của mọi cung bậc cảm xúc, cũng là nơi đầu tiên con cái cảm nhận được hơi ấm của người thân, tình cảm cũng là chỗ dựa của tình cảm. Cha mẹ hãy trau dồi trí tuệ cảm xúc cho con cái và giáo dục con cái hiểu biết về tình cảm gia đình. Ví dụ, khi bạn thấy tình tiết cảm động khi xem TV hoặc một bộ phim, bạn có thể giải thích cho con mình, ví dụ, một số chương trình truyền hình cha mẹ hy sinh rất nhiều cho con cái, vì vậy con cái sẽ cảm động khi xem chúng và chúng sẽ dần hiểu được tầm quan trọng của lòng biết ơn.
7. Cha mẹ phải làm gương
Cha mẹ là tấm gương trong cuộc đời của con cái, chính mình phải là tấm gương cho con cái, muốn dạy con biết ơn trước hết phải có tấm lòng biết ơn. Hãy hiếu thảo với cha mẹ và người lớn tuổi và biết ơn những người đã giúp đỡ mình, để con bạn sẵn sàng chấp nhận một nền giáo dục gia đình biết ơn và trở thành một người biết ơn và hiểu biết.
Sách Bài ca nói: Con để tang cha mẹ, sinh thành ra con. Công ơn dưỡng dục là công ơn lớn nhất trên đời. Cha mẹ tội nghiệp trên thế giới Cha mẹ luôn là những người cống hiến vô vị lợi và quên mình nhất trên đời.
Biết ơn là để trẻ biết tôn trọng người khác và biết ơn những gì mình cho đi. Giáo dục trẻ biết ơn bắt đầu từ cha mẹ và những điều nhỏ nhặt xung quanh. Nếu trẻ biết nói "cảm ơn" đúng lúc khi nhận được mọi sự giúp đỡ; nếu trẻ biết quan tâm và biết ơn gia đình, bạn bè, thì chúc mừng bạn, của bạn Trẻ đã có tấm lòng biết ơn.
Theo Hồ Yên (Công Lý & Xã Hội)
- Fanpage Phòng An ninh mạng phát cảnh báo nóng về thủ đoạn mượn hình ảnh HIEUTHUHAI để bịa đặt thông tin (14:15)
- Được giao bảo dưỡng, công nhân trộm hàng chục module điện trị giá hơn 3 tỉ đồng, bán lấy tiền cá độ (14:03)
- Đã có 5 địa phương triển khai thưởng tiền cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, mức cao nhất 5 triệu đồng (14:01)
- Bánh Mì Bách Khoa: Tựa game mô phỏng "đậm mùi sinh viên" khiến game thủ Việt thích thú (27 phút trước)
- Chợ truyền thống ngày càng đìu hiu, Bộ Công Thương đề xuất nhiều giải pháp giải cứu (27 phút trước)
- Phát hiện con sán dài 1,2 m ký sinh trong ruột người đàn ông 66 tuổi (30 phút trước)
- Messi được IFFHS vinh danh hay nhất World Cup 2026, tranh cãi bùng nổ (33 phút trước)
- Tạm giữ hình sự tài xế lái ô tô đẩy CSGT rồi bỏ chạy trên đường Nguyễn Hoàng (37 phút trước)
- Cán bộ hải quan Lào Cai bị đe dọa bằng hung khí, tạt chất bẩn vào nhà để trả thù, công bố trích xuất camera (37 phút trước)
- "Chiến thần" Yamaha Exciter 155 TCS 2026 chính thức về đại lý: Fan Honda Winner R liệu có "quay xe"? (37 phút trước)