Gia đình
29/12/2016 10:00Trời lạnh, bệnh não mô cầu tấn công trẻ nhỏ
Trước thông tin một bé gái (4 tháng tuổi, ở Đắk Lắk) tử vong nghi do viêm màng não mô cầu, Bộ Y tế khuyến cáo người dân phòng chống căn bệnh này.
Theo Viện Pasteur TP.HCM (đơn vị y tế dự phòng của Bộ Y tế), bệnh viêm màng não do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Neisseria meningtidis gây nên.
Vi khuẩn não mô cầu có 13 type huyết thanh, trong đó type A, B, C, Y, W-135 gây bệnh cho hơn 90% trường hợp nhiễm não mô cầu trên toàn thế giới. Bệnh viêm não, màng não do não mô cầu lưu hành ở mọi nơi trên thế giới, có thể gây dịch.
Tại Việt Nam, bệnh lưu hành rải rác. Dù chỉ xuất hiện đơn lẻ trong năm nhưng, viêm não mô cầu vẫn có thể bùng phát thành dịch khi thời tiết lạnh vào mùa thu, đông, xuân tại nhà trẻ, trường học. Bệnh đã xuất hiện ở nhiều tỉnh thành như Hà Nội, TP.HCM, Hải Dương, Đắk Lắk và đã có trẻ tử vong.
Bác sĩ Phan Công Hùng, Trưởng khoa Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh, Viện Pasteur TP.HCM, cho biết người là ổ chứa vi khuẩn não mô cầu trong tự nhiên, do vậy nguồn lây bệnh chủ yếu là bệnh nhân và người lành mang vi khuẩn.
![]() |
Viện Pasteur TP.HCM cảnh báo trẻ em là nhóm có nguy cơ mắc bệnh não mô cầu cao nhất. Ảnh:Khánh Trung. |
Trong vụ dịch, trên 25% số người bị nhiễm vi khuẩn không có biểu hiện lâm sàng điển hình và 50% số người khỏe mang vi khuẩn não mô cầu. Đây là những nguồn lây bệnh rất quan trọng trong cộng đồng.
Ngoài ra, một số yếu tố thuận lợi làm lây lan vi khuẩn là nơi tập thể đông đúc, người hít phải khói thuốc.
Bệnh lây qua đường hô hấp do hít phải các giọt bắn của dịch tiết hô hấp có chứa mầm bệnh từ người nhiễm khuẩn sang mũi họng của người cảm nhiễm. Thời gian ủ bệnh từ 2-10 ngày, thông thường từ 3-4 ngày. Tỷ lệ tử vong có thể từ 8-15%.
Bệnh nhân xuất hiện đột ngột các dấu hiệu như sốt cao, đau đầu dữ dội, nôn, cứng gáy, mệt mỏi, đau họng, xuất huyết, ban xuất huyết hình sao hoặc có thể có mụn nước. Một số người còn cảm thấy lơ mơ, mệt lả đột ngột, xuất hiện mảng xuất huyết, sốc và hôn mê. Nếu xuất hiện dấu hiệu trên, người dân cần đi khám, thông báo với cơ sở y tế gần nhất.
Trẻ em là nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao nhất
Bác sĩ Hùng cảnh báo mọi người đều có nguy cơ nhiễm bệnh nhưng tỷ lệ mắc bệnh giảm dần theo lứa tuổi. Trẻ em, thanh thiếu niên có nguy cơ mắc bệnh cao nhất và cũng là nhóm có số người lành mang vi khuẩn nhiều nhất.
Biện pháp phòng bệnh: - Vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc miệng, họng bằng các dung dịch sát khuẩn mũi họng thông thường. - Ăn uống đủ chất dinh dưỡng, luyện tập, nâng cao thể trạng. - Vệ sinh, thông khí nơi ở, nơi làm việc. - Chủ động tiêm vắc xin phòng bệnh. |
Theo Khánh Trung (Zing.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Thương vụ hỏi mua 'báu vật quốc gia' 46 tỷ USD của Nhật Bản chính thức đổ bể, ông chủ Circle K tay trắng ra về (19/07)
-
Đã nhận chế độ theo Nghị định 178, được bầu làm bí thư chi bộ có phải trả lại tiền? (19/07)
-
Người quay lại khoảnh khắc ngoại tình của CEO công nghệ hút hàng chục triệu view lần đầu lên tiếng (19/07)
-
Bà mẹ TP.HCM đau khổ: Con ngoan, thông minh nhưng phải cho đi khám Tâm thần, nhiều người khuyên "chữa" nhanh kẻo hỏng! (19/07)
-
Học sinh Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2025 (19/07)
-
Trích xuất camera, truy bắt kẻ lẻn vào nhà xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi ở Sơn La (19/07)
-
1 câu nói của MC đình đám VTV khiến 80.000 người "đổ xô" vào tương tác (19/07)
-
2 món nước trị cháy nắng rẻ bèo của người Việt, biết uống còn chống loãng xương (19/07)
-
ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển năm 2025 (19/07)
-
H'Hen Niê bụng bầu to vượt mặt vẫn tập gym gây sốt mạng xã hội, phản ứng của dân tình gây chú ý (19/07)
Bài đọc nhiều



