-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ môn thi thứ ba, kỳ thi vào lớp 10 chỉ còn Toán và Ngữ văn -
Người bệnh tiểu đường ăn cơm trắng thế nào để hạn chế tăng đường huyết? -
Tháng cô hồn 2026 kéo dài bao nhiêu ngày? Chọn thời điểm cúng chuẩn để gia đạo bình an, tránh phạm đại kỵ -
Nghi án cô gái trẻ bị bạn trai dùng hung khí đâm tử vong trong đêm ở TP.HCM -
14h30 chiều nay, hơn 300 thí sinh chuyên Tuyên Quang thi lại môn Toán -
Lời khai của giáo viên thể dục là nghi phạm sát hại nữ nhân viên thư viện, hé lộ quan hệ của 2 người -
Mừng vì được bố mẹ chồng cho nhà, 2 tháng sau tôi lại thấy ngột ngạt vì một chuyện -
Giận chồng, người phụ nữ để dép và mảnh giấy “nhờ vớt xác 2 mẹ con” trên cầu rồi bồng con đi chơi -
Ba con diều gắn đèn chớp khiến Tân Sơn Nhất tạm dừng bay, 21 chuyến bị ảnh hưởng -
Đối thủ SUV hạng C của CX-5, Tucson lộ diện: 242 mã lực, giá từ 425 triệu
Gia đình
12/01/2017 02:08Thời tiết như "độc dược", hãy cẩn thận với 3 bệnh vô cùng dễ mắc
Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp – phụ trách khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư) cho biết, thời tiết ẩm thấp, nóng lạnh bất chợt như hiện nay khiến virus cúm bùng phát mạnh trong khi hệ miễn dịch của mỗi người đều yếu đi. Do đó, người dân rất dễ mắc cúm. Có rất nhiều chủng cúm khác nhau như cúm B, cúm H3N2, cúm A/H1N1 và nhiều các bệnh cúm gia cầm khác như cúm A/H5n1, cúm H7N9… Cảm cúm thường gây khó chịu cho người bệnh với các triệu chứng như sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, nghẹt mũi, chóng mặt, đau đầu, đau người.
Hầu hết mọi người đều nghĩ cúm không nguy hiểm nên tự điều trị. Tuy nhiên, cũng có nhiều bệnh nhân bị biến chứng năng như viêm cơ tim, viêm phổi, gây suy hô hấp nặng có thể dẫn đến tử vong. Do đó, nếu bệnh nhân tự điều trị cảm cúm bằng các thuốc không cần kê đơn thông thường mà không giảm sốt, khó thở thì cần đi viện để được khám và điều trị kịp thời.
Theo các chuyên gia y tế, cách đề phòng cúm tốt nhất là tiêm vaccine phòng cúm, tăng cường vệ sinh môi trường sống, ăn các thức ăn mềm, bổ dưỡng, luyện tập thể dục để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể, thường xuyên rửa tay, khi bên cạnh có người bị cúm thì hạn chế tiếp xúc.
![]() |
| Thường xuyên rửa tay sẽ phòng chống được nhiều bệnh tật. (Ảnh minh họa: IT) |
Viêm đường hô hấp
Theo PGS-TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, thời tiết trở lạnh, bệnh thường gặp nhất ở cả người lớn và trẻ em là viêm đường hô hấp, đặc biệt là trẻ em. Vi rút gây viêm đường hô hấp phát triển mạnh trong mùa lạnh dễ xâm nhập vào cơ thể trẻ vì hệ thống đề kháng của trẻ chưa hoàn chỉnh. Vi rút có thể khiến trẻ bị viêm đường hô hấp, viêm phế quản, viêm phổi. Cha mẹ thường chủ quan khi trẻ mới có các dấu hiệu như chảy mũi trong, sốt nhẹ, ho nên thường tự điều trị.
![]() |
| Hình minh họa |
Tuy nhiên, diễn tiến viêm phổi rất nhanh, có thể chỉ biểu hiện bệnh nhẹ nhưng khi con bị khó thở, thở rít đưa đến viện thì đã bị viêm phế quản hoặc viêm phổi nặng. Do đó, khi con bị sốt, ho, cha mẹ không nên tự ý cho con dùng kháng sinh mà nên đưa đi khám để điều trị đúng.
