-
Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít
-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
Gia đình
01/02/2020 06:00Vạch trần 4 hiểu lầm khiến nhiều người đang 'tin sái cổ' giữa đại dịch virus corona chết người
Hiện nay, cả thế giới đều lo sợ và gồng mình lên phòng chống sự lây lan của virus corona đầy nguy hiểm. Nó là nguyên nhân gây nên bệnh viêm phổi cấp có xuất phát từ thành phố Vũ Hán (Trung Quốc). Vì là một căn bệnh chưa có thuốc đặc trị nên nhiều người rất hoang mang và tìm mọi cách để phòng bệnh cho bằng được.

Chỉ cần lướt mạng một chút thôi đã có hàng trăm nghìn thông tin về cách chữa, từ hiện đại cho đến dân gian. Tuy nhiên đa phần chúng đều là những tin đồn vô nghĩa và hoàn toàn không có tác dụng phòng chữa bệnh, cụ thể là 4 hiểu lầm sau:
1. Thuốc cảm lạnh có thể ngăn ngừa virus corona
Bản chất của virus corona là sẽ gây nên các triệu chứng ban đầu như cảm cúm, sau đó mới trở nặng thành viêm phổi. Chính vì vậy, rất nhiều người đã đổ xô đi mua thuốc cảm lạnh với hy vọng sẽ ngăn ngừa được bệnh. Họ nghĩ rằng, không cảm lạnh đồng nghĩa với việc sẽ không mắc virus corona.
Thế nhưng, đó là một tin đồn hoàn toàn vô căn cứ. Tính đến thời điểm hiện nay, trên thế giới hoàn toàn không có một loại thuốc nào có thể ngăn ngừa hay chữa trị dứt điểm virus corona cả. Thậm chí đến cả vắc-xin vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và phát triển. Vậy nên, nếu xung quanh bạn có người đang mắc phải những triệu chứng đáng ngờ thì hãy đưa đến bệnh viện ngay.
2. Uống rượu có thể chặn đứng virus corona
Lại một tin đồn thất thiệt nhưng rất nhiều người tin sái cổ. Về cơ bản thì virus corona không có trong rượu, nhưng nó chỉ đúng đối với các loại rượu được khử trùng tuyệt đối với nồng độ cồn trên 75% mà thôi. Các loại rượu vang trắng, rượu vang đỏ và bia bạn thường uống tại nhà không thể giết chết virus corona. Nguy hiểm hơn, trong đợt đại dịch này mà uống thường xuyên sẽ làm cơ thể bị suy yếu miễn dịch, tạo điều kiện cho virus corona dễ dàng xâm nhập hơn.
3. Bật điều hòa nhiệt độ cao sẽ giết được virus corona
Theo các chuyên gia nhận định rằng, corona là một trong các loại virus gây bệnh cảm lạnh và bị suy yếu nếu nhiệt độ môi trường trên 25 độ C. Chính vì vậy, nhiều người liền bật điều hòa ở mức nhiệt cao cả ngày với hy vọng giết được corona, nhất là khi thời tiết miền Bắc đang trở lạnh từng ngày.

Tuy virus corona sẽ bị suy yếu ở nhiệt độ ấm áp nhưng không có nghĩa, những nơi nắng ấm và trên 25 độ C sẽ không có nguy cơ mắc bệnh viêm phổi Vũ Hán này. Nói ngắn gọn, nhiệt độ ấm chỉ làm suy yếu corona thôi chứ hoàn toàn không có tác dụng tiêu diệt chúng, muốn "khử" hoàn toàn thì ít nhất phải 60 độ trở lên. Nhưng đừng vì vậy mà vội tắt điều hòa nhé, ít nhất làm vậy cũng sẽ giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh đấy.
4. Cơ thể có khả năng miễn dịch tốt thì không cần đeo khẩu trang, mặt nạ
Những người mang trong mình mầm bệnh virus viêm phổi Vũ Hán sẽ có các triệu chứng ho, khạc đờm, hắt hơi khiến virus phát tán qua không khí. Dù cơ thể có khỏe mạnh thế nào đi nữa cũng có nguy cơ mắc bệnh. Một khi virus đã nằm trong người bạn thì chỉ cần khi hệ miễn dịch suy giảm, nó sẽ tấn công ngay. Chính vì thế, đeo khẩu trang và mặt nạ là cách phòng chống đơn giản và rẻ tiền nhất, đừng tới khi đổ bệnh rồi lại hối hận.
Ngoài ra theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Bộ Y tế, nên "giắt túi" những biện pháp để phòng ngừa virus corona một cách hiệu quả hơn, nhất là các bạn trẻ có đam mê du lịch:
- Sử dụng khẩu trang đúng cách.
- Tránh tiếp xúc với những bệnh nhân bị sốt, ho.
- Rửa tay thường xuyên với xà phòng, nước sạch hoặc các loại nước rửa tay có chứa cồn.
- Dùng khăn giấy che mũi và miệng khi ho và hắt hơi.
- Chỉ sử dụng các loại thực phẩm được nấu chín và đảm bảo an toàn thực phẩm.
- Tránh tiếp xúc quá gần với các loại động vật nuôi hoặc hoang dã, dù là động vật sống, bị ốm hay đã chết…
Theo Minh Võ (Báo Dân Sinh)








- Bộ trưởng Giáo dục: Sẽ có cuộc đại sắp xếp các trường đại học (23 phút trước)
- Thế giới Di động mất cổ đông lớn (40 phút trước)
- TPHCM chỉ đạo "khẩn", nhà trường không được thu các khoản ngoài quy định (41 phút trước)
- Mỹ nhân Việt 3 lần liên tiếp lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: 13 tuổi từng đi rải báo kiếm tiền, giờ làm bà chủ sống trong "nhung lụa" (51 phút trước)
- Bộ Y tế chỉ đạo khẩn vụ mỹ phẩm nhãn nước ngoài vứt la liệt bãi rác ở Hà Nội (52 phút trước)
- Bỏ phòng thí nghiệm, tiến sĩ Trung Quốc sang Bỉ bán mì vỉa hè, hốt gần 32 triệu đồng/ngày (53 phút trước)
- Hưng Yên: Mâu thuẫn tình cảm, dùng dao bầu truy sát "tình địch" (53 phút trước)
- Đồng nghiệp cũ tiết lộ vì sao Amorim khó thay đổi MU (1 giờ trước)
- Chốt hạn mức một người được vay ngang hàng tối đa 400 triệu đồng (1 giờ trước)
- Vì sao cây lựu được giới nhà giàu Trung Quốc trồng nhiều trong vườn? (1 giờ trước)




