Gia đình

Uống thuốc hạ sốt quá liều, bé trai 8 tuổi nguy kịch

Cách 1 giờ lại được bà ngoại cho sử dụng thuốc, sau 2 ngày sử dụng thuốc liên tục theo cách trên, bệnh nhi hôn mê, suy hô hấp nguy kịch.

Theo Dân Trí đưa tin đó là trường hợp của bé N.M.T. (8 tuổi), sống cùng với ông bà ngoại tại Tây Ninh. Trước đó, vì thấy bé có sốt nên bà ngoại tự mua thuốc hạ sốt cho uống.

Cứ cách một tiếng, bà lại pha thuốc paracetamol (cả dạng viên, dạng gói và loại đặt hậu môn) sử dụng luân phiên. Sau 2 ngày liên tục dùng paracetamol như trên, cháu bé bị quá liều thuốc quy định, bỏ ăn và dần rơi vào hôn mê, suy hô hấp nguy kịch.

Bệnh nhi được gia đình đưa đến bệnh viện tuyến tỉnh, trước khi chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) vì tình trạng quá nặng. Tại khoa Hồi sức Nhiễm và Covid-19, các bác sĩ ghi nhận bé trong tình trạng lơ mơ, rối loạn đông máu, suy gan, với chỉ số men gan 9.500 UI/L, cao gấp khoảng 300 lần đối với người bình thường.

Ekip điều trị đã tiến hành hỗ trợ hô hấp kết hợp truyền thuốc đối kháng (NAC), huyết tương tươi đông lạnh để điều chỉnh rối loạn đông máu… cùng các biện pháp hỗ trợ khác. Sau gần 48 giờ điều trị, bệnh nhi dần tỉnh, tiếp xúc tốt, sinh hiệu và chức năng gan bắt đầu ổn định. Hiện tại, bé đã qua cơn nguy kịch và ăn uống trở lại.

Uống thuốc hạ sốt quá liều, bé trai 8 tuổi nguy kịch
Bé trai nguy kịch do uống thuốc quá liều. Ảnh Zing

Trước nhiều trường hợp trẻ gặp nguy hiểm tính mạng vì người nhà tự ý dùng thuốc, dùng thuốc quá liều trong thời gian qua, các bác sĩ khuyến cáo sốt là biểu hiện của cơ thể chống lại bệnh. Khi thấy trẻ bị sốt, người nhà nên cho trẻ uống thuốc hạ sốt đúng liều lượng, sau đó theo dõi trẻ.

Việc dùng thuốc hạ sốt thế nào cho đúng để vừa tránh được những tai biến do thuốc gây ra và đạt được hiệu quả là rất cần thiết. Hiện nay, để hạ sốt có 2 cách dùng thuốc chủ yếu là đường uống và đặt hậu môn.

Với việc hạ sốt bằng đường uống, trên thị trường có rất nhiều loại thuốc hạ sốt nhưng thông thường nhất là loại chứa acetaminophen (efferalgan, paracetamol, panadol...). Khi sử dụng các loại thuốc này tại nhà, phụ huynh cần lưu ý:

Thời điểm dùng thuốc: Trước khi dùng thuốc, phụ huynh cần phải đo nhiệt độ cho trẻ. Nếu nhiệt độ dưới 38,5°C, chỉ nên nới rộng quần áo, chườm ấm tích cực cho trẻ bằng khăn ấm, lau trán, nách, bẹn để hạ nhiệt độ cho trẻ. Cặp lại nhiệt độ cho trẻ sau khi chườm. Chỉ nên dùng thuốc hạ sốt khi trẻ có nhiệt độ sốt cao từ 38,5oC trở lên.

Liều dùng thuốc: Liều dùng tính theo cân nặng của trẻ, mỗi lần 10-15mg/kg. Mỗi lần uống thuốc cách nhau 4-6 giờ, trong 1 ngày không dùng thuốc hạ sốt quá 6 lần. Uống thuốc quá liều có thể gây ngộ độc.

Kết hợp đúng cách: Để đạt được hiệu quả cao và hạ sốt nhanh cho trẻ, ngoài việc sử dụng thuốc hạ sốt cho trẻ, nên kết hợp với chườm ấm, cho trẻ uống thêm nước sôi để nguội, nước hoa quả, nếu trẻ còn bú thì cho bú nhiều lần hơn hoặc uống thêm oresol theo chỉ dẫn...

Phụ huynh cần cho trẻ nằm trong phòng thoáng khí, tăng cường dinh dưỡng và theo dõi nhiệt độ của trẻ 20-30 phút/1 lần. Tuyệt đối không chườm cho trẻ bằng nước lạnh vì khi chườm lạnh sẽ làm các mạch máu co lại, lỗ chân lông cũng co lại làm cho nhiệt không thoát ra ngoài được và trẻ sẽ càng sốt cao hơn. Tuyệt đối không tự ý dùng thuốc hạ sốt cho trẻ dưới 3 tháng tuổi khi chưa có ý kiến của bác sĩ, đặc biệt với trẻ bị các bệnh gan, tim, thận...

Bất kỳ loại thuốc điều trị nào, kể cả thuốc hạ sốt thông thường cho trẻ em cũng phải có chỉ định từ bác sĩ điều trị mới thật sự an toàn. Khi trẻ có các dấu hiệu: sốt cao trên 40°C, sốt liên tục không giảm trong vòng 24h, trẻ bị co giật, mệt li bì, nôn, quấy khóc, bỏ bú, bỏ ăn, sốt kèm theo chảy mũi, khó thở, tím tái thì phụ huynh nên đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để khám, tìm nguyên nhân điều trị.

PN (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/uong-thuoc-ha-sot-qua-lieu-be-trai-8-tuoi-nguy-kich-d160118.html