Cha mẹ cần lưu ý khi con bị sốt cao, đau đầu, đau họng, ho, mệt mỏi, chán ăn, đau toàn thân, khó thở, tiêu chảy nhẹ. Tuy nhiên, đối với trẻ dưới 6 tháng tuổi thường không có các biểu hiện nặng mà chỉ thường chảy mũi, sốt nhẹ, thậm chí thân nhiệt giảm. Khi trẻ có các dấu hiệu khó thở, tím tái thì cần đưa đi cấp cứu ngay.
Bệnh lây qua đường miệng, nước bọt, tiếp xúc tay và các đồ dùng, đồ chơi nên cha mẹ thường xuyên rửa tay cho con, tránh tiếp xúc với trẻ đang ốm. Trời lạnh nên tăng cường chế độ dinh dưỡng cho trẻ, giữ ấm vừa, không nên mặc quá nhiều quần áo, trẻ ra mồ hôi gặp lạnh càng dễ viêm phổi hơn.
Tiêu chảy
Một bệnh hay mắc mùa lạnh là tiêu chảy. Theo PGS. Nguyễn Tiến Dũng, mùa lạnh trẻ em cũng rất dễ mắc bệnh rối loạn tiêu hóa. Nguyên nhân do trẻ mắc các virus gây rối loạn tiêu hóa hoặc chế độ ăn uống không phù hợp, vô tình ăn phải thức ăn lên men, ôi thiu. Các biểu hiện thường gặp là đầy bụng, khó tiêu, nôn hoặc buồn nôn, tiêu chảy, phân sống.
Theo các chuyên gia y tế, ngoài ra, mùa đông những người có đề kháng kém như người già, người có bệnh mãn tính, phụ nữ mới sinh đều dễ bị nhiễm lạnh, gây tiêu chảy. Biểu hiện bệnh thường là chướng bụng, đau bụng, nôn hoặc buồn nôn, đi ngoài nhiều lần. Có thể chống lạnh bụng bằng cách xoa dầu gió quanh vùng bụng, uống nước gừng… Khi bị tiêu chảy, người dân nên đề phòng mất nước bằng cách uống nhiều nước, uống nước hoa quả… Nếu tiêu chảy nhiều lần, mệt mỏi, da khô thì nên đi viện để được điều trị.
Theo Diệu Linh (Dân Việt)
- Lisa (BLACKPINK) bị bắt gặp hẹn hò bạn trai kém 3 tuổi tại Nhật Bản (16:06)
- FIFA ASEAN Cup 2026 có gì khác giải đấu Đông Nam Á đang diễn ra? (16:03)
- Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ môn thi thứ ba, kỳ thi vào lớp 10 chỉ còn Toán và Ngữ văn (36 phút trước)
- Yamaha ra mắt Fazzio Sunset Blue: Xe tay ga trợ lực điện cực thời trang, tiết kiệm xăng đến 56,4 km/lít (46 phút trước)
- Người bệnh tiểu đường ăn cơm trắng thế nào để hạn chế tăng đường huyết? (50 phút trước)
- Người mua vàng thời điểm Lễ Thần tài năm nay hiện chịu lỗ ra sao? (1 giờ trước)
- Bố mẹ chồng sang tên nhà cho vợ chồng tôi, 2 tháng sau tôi bắt đầu mất ngủ vì một chuyện (1 giờ trước)
- Tháng cô hồn 2026 kéo dài bao nhiêu ngày? Chọn thời điểm cúng chuẩn để gia đạo bình an, tránh phạm đại kỵ (1 giờ trước)
- Phương Oanh rạng rỡ tái xuất, lấn sân sang công việc hoàn toàn mới trên mạng xã hội (1 giờ trước)
- Nghi án cô gái trẻ bị bạn trai dùng hung khí đâm tử vong trong đêm ở TP.HCM (1 giờ trước)

