-
Bộ Công an đề xuất tăng 50% thịt, cá cho phạm nhân từ tháng 7, tổ chức khám định kỳ hằng năm -
Truy tìm người phụ nữ đi cùng người đàn ông tử vong lõa thể bất thường tại nhà nghỉ ở Lâm Đồng -
Thông tin đầy đủ về dự án hơn 400 căn nhà ở xã hội ở Hà Nội dự kiến mở bán giá khoảng 29 triệu/m² -
Về quê ăn Tết 5 ngày, mẹ chồng "nhắc khéo" đưa 15 triệu đồng khiến vợ chồng trẻ "toát mồ hôi" -
Video: Màn giải cứu con tin "thần tốc" hơn 1 phút của Cảnh sát đặc nhiệm Việt Nam gây ấn tượng mạnh tại UAE -
Nguồn cơn vụ Bentley và xe 7 chỗ va chạm, 3 người đuổi đánh nhau giữa đường, nhân chứng lên tiếng -
Giá vàng leo thang từng giờ, người mua truyền tai "chiêu lạ" xếp hàng thế chân trước ngày vía Thần Tài -
Chia sẻ sai bản tin dự báo thời tiết trên mạng có thể bị xử phạt nặng, mức tiền khiến nhiều người giật mình -
Cậu bé 14 tuổi “vác cả thế giới” trên vai về quê ăn Tết: Hình ảnh tự lập gây bão mạng xã hội -
Hiện trường phát hiện một chiếc ô tô cùng lá thư "tuyệt mệnh" bên bờ hồ ở Ninh Bình
Gia đình
01/02/2020 21:19Tin mừng: Tỷ lệ tử vong do virus corona gây ra thấp, hầu hết bệnh nhân đều hồi phục hoàn toàn
Tính tới thời điểm hiện tại, virus corona có nguồn gốc từ Vũ Hán, Trung Quốc đã lây nhiễm cho hơn 9.700 người và khiến 213 người tử vong. Trong khi đó, đại dịch SARS trước đây đã giết chết 774 người từ năm 2002 đến năm 2003. Tỷ lệ tử vong của dịch SARS là 9.6% còn coronavirus chỉ có 2%. Điều này cho thấy số lượng người nhiễm bệnh do virus corona vượt qua gấp nhiều lần so với dịch SARS.
Theo báo cáo từ Trung Quốc, số người tử vong do virus corona đa số là người già hoặc người đang mắc các bệnh khác khiến hệ thống miễn dịch của họ yếu đi, rất nhiều bệnh nhân bị nhiễm virus này cũng đã hồi phục hoàn toàn. Hiện nay số ca được xuất viện đang tăng lên. Theo số liệu mới nhất của nhà chức trách Trung Quốc thì đã có 252 người đã phục hồi hoàn toàn.
Các chuyên gia y tế nói rằng sự hoảng loạn đối với coronavirus bên ngoài Trung Quốc là điều không cần thiết. Nếu mọi người có những biện pháp phòng ngừa thì khả năng mắc bệnh là khá thấp.
Amira Roess, giáo sư Y tế và Dịch tễ học toàn cầu tại Đại học George Mason chia sẻ với trang Business Insider rằng, nỗi sợ hãi sẽ không ngăn được sự lây lan của virus và có thể gây ra những tác động tiêu cực cho xã hội. Trong giai đoạn đầu bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán, phần lớn sự hoảng loạn là "nỗi sợ của những điều chưa biết".
Ông nói: "Ban đầu là lây lan bệnh truyền nhiễm nhưng sau đó là lây lan của sự hoảng loạn".
Sự lây lan của bệnh tật và sự lây lan của nỗi sợ hãi
Nghiên cứu tâm lý cho thấy các mối đe dọa mới lạ sẽ làm tăng mức độ lo lắng nhiều hơn các mối đe dọa quen thuộc.
Chẳng hạn như ở châu Phi từng xảy ra dịch Ebola từ năm 2014-2016. Paul Slovic, nhà tâm lý học và chủ tịch của nghiên cứu phi lợi nhuận tại đây cho biết: "Giây phút mối đe dọa dịch Ebola bùng phát, nhiều người không tự bảo vệ mình và đinh ninh rằng chính quyền đang kiểm soát tình hình. Sự lo sợ và nhận thức không đúng khiến họ không thể tự bảo vệ được bản thân, dẫn tới sự lây lan dịch bệnh quá nhanh".
