-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Gia đình
12/05/2015 22:12Trẻ sốt cao "đua" nhau đến phòng khám vì nắng nóng
Nếu phát hiện con bị bệnh bất thường, phụ huynh nên đưa trẻ đến các trung tâm y tế khám, không nên tự điều trị ở nhà vì có thể biến chứng nguy hiểm.
Tại Đà Nẵng, phòng khám bệnh Bệnh viện Phụ Sản – Nhi mấy ngày qua luôn đông phụ huynh đưa con đến khám. Ở phía trước cửa luôn có hàng chục phụ huynh bồng con chờ đến lượt.
Chị Nguyễn Thị Thanh (quận Hải Châu) cho biết, đứa con gái mới 13 tháng đã sốt hai ngày. Hôm trước, chị ra quầy thuốc mua thuốc giảm sốt cho con uống nhưng không khỏi nên đưa đến bệnh viện khám. “Chỉ mong cháu bị nhẹ, chứ trẻ mà bệnh là mệt mỏi lắm!”, chị nói.
Trong khi đó, chị Hoàng Thị Nghiêng (quận Liên Chiểu) một tay bồng con, một tay cầm quạt xua cái nóng gắt. Chị chia sẻ: “Trời nắng nóng kéo dài, tôi cho con nằm quạt nhiều. Giờ, cháu cứ ho và nước mũi chảy hoài. Hai hôm trước, tôi mang cháu đến phòng mạch tư để khám. Bác sĩ cho một đống thuốc về uống nhưng vẫn không khỏi”.
|
|
| Chỉ trong một tuần, con chị Hà sụt 2 kg vì bệnh |
“Ở trường có máy lạnh nên suốt ngày cháu không bị nóng. Tuần rồi, cháu vẫn bình thường. Cuối tuần, cháu ở nhà, không có máy lạnh nên phải chịu nóng. Đến tối chủ nhật, cháu sốt và khóc suốt. Đến sáng thứ hai phải đưa đi khám”, anh nói.
Chị Trần Thiên Thai bồng con gái bước từ phòng khám ra chia sẻ: “Bác sĩ bảo cháu bị viêm phổi vì nằm máy quạt nhiều quá. Cháu phải uống thuốc, tránh nằm quạt và bồi bổ nhiều”.
Trong khi đó, tại một phòng khám tư tại đường Lê Duẩn cũng có hàng chục phụ huynh bồng con chờ đến lượt khám. Một bà mẹ chia sẻ: “Con ốm, tới bệnh viện chờ hàng dài mệt mỏi nên đưa đi khám phòng mạch tư. Mấy bữa trước, cháu bệnh, bác sĩ ở đây chẩn đoán đúng, bán thuốc về uống một, hai ngày là hết bệnh. Do đó, tôi tin tưởng nên quay lại”.
Ghi nhận tại nhiều phòng khám tư ở đường Ông Ích Khiêm, Phan Đăng Lưu, Điện Biên Phủ… cũng rơi vào trường hợp tương tự. Các mẹ đưa con đến phòng khám tư chủ yếu ngại đến bệnh viện đợi chờ, thủ tục phiền hà.
Không được chủ quan
Nhiều trẻ em đến bệnh viện khám được bác sĩ kê đơn thuốc rồi cho về nhà điều trị. Chị Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, do trời nắng nóng nên con trai 21 tháng bị bệnh. Chị đưa con đi khám thì được biết cháu bị viêm phế quản, viêm phổi, sổ mũi… do sử dụng quạt và tắm rửa không đúng cách.
Chỉ hơn một tuần, con trai của chị đã sút hơn 2 kg. “Thấy cháu ốm, không ăn uống gì được, người gầy guộc lòng tôi xót vô cùng. Chỉ hy vọng, thời tiết mấy ngày tới hạ nhiệt để cháu giảm bệnh”, chị nói.
Được biết, do tình trạng bệnh nhi đến khám và nhập bệnh nhiều, lãnh đạo các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn đã chỉ đạo các khoa, phòng sẵn sàng kê thêm giường để đảm bảo tốt nhu cầu điều trị bệnh. Ngoài ra, đội ngũ y bác sĩ phải sẵn sàng túc trực nếu trong thời gian tới, tình trạng bệnh nhi nhập viên tăng.
|
|
| Nếu phát hiện trẻ bị bệnh nên đưa đến các trung tâm y tế khám, tránh trường hợp biến chứng nguy hiểm |
Các bác sĩ khuyến cáo, do thời tiết nắng nóng kéo dài nên phụ huynh nên chủ động phòng bệnh cho trẻ. Trước hết, phụ huynh nên giữ vệ sinh sạch sẽ cho con, tránh trường hợp thay đổi nhiệt đột đột ngột. Chẳng hạn, đang ngồi trong phòng lạnh, nếu muốn ra ngoài thì phải tắt máy rồi chờ một khoảng thời gian để trẻ điều tiết với thời tiết.
Phụ huynh cũng nên cho con em mình uống nhiều nước, ăn đủ chất dinh dưỡng nhằm tăng cường sức đề kháng. Các mẹ nên cho con ăn chín, uống sôi. Đặc biệt, mùa nắng nóng là điều kiện cho các dịch bệnh phát triển nên các mẹ tuyệt đối không cho con ăn tại các hàng rong, vỉa hè.
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (1 giờ trước)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (1 giờ trước)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (1 giờ trước)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (1 giờ trước)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (1 giờ trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (2 giờ trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (2 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (2 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (2 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (2 giờ trước)

