Gia đình

Trẻ tự kỷ thường có biểu hiện như thế nào?

Trẻ bị tự kỷ thường lặp đi lặp lại một số động tác, thiếu thích nghi và thích thú, không biết vui đùa, cứng nhắc...

Tự kỷ là gì?

Tự kỷ hay còn được gọi là rối loạn phổ tự kỷ, một nhóm những rối loạn phức tạp trong quá trình phát triển của bộ não. Theo nghiên cứu của viện Sức khỏe Tâm thần Mỹ, rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em là một rối loạn tâm thần thuộc loại phát triển thần kinh biểu hiệu từ rất sớm. Đây là một tình trạng khiếm khuyết phức tạp về các khả năng phát triển của não bộ, 75% tiến triển trong ba năm đầu đời của trẻ, thường xảy ra ở bất kỳ đứa trẻ nào, không phụ thuộc vào dân tộc, xã hội hay trình độ của cha mẹ.

Trẻ tự kỷ thường có biểu hiện như thế nào?
Ảnh minh họa: Internet

Chứng tự kỷ là những rối nhiễu đặc hiệu trong việc không thể thiết lập mối quan hệ tương tác với xã hội bên ngoài, làm cho trẻ mất khả năng giao tiếp, đặc biệt là về phương diện ngôn ngữ và có thể gây tổn thương cho chính đứa trẻ vì những hành động tự gây hại, quậy phá đó. Vì vậy, nhận biết các dấu hiệu trẻ tự kỷ rất quan trọng để hỗ trợ điều trị kịp thời.

Dấu hiệu tự kỷ ở trẻ sơ sinh

- Không có dấu hiệu mỉm cười trước 6 tháng.

- Không bập bẹ, chỉ trỏ hoặc sử dụng các cử chỉ khác trước 12 tháng.

- Không sử dụng các từ đơn trước 16 tháng tuổi.

Trẻ tự kỷ thường có biểu hiện như thế nào? - 1
Ảnh minh họa: Internet

- Không sử dụng cụm từ hai từ trước 24 tháng.

- Chậm phát triển, mất ngôn ngữ hoặc kỹ năng xã hội.

- Tránh tiếp xúc cơ thể, không muốn người khác bế.

- Tránh giao tiếp bằng mắt với người khác.

- Dường như không để ý khi mọi người đến và đi.

Dấu hiệu tự kỷ ở trẻ biết đi

Biểu hiện của trẻ tự kỷ về mặt cảm xúc: Ngay từ khi còn nhỏ, trẻ không giao tiếp bằng mắt với mẹ, không nhìn thẳng người đối diện hoặc nhìn như không có ai ở đó, thường lơ đễnh, không phân biệt được người quen và người lạ. Trẻ tự kỷ thường không theo mẹ, không bày tỏ yêu thương hay quyến luyến với mẹ, đặc biệt không biết vui mừng khi bố mẹ đi đâu về.

Các hành vi của trẻ tự kỷ về mặt ngôn ngữ: Một trong các hành vi của trẻ tự kỷ đó là nói những âm đơn điệu, không có ngữ điệu, hay nhại lời người khác và thường nói lẩm bẩm một mình, đôi khi phát ra những âm thanh vô nghĩa lặp đi lặp lại. Trẻ không biết bắt chước người lớn để làm cũng như nói theo và khi có bất kỳ nhu cầu gì trẻ không biết diễn đạt làm cho người lớn hiểu mình cần gì, phải gợi ý hướng dẫn nhiều lần trẻ mới có thể làm theo được.

Nhận biết dấu hiệu trẻ tự kỷ thông qua các hành vi: Biểu hiện của trẻ tự kỷ thường là cử động tay chân lặp lại hoặc rập khuôn, cuốn hút với các hoạt động, nghi thức:

- Thích chơi với một thứ.

Trẻ tự kỷ thường có biểu hiện như thế nào? - 2
Ảnh minh họa: Internet

- Quan tâm đến chi tiết của đồ chơi hơn là cách sử dụng đồ chơi thế nào.

- Thích hoạt động và chơi với đồ dùng trong nhà quá mức.

- Trẻ thích đu đưa thân mình, hoạt động chân tay quá mức.

- Hay thích đi trên đầu ngón chân.

- Trẻ tự kỷ rất ghét sự thay đổi và sẽ có phản ứng giận dữ hay rất hoảng sợ khi đồ đạc trong nhà thay đổi hoặc khi mẹ thay đổi kiểu tóc,...

- Đối với những kích thích từ môi trường bên ngoài, trẻ tự kỷ có khi đáp ứng quá mức hoặc kém đáp ứng. Trẻ có thể cảm thấy thú vị với những âm thanh nhỏ tự tạo ra như gõ vào đồ vật bên tai, gãi nhưng lại lờ đi những lời nói của cha mẹ,...

- Trẻ không biết sợ hãi khi gặp nguy hiểm, có thể tự gây thương tích cho mình như cào cấu, nhổ tóc, đánh vào đầu,...

Trẻ tự kỷ thường có biểu hiện như thế nào? - 3
Ảnh minh họa: Internet

- Trẻ có thể không ngủ vào ban đêm nhưng ban ngày vẫn tràn đầy năng lượng.

- Trẻ có thể có những rối loạn vận động như chậm đi do giảm trương lực cơ, cử động bất thường, đập đầu, nhăn nhó mặt, xua tay,...

Cho đến nay vẫn chưa có cách chữa khỏi hoàn toàn chứng phổ tự kỷ, tuy nhiên trẻ tự kỷ khi được tiếp cận sớm các phương pháp điều trị có thể giúp cải thiện và hòa nhập xã hội tốt hơn. Vì vậy, khi quan sát thấy trẻ có những biểu hiện trên, cha mẹ cần cho con đi khám càng sớm càng tốt để được chẩn đoán và can thiệp phù hợp.

Chẩn đoán sớm cũng có thể giúp gia đình và bạn bè hiểu được những vấn đề có thể là thách thức và giúp đứa trẻ nhận được bất kỳ sự hỗ trợ bổ sung hoặc khác nào mà chúng cần.

Lợi ích khác của can thiệp sớm là cha mẹ có thể tìm hiểu thêm về chứng tự kỷ và đa dạng thần kinh, để trở thành người chăm sóc tôn trọng, thấu hiểu và ủng hộ con mình. Trò chuyện thường xuyên với bác sĩ có thể giúp mọi người hiểu và yêu con hơn.

PN (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/tre-tu-ky-thuong-co-bieu-hien-nhu-the-nao-d164111.html