Dịch Ebola trong quá khứ có tỷ lệ tử vong cao hơn nhiều so với SARS và coronavirus. Trên toàn thế giới, Ebola đã giết chết hơn 33.000 người kể từ năm 1976.
Hậu quả phân biệt chủng tộc trong sự hoảng loạn đại dịch cúm bùng phát
Các công dân gốc Á ở Pháp, Canada và Mỹ đang báo cáo về việc phân biệt chủng tộc khi dịch coronavis bùng phát ở Vũ Hán, Trung Quốc.
Trang The Guardian đưa tin gần 9.000 phụ huynh ở Toronto, Canada đã ký một bản kiến nghị ngăn chặn những học sinh đi du lịch đến Trung Quốc trong 17 ngày qua không được phép đến trường.
Trang New York Times đưa tin các doanh nghiệp trên khắp Hồng Kông, Hàn Quốc và Việt Nam có biển báo không chào đón khách du lịch Trung Quốc đến trong thời điểm dịch bệnh này.
Trong khi đó, các sinh viên châu Á tại Đại học bang Arizona - nơi xác nhận trường hợp nhiễm coronavirus ở Mỹ cho biết họ đang phải đối mặt với những trò đùa, nhìn chằm chằm và bị cô lập trong khuôn viên trường.
Lý do hy vọng trong đợt dịch coronavirus
Các chuyên gia nói rằng có một vài yếu tố giúp làm giảm nỗi sợ hãi trên toàn cầu về coronavirus.
- Thứ 1, người ta đã xác định được chủng loại của virus mới này rất nhanh. Chỉ 1 tuần sau khi phát hiện ra, chính quyền Trung Quốc đã công bố và chia sẻ nó với các phòng thí nghiệm trên khắp thế giới.
"Một điều đáng chú ý ở đây là trong vòng 1 tuần, các chuỗi RNA của virus đã có trên internet, nhiều người có thể nhìn vào nó và bắt đầu hiểu về nó. Đó là điều chưa từng được thực hiện trước đây"", Richard Martinello, phó giáo sư về bệnh truyền nhiễm tại khoa Y của Trường Yale nói với Business Insider.
- Thứ 2, một loạt các tiến bộ trong công nghệ y tế mới nhất đã cho phép các phòng thí nghiệm lâm sàng và các nhà virus học tiến hành nghiên cứu sâu hơn về cách thức hoạt động của virus corona này.
- Thứ 3, các biện pháp phòng ngừa cho cả cúm và coronavirus là giống nhau như rửa tay, tránh chạm vào mặt và tránh tiếp xúc với bất kỳ ai bị bệnh.
Giáo sư Martinello cho biết ông hy vọng sự lo lắng lan nhanh về coronavirus có thể khiến tỷ lệ cúm theo mùa thấp hơn trong năm nay, vì mọi người có biện pháp phòng ngừa tốt hơn.
Theo Phan Hằng (Báo Dân Sinh)
- Hơn 1.500 nghi phạm lừa đảo trực tuyến bị Trung Quốc dẫn độ từ Myanmar (23:17)
- TP.HCM: Mượn xe của bạn thân rồi âm thầm cắt chìa khóa để đồng bọn trộm (1 giờ trước)
- Khoa Pug tuyên bố phá sản sau chuỗi đầu tư thất bại (1 giờ trước)
- Phát hiện “xưởng” in tiền giả tại nhà, đối tượng cầm đầu mới 15 tuổi (1 giờ trước)
- Cựu Phó cục trưởng bị truy tố nhận hối lộ hơn 6 tỷ đồng, đã trốn sang Canada (1 giờ trước)
- Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới, bắt giữ 13 đối tượng khi vừa trở về từ Campuchia (1 giờ trước)
- MU lên kế hoạch tương lai không còn Marcus Rashford (2 giờ trước)
- Hiện trường xe tải bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, hàng hóa bị thiêu rụi (2 giờ trước)
- ChatGPT chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới với sự xuất hiện của quảng cáo (2 giờ trước)
- Binz ra nhạc buồn, Châu Bùi bất ngờ bị gọi tên: Cộng đồng mạng đặt dấu hỏi về mối quan hệ (2 giờ trước)