-
Lũ tràn vào trang trại, 60.000 con gà vịt chết ngạt, chủ trại Thanh Hóa thiệt hại tới 10 tỷ đồng -
Kịp thời ngăn chặn người phụ nữ ôm con định nhảy cầu Nhật Tân tự tử -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Huy chương của Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Mỹ -
Từ những doanh nhân nổi tiếng đến lệnh truy nã đặc biệt -
Tử vi thứ 4 ngày 23/9/2026 của 12 con giáp: Sửu rủng rỉnh, Tị bế tắc -
Vì sao vừa ăn xong đã nhanh đói và cách kiểm soát thèm ăn sau bữa ăn -
Hoài Lâm đưa vợ sắp cưới đến gặp cha nuôi Hoài Linh tại đền thờ Tổ -
Nhà kho tại cảng Hà Nội bốc cháy dữ dội, nhiều lực lượng được huy động -
Bánh Trung thu nhiều đường, ăn thế nào để kiểm soát đường huyết?
Gia đình
07/05/2021 21:15Tiêm vắc-xin vẫn bị mắc Covid-19: Điều quan trọng chuyên gia nhắn nhủ mọi người cần nắm rõ
Cứ tiêm vắc-xin là yên tâm không bị nhiễm Covid-19?
Thông tin một số bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương nhiễm Covid-19 mấy ngày gần đây khiến nhiều người không khỏi băn khoăn. Ai cũng biết, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương là bệnh viện tuyến đầu trong khám chữa, điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19. Tất nhiên, nguy cơ lây nhiễm bệnh ở mức khá cao là điều không có gì để bàn cãi. Thế nhưng, ở tình hình hiện tại, khi mà vắc-xin COVID-19 đang được tiêm chủng cho nhiều đối tượng, nhóm nhân viên y tế cũng trong danh sách ưu tiên thì vấn đề khiến nhiều người băn khoăn sẽ là: Liệu tiêm vắc-xin rồi có thể bị mắc COVID-19 hay không.
Người được tiêm vắc-xin Covid-19 vẫn có nguy cơ nhiễm bệnh nhưng ở mức độ nhẹ hơn
Theo WHO, vắc-xin Covid-19 dạy cho hệ miễn dịch của chúng ta cách nhận biết và chiến đấu với chủng vi-rút gây bệnh Covid-19. Thời gian để cơ thể xây dựng hàng rào bảo vệ trước vi-rút gây bệnh Covid-19 thường là 2 tuần kể từ khi tiêm chủng. Điều đó có nghĩa là một người vẫn có thể mắc Covid-19 trước hoặc ngay sau khi tiêm chủng, sau đó phát bệnh do vắc-xin chưa có đủ thời gian để phát huy khả năng bảo vệ.

Do đó, theo BS Trương Hữu Khanh (trưởng khoa Nhiễm - Thần Kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM), suy nghĩ cứ tiêm vắc-xin là yên tâm không bị bệnh Covid-19 là vô cùng sai lầm. Điều này dẫn đến tâm lý chủ quan, khiến dịch bệnh có nguy cơ ngày càng lan rộng, khó kiểm soát.
"Thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng cho biết, vắc-xin phòng Covid-19 có hiệu quả hơn 50% được thông qua quy trình khẩn cấp để sử dụng cho chống dịch. Điều đó có nghĩa là gần 50% còn lại vẫn có thể nhiễm virus SARS-CoV-2 nhưng sẽ hạn chế nguy cơ mắc bệnh nặng cũng như hạn chế khả năng phải nằm viện nếu chẳng may bị nhiễm", chuyên gia cho hay.
Hiệu quả của vắc-xin phòng Covid-19 được thế giới công nhận nhưng người dân cần ghi nhớ rõ một điều: "Không có một loại vắc-xin nào đạt hiệu quả 100%. Tức là, sau khi tiêm, người tiêm vắc-xin dù cho là vắc-xin phòng bệnh gì cũng vẫn có khả năng bị nhiễm bệnh. Với người tiêm vắc-xin Covid-19 cũng không loại trừ". Điều quan trọng là nếu mắc bệnh thì triệu chứng cũng nhẹ hơn, nhanh hồi phục hơn nên việc tiêm phòng vắc-xin Covid-19 vẫn là nhiệm vụ cần thiết, cấp bách hiện nay.
"Việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 chính là hành động quan trọng giúp bảo vệ tính mạng, tránh khỏi nguy cơ mắc thể nặng cũng như nhập viện kéo dài", BS Khanh khẳng định.
Thế nên, nhiều người có suy nghĩ tiêm vắc-xin rồi vẫn bị Covid-19 như thường thì vắc-xin chẳng có lợi ích gì là suy nghĩ vô cùng sai lầm. Bạn vẫn cần tiêm vắc-xin, nên tiêm vắc-xin vì lợi ích của chính mình và cộng đồng.
Sau khi tiêm mũi 1, hiệu quả phòng các thể của Covid-19 đạt mức 50-70% và hiệu quả này vẫn giữ ở mức như vậy chứ không giảm ngay trong vòng 3 tháng sau tiêm liều 1.
Ở mũi tiêm thứ 2, với nhiều khoảng cách tiêm khác nhau được ghi nhận đã cho thấy thời điểm tiêm tối ưu nhất ở khoảng cách 3 tháng sau mũi thứ nhất, và ở khoảng cách tiêm này, hiệu quả bảo vệ lên tới trên 80%.
BS Khanh nhấn mạnh, sau khi tiêm vắc-xin Covid-19, dù mới tiêm 1 mũi hay đủ cả 2 mũi, người được tiêm vẫn phải thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế (đeo khẩu trang, thực hiện khử khuẩn, giữ khoảng cách, không tập trung đông người, khai báo y tế). Kết hợp những yếu tố này với nhau, công tác phòng chống dịch Covid-19 của chúng ta sẽ đạt hiệu quả tốt nhất.
Theo HH (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn hơn 1.900 tỷ đồng, gần 900 tỷ đồng đã được sử dụng trong quý II (09:46)
- Người phụ nữ 68 tuổi suốt 3 năm đều đặn đưa cơm cho 12 cụ già neo đơn (09:39)
- "Thủ phạm" gây ung thư dạ dày có thể nằm ngay trên bàn ăn (09:37)
- TVS RTX 300 ra mắt thị trường: Xe adventure 300cc đầy công nghệ, giá từ 146 triệu đồng (09:32)
- Sát hại cụ bà 70 tuổi cướp vàng sau 4 giờ ẩn nấp trong vườn sầu riêng (09:22)
- Apple được đồn đoán "nhảy cóc" lên thế hệ iPhone 20 với hàng loạt nâng cấp đột phá về màn hình và pin (09:17)
- Giá vàng quay đầu giảm, dầu thô xuống thấp nhất 2 tuần (09:17)
- Độ tuổi nào đẹp nhất để sinh con? Chuyên gia nói gì về việc trì hoãn sinh con (09:13)
- Trung Quốc khai trừ hai tướng cấp cao và thông điệp phía sau (09:09)
- Nhạc sĩ Phạm Tuyên xuất viện, hoãn chương trình kỷ niệm 70 năm ca khúc "Chiếc đèn ông sao" (09:08)